Bản tin 8H: Nga giúp Syria tránh bị NATO 'rải thảm' tên lửa

Khung cảnh đổ nát do chiến sự ở Aleppo. Nguồn: AFP.
Khung cảnh đổ nát do chiến sự ở Aleppo. Nguồn: AFP.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định rằng những hành động của nước này đã giúp Syria không bị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ném 624 quả tên lửa được chuẩn bị sẵn.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hồi 2 giờ ngày 16/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9-10. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày 17/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 290km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10-11. 


Ngày 15/8, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống Thiên tai cho biết, mưa lũ trong mấy ngày qua đã làm 8 người chết, mất tích. Trong đó, có 3 người chết (Bắc Kạn 2 người, Thanh Hóa 1 người) do sạt lở đất; 3 người chết do lũ cuốn trôi (Điện biên 2 người, Lào Cai 1 người); có 1 người chết do sét đánh ở hà tĩnh và 1 người mất tích do lũ cuốn ở Lào Cai. Ngoài ra, trong những ngày qua, mưa lũ cũng làm khoảng 100 nhà bị sập, hư hỏng; hàng trăm ha diện tích nông nghiệp bị ngập, hư hại…; nhiều tuyến đường giao thông ở Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông. (Xem chi tiết)


UBND TP HCM vừa kiến nghị Bộ Công an và Bộ Giao thông nghiên cứu quy định chế tài, xử phạt người đội mũ bảo hiểm rởm. Theo đó, UBND TP cho rằng người tiêu dùng chưa ý thức được tầm quan trọng trong việc chọn mua và sử dụng mũ bảo hiểm đạt chất lượng khi tham gia giao thông. Nhiều người mua và đội các loại mũ giả, kém chất lượng hoặc mũ không phải bảo hiểm với chi phí thấp để đối phó với lực lượng chức năng.

Khoảng 20 giờ ngày 15/8, trên Quốc lộ 18, đoạn qua chợ Hạ Long II, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, xe khách biển kiểm soát 14M -7989 khi xuống dốc cầu Bãi Cháy với tốc độ cao, đã bất ngờ mất lái lao lên dải phân cách giữa đường.
 Xe phá hỏng hàng chục mét dải phân cách bằng sắt và chỉ dừng lại khi húc đổ một cột đèn cao áp. Rất may, 10 hành khách đi trên xe không bị thương.

Ngày 15/8, thượng tá Tô Văn Hậu – Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn bắt giữ 4 đối tượng trốn lệnh truy nã khi đang tìm cách vượt biên sang nước Lào. Theo thượng tá Hậu, trong 4 đối tượng này có 3 đối tượng vừa trốn khỏi Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An vào tối 11/8. (Xem chi tiết)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định rằng những hành động của nước này đã giúp Syria không bị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ném 624 quả tên lửa được chuẩn bị sẵn. Ông Shoigu cho biết: "Tình hình tại Syria đã thay đổi và tôi tự hỏi, điều gì đã xảy ra nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin không thuyết phục và hiện thực hóa được ý tưởng chuyển giao và tiêu hủy vũ khí hóa học. Tôi nhớ, khi đó chỉ tính riêng tên lửa của NATO, đã có sẵn 624 quả và sẵn sàng rải thảm xuống Syria."

Moscow hôm qua tuyên bố Nga và Mỹ đang trên đà thành lập một liên minh quân sự để tiến hành các hoạt động chung ở Syria. "Chúng tôi đang ở trong một giai đoạn đàm phán rất tích cực với các đồng nghiệp Mỹ", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay trên truyền hình. "Chúng tôi đang từng bước tiến gần tới một kế hoạch mà sẽ thực sự cho phép chúng tôi bắt đầu chiến đấu cùng nhau để mang lại hòa bình, để người dân có thể quay về nhà của họ ở vùng đất khốc liệt này - ở đây tôi chỉ đang nói về Aleppo", ông nhắc đến thành phố phía bắc Syria. (Xem chi tiết)

Ngày 15/8, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus cho biết nước này sẽ thông báo một sắc lệnh mới, trong đó tiếp tục quá trình sa thải các quan chức ở Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ, cũng như ở quân đội và lực lượng tuần duyên. Phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên họp nội các hàng tuần, Phó Thủ tướng Numan Kurtulmus cũng cho biết thêm rằng Bộ Y tế nước này có thể nắm quyền kiểm soát các bệnh viện quân sự.

Ngày 15/8, cảnh sát thành phố Gand (Bỉ) đã tiêu diệt một người đàn ông có vũ trang. Vụ việc xảy ra lúc 23 giờ ngày 15/8 (theo giờ Việt Nam) tại con phố Flandre, trung tâm thành phố Gand. Trước đó, cảnh sát đã nhận được thông báo một người đàn ông xuất hiện tại khu vực công cộng với vũ khí trên tay. Tuy nhiên, đối tượng này đã không chấp hành yêu cầu hạ vũ khí. Cuối cùng, người đàn ông đã bị cảnh sát bắn hạ.
Ít nhất 29 người thiệt mạng và 72 người bị thương trong hai vụ tai nạn xe buýt kinh hoàng xảy ra ở miền Trung và miền Tây Nepal ngày 15/8. Giới chức Nepal cho biết vụ thứ nhất xảy ra ở quận Kavrepalanchowk thuộc miền Trung nước này sau khi một chiếc xe buýt khởi hành từ thủ đô Kathmandu lao khỏi con đường và rơi khoảng 500 m xuống sườn đồi, khiến 26 người thiệt mạng và 42 người bị thương. Vụ thứ hai xảy ra ở thị trấn Siddheshwor ở Baitadi, khiến 3 người thiệt mạng và 30 người bị thương.
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.