Bản tin 8H: Nga không cản trở chiến dịch không kích IS của Mỹ

Máy bay Mỹ không kích IS
Máy bay Mỹ không kích IS
TPO - Mỹ ngày 18/12 đã phủ nhận thông tin rằng việc Nga triển khai các hệ thống phòng không tại Syria đang cản trở những nỗ lực của liên minh do Mỹ đứng đầu trong việc oanh tạc các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (19/12), không khí lạnh vẫn đang ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Ở khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội vẫn chìm trong rét đậm, vùng núi rét hại, khu vực núi cao nhiệt độ xuống rất thấp, xuất hiện băng giá sương muối gây hại cây trồng, gia súc và vật nuôi. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất ở vùng đồng bằng từ 16 – 19 độ C, có nơi dưới 16 độ C, vùng núi 11- 14 độ C, có nơi dưới 8 độ C. 


Ngọn lửa bùng lên từ tầng trệt của quán cà phê sau đó lan rộng ra các tầng còn lại, may mắn là tất cả 6 người bên trong đã kịp tháo chạy ra ngoài an toàn. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 18/12, tại quán cà phê Lounge, cao 4 tầng ở địa chỉ D88A Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM). Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 1 đã điều 6 xe chữa cháy các loại trong đó có 1 xe thang đến hiện trường để dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được khống chế. 


Khi lưu thông đến cuối dốc cầu nhỏ hẹp, xe máy của một người đàn ông không may va chạm với xe đầu kéo và bị phương tiện này cuốn vào gầm, tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h ngày 18/12, vào thời điểm trên một người đàn ông mặc đồng phục, mang giày bảo hộ lao động của công nhân xây dựng điều khiển xe máy lưu thông trên đường Vành đai đông (hướng cầu Phú Mỹ về Cát Lái). Khi đang xuống dốc cầu Kỳ Hà để vào vòng xoay Mỹ Thuỷ (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TPHCM), thì va chạm với xe đầu kéo BKS 51C-588.20 lưu thông cùng chiều. 


Ngày 18/12 Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ cái chết của ông Nguyễn Văn Kính (54 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Loan (52 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Theo thông tin ban đầu, vào ngày 16/12, anh Nguyễn Văn Hoàng (23 tuổi, con các nạn nhân) về khu vực chòi lá của mình ở đầm tôm tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) thì phát hiện cha mẹ tử vong. Thi thể bà Loàn nằm cạnh bếp gần chòi lá, ông Kính gục chết cạnh giếng nước cách chòi khoảng 10 m. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Mỹ ngày 18/12 đã phủ nhận thông tin cho rằng việc Nga triển khai các hệ thống phòng không tại Syria đang cản trở những nỗ lực của liên minh do Mỹ đứng đầu trong việc oanh tạc các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Đại tá Steve Warren, người phát ngôn lực lượng liên quân đóng tại thủ đô Baghdad của Iraq cho biết Nga đã triển khai các tên lửa đất đối không tại khu vực Aleppo ở miền Bắc Syria. Ông Warren nói: “Chúng tôi đã thảo luận công khai về sự hiện diện của các hệ thống phòng không của cả Nga và Syria tại miền Bắc Syria, nhưng tôi có thể nói với các bạn rằng không có sự cản trở đáng kể nào đối với các chiến dịch của chúng tôi. Chúng tôi đang tiếp tục các cuộc không kích ở khu vực Tây Bắc Syria”.


Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua (18/12) kêu gọi người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan rút quân khỏi Iraq, giảm căng thẳng với Baghdad.
 Tổng thống Barack Obama "kêu gọi ông Erdogan thực hiện thêm các bước nhằm giảm căng thẳng với Iraq, trong đó có tiếp tục rút các lực lượng quân sự Thổ Nhĩ Kỳ", AFP dẫn thông báo từ Nhà Trắng cho biết sau khi hai nhà lãnh đạo có cuộc điện đàm. Ông Obama còn "nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ cần phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Iraq". (Xem chi tiết)

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 18/12 cho biết, các nước thành viên liên minh quân sự này nhất trí điều máy bay và tàu tới Thổ Nhĩ Kỳ để tăng cường hệ thống phòng không của Ankara tại khu vực biên giới với Syria và việc triển khai này một phần là nhằm tránh tái diễn sự cố tương tự vụ Ankara bắn hạ máy bay Nga. 
Theo ông Stoltenberg, đại sứ các nước thành viên NATO đã thông qua kế hoạch trên và hiện họ phải quyết định xem sẽ gửi những khí tài quân sự nào đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Stoltenberg nói: "Chúng tôi đã nhất trí về gói các biện pháp đảm bảo cho Thổ Nhĩ Kỳ do tình hình khu vực bất ổn."

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chiều 18/12 đã đồng thuận thông qua nghị quyết về tiến trình hòa bình tại Syria do Mỹ soạn thảo, mở ra hy vọng cho một giải pháp chính trị đối với cuộc khủng hoảng kéo dài 5 năm qua tại Syria. Nghị quyết yêu cầu tất cả các bên liên quan tại Syria ngừng các vụ tấn công vào các mục tiêu dân sự và dân thường, kêu gọi các bên tạo hành lang tiếp cận nhân đạo.
Chính phủ Ukraine ngày 18/12 tuyên bố sẽ không thanh toán khoản nợ trị giá 3 tỷ USD có hạn chót vào cuối tuần này cho Nga. Động thái này đã khiến mâu thuẫn giữa hai nước thêm sâu sắc khi Moskva cho biết sẽ kiện Kiev ra tòa. Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk phát biểu tại một cuộc họp của chính phủ: “Kiev sẽ áp đặt lệnh hoãn trả tiền đối với cái gọi là khoản nợ với Nga. Từ ngày hôm nay Ukraine sẽ dừng thanh toán khoản nợ này.” Phát biểu trên về cơ bản đã xác nhận rằng Kiev không thể thực hiện đúng cam kết khi hạn chót cho việc trả nợ là vào ngày 20/12. (Xem chi tiết)
Tàu nổi, tàu ngầm và máy bay chiến đấu Trung Quốc lại tập trận trên biển Đông ngày 16/12 với những khoa mục mô phỏng một cuộc chiến trên biển, Reuters hôm qua dẫn nhật báo Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Cuộc tập trận lần này diễn ra tại một khu vực “rộng hàng nghìn cây số vuông” trên biển Đông. Chiến hạm mặt nước của Trung Quốc đã thực hành mô phỏng tình huống làm chệch hướng các đợt tấn công bằng tên lửa chống hạm của đối phương, đồng thời hiệp đồng tác chiến với tàu ngầm, máy bay cảnh báo sớm và máy bay chiến đấu. Trước đó, ngày 13/12, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo hải quân nước này gần đây tập trận bắn đạn thật trên biển Đông. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG