Bản tin 8H: Nga huy động 2 hạm đội lớn nhất cho trận đánh ở Syria

Tàu hải quân Nga trong một tập trận trên Địa Trung Hải. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tàu hải quân Nga trong một tập trận trên Địa Trung Hải. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Ngày 19/10, một quan chức ngoại giao NATO cấp cao dẫn nguồn tin tình báo Phương Tây cho biết, các tàu chiến Nga ngoài khơi bờ biển Na Uy đang chở các máy bay tiêm kích ném bom, dường như để nhằm củng cố hỏa lực cho cuộc tấn công cuối cùng nhằm vào thành phố Aleppo của Syria trong vòng 2 tuần tới. 

Sáng 20/10, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV khai mạc. Các đại biểu sẽ làm việc trong 26 ngày, không kể ngày nghỉ, với phần lớn thời lượng dành cho công tác lập pháp. Các dự án luật và nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua, gồm: Luật Về hội, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Đấu giá tài sản, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 và nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 55 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp...


Chiều 19/10, Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận 63 trẻ học tại trường Mầm non Họa Mi (thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình) đến cấp cứu, nghi do ngộ độc thực phẩm. Phần lớn các trẻ đều có chung dấu hiệu là nôn, ói, ngoài ra một số trẻ bị sốt nhẹ và tiêu chảy nhiều lần. Chiều cùng ngày, Chi cục an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Vĩnh Long đã cử tổ điều tra ngộ độc thực phẩm xuống trường lấy mẫu thực phẩm để xác định nguyên nhân.


Ngày 19/10, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử phúc thẩm, tuyên y án tử hình đối với Trần Đình Thịnh (SN 1987, ở  thôn Mộc Đức, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) về tội giết người. Theo cáo trạng, Thịnh có vợ là Q.T.T (SN 1985). Tháng 7/2015, khi đang làm thuê ở Trung Quốc, Thịnh nghe tin T. ngoại tình với T.V.L (SN 1976, ở xã Gio Việt, huyện Gio Linh) nên trở về. T. thừa nhận sự việc. Ngày 19/8, Thịnh đưa T. vào nhà nghỉ ở Bình Dương tra hỏi và đâm liên tục nhiều nhát giết chết vợ trong nhà nghỉ. Sau đó, Thịnh ra Quảng Trị, đến nhà chém chết T.V.L khi anh này đang nằm ngủ với vợ tối 20/8/2015.     


Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của bão Haima vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 16. Biển động dữ dội. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được 20-25km.


Bà Hillary Clinton và tỷ phú Donald Trump bước vào cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ thứ ba và cũng là cuộc tranh luận cuối cùng vào 21h ngày 19/10, theo giờ miền Đông ở Bắc Mỹ (8h sáng 20/10 giờ Hà Nội), tại Đại học Nevada, thành phố Las Vegas, bang Nevada. Tại hai cuộc tranh luận trước, ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa, tỷ phú Donlad Trump tỏ ra yếu thế hơn ứng viên của đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Các cuộc thăm dò dư luận sau hai cuộc tranh luận cũng chứng minh điều đó. (Xem chi tiết)


Ngày 19/10, một quan chức ngoại giao NATO cấp cao dẫn nguồn tin tình báo Phương Tây cho biết, các tàu chiến Nga ngoài khơi bờ biển Na Uy đang chở các máy bay tiêm kích ném bom, dường như để nhằm củng cố hỏa lực cho cuộc tấn công cuối cùng nhằm vào thành phố Aleppo của Syria trong vòng 2 tuần tới. Quan chức giấu tên trên cho hay: "Họ đang triển khai toàn bộ Hạm đội Phương Bắc và hầu hết Hạm đội Baltic trong đợt triển khai trên biển lớn nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh." 


Ngày 19/10, Thiếu tướng Lục quân Mỹ Gary Volesky cho biết ,các thủ lĩnh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang chạy trốn khỏi Mosul trong bối cảnh lực lượng địa phương do Mỹ hậu thuẫn tiến sát thành trì cuối cùng của nhóm thánh chiến này tại Iraq. Tướng Mỹ dự đoán rằng các tay súng nước ngoài sẽ tập trung các phần tử thánh chiến còn lại ở thành phố Mosul thành một nhóm lớn hơn, vì chúng không còn nơi nào để đi.


Ngày 19/10, Bộ Ngoại giao Syria cho biết, quân đội nước này đang giám sát lệnh ngừng bắn tạm thời tại Aleppo để cải thiện tình hình nhân đạo ở thành phố này, đồng thời đã rút quân để cho phép lực lượng nổi dậy rời Aleppo thông qua hai tuyến hành lang được lựa chọn từ trước. Tuyên bố của bộ trên nêu rõ: "Chính phủ sẽ sử dụng mọi biện pháp để bình ổn tình hình Aleppo và sơ tán người dân cũng như đưa hàng viện trợ nhân đạo vào (thành phố)".


Giới chức Afghanistan cho biết, ngày 19/10, một tay súng trong quân phục Afghanistan đã bắn chết ít nhất 2 người Mỹ và làm bị thương 5 người khác tại một địa điểm gần căn cứ của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở thủ đô Kabul. Trong một tuyên bố, Chỉ huy quân đội Mỹ tại Kabul cho biết 2 người Mỹ thiệt mạng gồm một binh sĩ Mỹ và một công dân Mỹ trong khi những người bị thương hiện đang trong tình trạng ổn định. Kẻ tấn công đã tự sát sau đó.


Ngày 19/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã khẳng định cam kết của Washington về việc cung cấp "sự răn đe mở rộng, được đảm bảo bởi năng lực phòng thủ tối đa của Mỹ" đối với Hàn Quốc là không thay đổi trong bối cảnh mối đe dọa trực tiếp từ phía Triều Tiên. Tuyên bố trên được ông Carter đưa ra khi bắt đầu cuộc hội đàm tại Washington giữa các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của hai nước về cách thức đối phó với các vụ thử tên lửa và hạt nhân gần đây của Bình Nhưỡng. 

MỚI - NÓNG