Bản tin 8H: Nga khẳng định không chạy đua vũ trang với Mỹ

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ngày 27/9, cho biết, Moskva sẽ làm tất cả những gì cần thiết để đảm bảo an ninh của đất nước, đồng thời loại trừ khả năng chạy đua vũ trang giữa Nga và Mỹ.

Sáng nay, 29/9, TAND tỉnh Bắc Giang đưa Lý Nguyễn Chung, người bị cáo buộc giết bà Nguyễn Thị Hoan (thôn Me, Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) hơn 10 năm trước ra xét xử, với 2 tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản”. Ông Nguyễn Thanh Chấn, người bị tù oan trong vụ án này không tới tòa do không nhận được giấy mời của tòa, và do sức khỏe không tốt. (Xem chi tiết)


Lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng đã phát hiện thêm một hố chôn tập thể ở Donetsk, Phó Thủ tướng thứ nhất của DPR, ông Andrey Purgin ngày 28/9 cho biết.

Hố chôn tập thể được tìm thấy gần làng Nizhnyaya Krynka, nơi một tiểu đoàn của Vệ binh Quốc gia Ukraine đã đóng quân hai tuần trước. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, các hố chôn tập thể ở gần Donetsk là tội ác chiến tranh mà có thể do Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine thực hiện. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 27/9 cho biết, Moskva sẽ làm tất cả những gì cần thiết để đảm bảo an ninh của đất nước, đồng thời loại trừ khả năng chạy đua vũ trang giữa Nga và Mỹ.

Trước đó, ngày 10/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, nước này không có ý định phát động một cuộc chạy đua vũ trang mới, song sẽ đáp trả mọi thách thức an ninh.


Tổng thống Mỹ Barack Obama, ngày 28/9, thừa nhận Washington đánh giá thấp khả năng rằng một nước Syria đang sụp đổ sẽ tạo điều kiện cho các tay súng thánh chiến tái nhóm và trở lại một cách đầy bất ngờ.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng, các chiến binh Al-Qaeda trước đây bị Mỹ và các lực lượng địa phương đánh bật khỏi Iraq đã có khả năng tập hợp ở Syria để thành lập nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mới đầy nguy hiểm.


Tổ chức chuyên giám sát các trang mạng Hồi giáo (SITE) có trụ sở tại Mỹ ngày 28/9 cho biết, một thành viên mạng lưới khủng bố al-Qaeda tiết lộ rằng, thủ lĩnh nhóm Khorasan có liên hệ với al-Qaeda đã bỏ mạng trong một trận không kích của Mỹ ở Syria.

Fadhli (còn được gọi là Mohsin al-Fadhli hoặc Abu Asmaa al-Jazrawi), thủ lĩnh của Khorasan, có thể đã bị tiêu diệt trong trận không kích hôm 23/9 vừa qua.


Không chỉ phái máy bay chiến đấu tham gia liên minh chống IS, Thủ tướng Anh cho biết, đã sẵn sàng điều lực lượng đặc nhiệm vào lãnh thổ Syria, để săn lùng bằng được kẻ chặt đầu con tin người Anh.

Thủ tướng David Cameron tuyên bố, điều quân tham chiến là để “bảo vệ lợi ích sống còn của nước Anh và ngăn ngừa một thảm họa nhân đạo”, nên ông không cần phải xin Quốc hội phê chuẩn trước. (Xem chi tiết)


Iran đã chế tạo một tên lửa hành trình đối đất mới có khả năng phóng từ máy bay. Tướng Amir Ali Hajizadeh - người đứng đầu bộ phận không quân của Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, cho biết, tên lửa này có tầm bắn 700 km, có thể được phóng từ mặt đất, tàu chiến, máy bay chiến đấu, trực thăng và máy bay không người lái.


Ngày 28/9, những người biểu tình ở Hong Kong (Trung Quốc) đã phong tỏa một con đường lớn, lần này là ở phía bên kia bến tàu, sau khi cảnh sát bắn đạn hơi cay để giải tán những đám đông lớn ở trung tâm thành phố này.

Tối 28/9, Hiệp hội sinh viên Hong Kong hối thúc người ủng hộ rút khỏi những cuộc biểu tình ở trung tâm Hong Kong, vốn đã dẫn đến các cuộc đụng độ bạo lực do lo ngại cảnh sát có thể sử dụng đạn cao su để giải tán đám đông.


Nhà chức trách cho biết cảnh sát ở thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc đã bắt giữ 26 nghi phạm tấn công một tòa nhà chính quyền và khiến nhiều người bị thương.

Phó Thị trưởng Sán Đầu Khâu Vĩ (Qiu Wei) cho biết, nhiều quan chức, cảnh sát và người dân đã bị thương, trong đó có nhiều người trong tình trạng nguy kịch, sau khi một đám đông tức giận xông vào tòa nhà Đảng ủy thành phố Sán Đầu.


Chính quyền tỉnh Hắc Long Giang ở Đông Bắc Trung Quốc đã phân bổ 170 tỷ Nhân dân tệ (hơn 27,7 tỷ USD) để xây dựng tuyến đường sắt chạy đến biên giới với Nga.

Thông báo trên do Bí thư thứ nhất tỉnh Đảng bộ Hắc Long Giang Wang Syankuy đưa ra trong cuộc gặp các thành viên tham gia cuộc diễu hành xe ôtô với chủ đề "Biên giới Nga - Trung là biên giới của hòa bình và hợp tác".

Ông cho biết việc thực thi đề án này là một phần trong khái niệm Vành đai kinh tế Con đường tơ lụa. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG