Bản tin 8H: Nga định điều thêm binh sỹ tới Syria?

Máy bay Nga tham gia chiến dịch không kích tại Syria. Nguồn: independent.co.uk.
Máy bay Nga tham gia chiến dịch không kích tại Syria. Nguồn: independent.co.uk.
TPO - Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper ngày 25/2 cho rằng Nga đang đứng trước khả năng, hoặc đang tính tới việc liệu có nên đưa thêm lực lượng trên bộ vào Syria hay không.

Trước thông tin một học sinh lớp 12 tử vong (tỉnh Hải Dương) vì viêm não mô cầu, chiều 25/2, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã chỉ đạo Sở Y tế Hải Dương nhanh chóng xử lý, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch não mô cầu nguy hiểm. PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết, viêm màng não mô cầu rất nguy hiểm do lây truyền qua đường hô hấp và chỉ sau vài tiếng nhiễm bệnh có thể xuất hiện sốc nhiễm khuẩn. Ở thể nặng, thể tối cấp, bệnh nhân sẽ nhanh chóng bị nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, rơi vào tình trạng sốc, suy đa thể tạng và có thể tử vong nhanh trong vòng 24 tiếng.(Xem chi tiết)


Trưa ngày 25/2, hơn 10 ngàn công nhân Cty Pouchen (100% vốn Đài Loan, đóng tại xã Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã đồng loạt ngưng việc để đòi quyền lợi. Lý do đình công là do công ty áp dụng cách tính trừ lương thưởng quá khắt khe khi công nhân nghỉ không phép bị công ty trừ tới 13 điểm và xếp loại C, đồng nghĩa cuối tháng hay cuối năm đều bị cắt hết các khoản trợ cấp và tiền thưởng.(Xem chi tiết)


Mới đây, chính quyền bang Missouri - Mỹ vừa yêu cầu tập đoàn Johnson & Johnson (J&J) bồi thường 72 triệu USD cho gia đình một phụ nữ tử vong vì ung thư buồng trứng liên quan tới việc sử dụng phấn rôm và sữa tắm em bé của hãng trong nhiều thập kỷ. Thông tin này đã làm không ít các bà mẹ có con nhỏ đang sử dụng các sản phẩm của J&J tại Việt Nam hoang mang. Theo đó, thông tin sản phẩm phấn rôm Baby powder và sữa tắm em bé Shower to shower của J&J có bột talc - chất nghi gây ung thư, nhiều  phụ huynh đã không dám tiếp tục sử dụng sản phẩm này. (Xem chi tiết)


Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an phát hiện, Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT Cty Liên Kết Việt cũng bị chính Nguyễn Thị Thủy - trợ thủ đắc lực và nhóm tay chân “xỏ mũi”. Nhiều tướng, sĩ quan cấp tá quân đội bị công ty này lợi dụng mượn danh để lừa đảo. Theo đó, Để tạo lòng tin cho khách hàng đóng tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của mình, ngoài việc giới thiệu Cty Liên Kết Việt là Cty trực thuộc Bộ Quốc phòng, dán logo “BQP” lên các sản phẩm hàng hóa thì mỗi lần tổ chức các cuộc hội nghị khuếch trương, Giang đều mời một số cán bộ Quốc phòng nghỉ hưu đến ăn uống, tặng quà. Bản thân Lê Xuân Giang cũng tự đeo “lon” đại tá, trong khi bị can này khi xuất ngũ mới chỉ là chuẩn úy. CQĐT cho rằng, Lê Xuân Giang đã lợi dụng hình ảnh của một số tướng, tá nghỉ hưu để đánh bóng, gây nhầm tưởng cho khách hàng về việc Cty của Giang là Cty của Bộ Quốc phòng. (Xem chi tiết)


Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper ngày 25/2 tuyên bố với các nhà lập pháp Mỹ rằng nhiều khả năng Nga sẽ sớm có thêm các bước củng cố chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trong cuộc điều trần trước Ủy ban thường trực phụ trách tình báo của Hạ viện Mỹ, ông Clapper cho biết: "Tôi cho rằng họ đang đứng trước khả năng, hoặc đang tính tới việc liệu có nên đưa thêm lực lượng trên bộ vào Syria hay không. Theo tôi, yếu tố đang khiến họ lưỡng lự chính là ký ức về Afghanistan, kiểu như bước vào một cái hố không đáy."  Ông nhấn mạnh: "Điều đó ảnh hưởng tới suy tính của Nga và là một trong những lý do vì sao họ quan tâm đến việc chấm dứt chiến sự."
Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura ngày 25/2 thông báo Hội nghị quốc tế về Syria dự kiến diễn ra cùng ngày tại Geneve (Thụy Sĩ) dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc (LHQ) đã được hoãn lại. Ông Mistura sẽ có thông báo cụ thể trong ngày 26/2 song đề cập khả năng vòng đàm phán hòa bình mới về Syria sẽ được nối lại trong tuần tới.
Tổng thống Israel Reuven Rivlin đã quyết định hủy chuyến công du chính thức đến Australia vốn dự kiến sẽ diễn ra trong vòng hai tuần tới, và thay vào đó sẽ tới thủ đô Moskva để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Rivlin đưa ra quyết định nói trên sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 25/2. Một nguồn tin tại Phủ Tổng thống cho biết Thủ tướng Netanyahu đã nói với Tổng thống Rivlin rằng xét trên góc độ ngoại giao, thì cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin quan trọng hơn vào thời điểm hiện tại. 

Hoạt động thành công của không quân Nga tại Syria đã góp phần gia tăng sự quan tâm của khách hàng nước ngoài trong việc mua thiết bị quân sự của Nga, đặc biệt là các máy bay chiến đấu. Máy bay chiến đấu và máy bay ném bom chiến thuật Su-30MK, Su-35, Su-34 sẽ là sản phẩm xuất khẩu quân sự chính của Nga, các chuyên gia cho biết. Theo các chuyên gia của Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ Moskva, trong 5 năm tới, Nga có thể ký hợp đồng xuất khẩu để cung cấp ít nhất 200 máy bay chiến đấu dòng "Su", tổng giá trị hợp đồng vượt quá 10 tỷ USD. (Xem chi tiết)
Liên minh châu Âu ngày 25/2 đã chính thức bãi bỏ gần như toàn bộ các biện pháp cấm vận Belarus, trong đó có Tổng thống Alexander Lukashenko. Quyết định của EU được đưa ra trong cuộc họp của các Ngoại trưởng EU ngày 15/2 vừa qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 25/2. Theo đó, EU không kéo dài thời gian áp đặt các biện pháp hạn chế nhằm vào 170 cá nhân Belarus, trong đó có Tổng thống Lukashenko cũng như 3 công ty của nước này. 
Một vụ sập mỏ than xảy ra ở Vorkuta, miền bắc nước Nga khiến 105 công nhân bị mắc kẹt, RT đưa tin ngày 25/2. Vụ việc xảy ra tại mỏ than Severnaya, cộng hòa Komi (Nga). Các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành, hiện trường xảy ra vụ sập mỏ rất khó tiếp cận. Nguyên nhân vụ sập mỏ than được cho là do lở đá. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG