Bản tin 8H: Nga khẳng định không dùng Crimea để trao đổi với Mỹ

Một góc Crimea. (Nguồn: Sputnik)
Một góc Crimea. (Nguồn: Sputnik)
TPO - Ngày 16/3, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov khẳng định Moskva sẽ không ký giao ước với phía Mỹ về vấn đề bán đảo Crimea để đổi lấy việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ chiều 17/3, tác động kết hợp của rãnh gió Tây trên cao với gió Đông ẩm từ biển thổi vào sẽ khiến cả Bắc Bộ tăng mưa, mưa sang cả khu vực Tây Bắc Bộ, khu vực mưa nhỏ tập trung ở Hà Nội. Tình trạng nồm ẩm vẫn tiếp diễn. Miền bắc độ ẩm có nơi lên tới 100%, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, Hà Nội nhiệt độ cao nhất 24 độ C.


Sáng 16/3, trên mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh của một quán bún chả trên phố Phạm Sư Mạnh, Hà Nội phục vụ khách ăn uống trong chiếc ô tô khách 24 chỗ đã được tháo bỏ ghế ngồi và thay vào đó là bàn ghế nhựa. Chiều 16/3, lực lượng Thanh tra giao thông quận Hoàn Kiếm đã đến kiểm tra và lập biên bản vì cho rằng hoạt động kinh doanh này ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông khu vực, khi nhân viên quán đi lại liên tục qua đường để mang đồ ăn cho khách. Chủ quán bị phạt 2,5 triệu vì quán sử dụng vỉa hè kinh doanh buôn bán trái phép. Chiếc ô tô 24 chỗ được yêu cầu di dời đi nơi khác. (Xem chi tiết)


Trước tình trạng nhiều bãi trông giữ phương tiện không thực hiện nghiêm túc quy định về giá, UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu quận, huyện, thị xã và các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm trong việc trông giữ xe trên địa bàn. Theo đó, thành lập Đoàn kiểm tra thường xuyên kiểm tra các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn và xử lý nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm. Đối với các điểm trông giữ xe không phép, trái phép, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn kiên quyết giải tỏa ngay. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 391/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Trong đó, Thủ tướng chính phủ yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo và tổ chức rà soát quy hoạch thủy điện trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, trong đó kiên quyết loại bỏ, dừng các dự án, công trình thủy điện không hiệu quả, không bảo đảm an toàn, có ảnh hưởng xấu tới chế độ dòng chảy, môi trường và đời sống người dân. (Xem chi tiết)


Chiều 16/3, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn có buổi làm việc với doanh nghiệp, thương hiệu lớn đang có sản phẩm, dịch vụ quảng cáo bị gắn vào các video có nội dung không phù hợp trên Youtube. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bác thông tin đang lan truyền trên mạng nói ông bị ung thư giai đoạn cuối. Theo Bộ trưởng, đây là thông tin bịa đặt, xúc phạm. Cá nhân ông 10 năm qua chưa một ngày nằm viện. (Xem chi tiết)


Chiều 16/3, ông Trần Văn Dũng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết: Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Central Coast (phường Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã bị đình chỉ thi công vì chưa có giấy phép. Điều đáng nói, công trình có quy mô 33 tầng này, chưa được cấp phép, nhưng vẫn được xây lên. Sau nhiều lần bị Sở Xây dựng và UBND quận Sơn Trà xử phạt, tuy nhiên đến nay đã mọc đến tầng thứ 10. (Xem chi tiết)


Ngày 16/3, cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can số 223, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam Cao Mạnh Hùng (SN 1983, quê Thái Bình) về hành vi dâm ô trẻ em. Các quyết định trên của CQĐT đã được Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn. Trước đó, gia đình chị N.T.L ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã làm đơn gửi Công an quận Hoàng Mai tố cáo Cao Mạnh Hùng có hành vi xâm hại tình dục với con gái mình là cháu N (SN 2008). Theo tố cáo, sự việc xảy ra ngày 8/1/2017. (Xem chi tiết)


Một phụ nữ đã bị thương sau vụ nổ "bom thư" kinh hoàng tại trụ sở Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF tại Paris ngày 16/3.Truyền thông Pháp cho biết, một người đã mở gói bưu kiện được gửi đến cho một quan chức cấp cao của IMF có thể chứa chất liệu gây nổ, khiến bà này bị bỏng ở tay và mặt. Các điều tra viên cho biết thiết bị nổ là một ống xi-lanh màu đen, dài khoảng 30cm. Vụ nổ lớn đến mức trần nhà cũng bị hư hại. Khoảng 150 nhân viên làm việc trong tòa nhà trụ sở IMF ở quận 16 Paris đã được sơ tán trong khi các nhân viên pháp y cũng được điều tới hiện trường.


Ngày 16/3, Bộ Nội vụ Pháp cho biết ít nhất 8 người đã bị thương trong vụ xả súng xảy ra tại một trường trung học ở thị trấn Grasse, miền nam nước nước này. Cảnh sát Pháp cho biết, nghi phạm đã bị bắt giữ là một học sinh 17 tuổi, mang theo 1 khẩu súng trường, 2 súng ngắn và 2 lựu đạn. Nghi phạm này không có tiền án tiền sự. Nghi phạm tấn công vào trường trung học Alexis de Tocqueville vào giờ ăn trưa và nổ súng vào hiệu trưởng. Tổng cộng có 8 người bị thương trong vụ này. Các nhà chức trách đã lên tiếng khẳng định đây không phải tấn công khủng bố. (Xem chi tiết)


Ngày 16/3, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov khẳng định Moskva sẽ không ký giao ước với phía Mỹ về vấn đề bán đảo Crimea để đổi lấy việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Ông Peskov nhấn mạnh rằng việc mặc cả với Mỹ về Crimea là điều không thể, cũng như sẽ không có chuyện Crimea tiến hành thêm một lần trưng cầu ý dân nữa. Trước đó, người đứng đầu Crimea Sergei Aksenov tuyên bố mô hình thế giới đơn cực đã sụp đổ sau khi Crimea được sáp nhập vào Nga. Trong chiến dịch tranh cử hồi tháng 10/2016, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nếu giành chiến thắng, ông sẽ sẵn sàng xem xét vấn đề công nhận Crimea là một phần lãnh thổ của Nga và hủy bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moskva.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.