Bản tin 8H: Nga huy động 1.000 quân tập trận ở Bắc Cực

Bản tin 8H: Nga huy động 1.000 quân tập trận ở Bắc Cực
TPO - Hơn 1000 binh sĩ, 14 máy bay, 34 xe quân sự và thiết bị đặc biệt đã được Nga huy động tham gia cuộc tập trận quy mô lớn tại Bắc Cực.

Trước diễn biến giá USD ngân hàng kịch trần, ngoài tự do vượt 22.800 đồng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho rằng do tâm lý hoặc tin đồn đầu cơ và khẳng định cơ quan này sẽ không điều chỉnh tỷ giá cho đến đầu năm 2016. Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, với mức điều chỉnh tăng tỷ giá thêm 1% và nới biên độ từ +/-2% lên +/-3% vừa qua là rất mạnh và Ngân hàng Nhà nước đã lường đón trước những biến động, kể cả biến động phá giá đồng NDT và khả năng Cục dự trữ Liên bang Mỹ -  FED điều chỉnh tăng lãi suất.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hoạt động của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ trong ngày hôm nay (25/08) tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Khoảng chiều tối và đêm nay (25/8) ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. (Xem chi tiết)


Mưa giông kéo dài hơn 6 giờ đồng hồ sáng 24/8 đã gây lũ lớn tại một số huyện của tỉnh Điện Biên, vùi lấp 2 người và cuốn trôi nhiều tài sản. Mưa giông xảy ra từ 3h đến 9h30 sáng 24/8 dọc từ hướng Đông Bắc về phía Tây Nam gây lũ lớn trên các sông, suối trên nhiều địa bàn. Các lực lượng tại chỗ đang giúp đỡ các hộ gia đình có người chết, người bị thương và khắc phục hậu quả lũ.


Thông từ UBND xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An cho biết, khoảng 17h ngày 24/8, tại xã Quỳnh Thạch xảy ra vụ đuối nước làm một em học sinh thiệt mạng. Khoảng 10 học sinh rủ nhau đi tắm sông nhưng không may hai em bị đuối nước. Mặc dù đã được người gần đó lao xuống cứu nhưng một em đã tử vong. (Xem chi tiết)


Lực lượng vũ trang và cảnh sát quốc gia Campuchia vừa tuyên bố ủng hộ Thủ tướng Hun Sen sẽ nhanh chóng có hành động pháp lý với bất kỳ ai vẫn xuyên tạc rằng, chính phủ đang sử dụng bản đồ sai để phân giới với Việt Nam. Sau khi đại diện Liên Hợp Quốc cung cấp các bản đồ giống với bản đồ mà chính phủ Campuchia đang sử dụng nhiều năm nay, ông Hun Sen tuyên bố đảng đối lập CNRP đang xuyên tạc sự thật về vấn đề bản đồ nhằm kích động nổi dậy. (Xem chi tiết)


Hai miền Triều Tiên đêm 24/8 đã kết thúc các cuộc đàm phán cấp cao kéo dài suốt 43 tiếng tại làng đình chiến Panmunjom với thỏa thuận 6 điểm nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Hàn Quốc sẽ ngừng chiến dịch tuyên truyền chống Bình Nhưỡng bằng hệ thống loa phát thanh tại khu vực biên giới bắt đầu từ 0h00 ngày 25/8 trong trường hợp không phát sinh tình trạng bất thường; Triều Tiên đồng ý bãi bỏ quân lệnh chuyển quân đội sang trạng thái chiến tranh.


Ngày 24/8 tại Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc thảo luận với Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko về cuộc khủng hoảng Ukraine nhằm tìm cách thúc đẩy thực thi thỏa hoà bình Minsk. Thủ tướng Merkel khẳng định ý nghĩa quan trọng của các thỏa Minsk đạt được vào tháng 9/2014 và 2/2015, coi đây là nền tảng cơ bản nhằm đi tới một giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột Ukraine.


Hơn 1000 binh sĩ, 14 máy bay, 34 xe quân sự và thiết bị đặc biệt đã được Nga huy động tham gia cuộc tập trận quy mô lớn tại Bắc Cực. Mục đích của tập trận là huấn luyện khả năng chiến đấu và tăng cường an ninh Nga trên vùng Bắc Cực, đảm bảo các hoạt động kinh tế tự do trong khu vực và bảo vệ lãnh thổ, cũng như các chủ thể của Liên bang Nga trước các đe dọa quân sự tiềm tàng. (Xem chi tiết)


Ngày 24/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố thời đại thống trị về chính trị, lịch sử và kinh tế của Phương Tây đã đến hồi kết. Ngoại trưởng Nga cho rằng sự thống trị của Phương Tây kéo dài trong nhiều thế kỷ, nhưng hiện nay đã xuất hiện trung tâm mới được thành lập trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Lavrov nói rằng hiện đang hình thành các cơ chế đa cực và đây là một quá trình lâu dài.


Giới chức quân sự Mỹ không đưa ra thời gian cũng như địa điểm triển khai các chiến đấu cơ thế hệ năm F-22 tại châu Âu, song khẳng định, điều này sẽ sớm diễn ra. Bộ trưởng Không quân Mỹ, bà Deborah Lee James cho biết, việc điều chiến đấu cơ F-22 sang châu Âu nằm trong Sáng kiến Tái bảo đảm châu Âu mà Mỹ cam kết nhằm đảm bảo an ninh cho các đồng minh thuộc lục địa già vào năm ngoái. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).