Bản tin 8H: Nga lộ căn cứ quân sự khổng lồ ở Bắc Cực

Binh sỹ Nga tham gia một cuộc diễn tập. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Nga tham gia một cuộc diễn tập. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 20/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã xây dựng một căn cứ quân sự khổng lồ tại vùng cực Bắc của Bắc Cực. Căn cứ trên có diện tích lên tới 140.000 m2 và có thể đón tiếp 150 binh sỹ, cũng như lưu trữ đủ năng lượng và thực phẩm để họ có thể hoạt động trong vòng 1 năm rưỡi.

Trước việc trang web The Guide to Sleeping in Airports xếp hạng Tân Sơn Nhất đứng thứ tư trong danh sách sân bay tệ nhất châu Á, chiều 20/10, Cảng vụ hàng không miền Nam đã họp tìm giải pháp cải thiện hình ảnh phục vụ tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Từ đầu năm đến 18/10, tại sân bay Tân Sơn Nhất, số chuyến bay chậm lên đến 13.038 và 387 chuyến bay hủy. Theo Cảng vụ hàng không miền Nam, việc chậm, hủy chuyến là do tàu về muộn, kỹ thuật, khai thác của hãng hàng không, do yếu tố thương mại cũng như thời tiết xấu.


Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, do điều kiện ngân sách năm 2016 khó khăn nên Chính phủ chưa thể điều chỉnh mức lương cơ sở. Bên cạnh đó, Chính phủ kiến nghị cho phép phát hành đa dạng hóa các kỳ hạn trái phiếu Chính phủ để bù đắp vào bội chi… Trong bối cảnh giá dầu thế giới sụt giảm sâu, ước cả năm chỉ đạt 56,7USD/thùng, giảm trên 43USD/thùng so với giá dự toán, dẫn đến số hụt thu từ dầu thô và các khoản thu khác năm 2015 giảm khoảng  63.000 tỷ đồng so với dự toán. (Xem chi tiết)


Ngày 20/10, kỳ họp thứ 10, QH khoá XIII đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Báo cáo của Chính phủ cho thấy, tăng trưởng GDP năm 2015 ước đạt trên 6,5%, cao nhất trong 5 năm qua, vượt kế hoạch đề ra (6,2%); bình quân 5 năm đạt khoảng 5,9%/năm. Tuy nhiên, Chính phủ cũng nhận định nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế yếu kém, điển hình như kinh tế vĩ mô ổn định chưa vững chắc, cân đối ngân sách nhà nước còn khó khăn, bội chi còn cao. (Xem chi tiết)


Từ sáng 19/10 đến nay, xe buýt tuyến số 09 của HTX Đoàn Kết (lộ trình Cây Gáo, huyện Trảng Bom - Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đồng loạt ngưng chạy để phản đối Sở GTVT Đồng Nai cho phép tuyến xe buýt số 16 (lộ trình huyện Tân Phú - Bến xe Biên Hòa) được chạy nối tuyến thêm 1,5km. Thay vì đến ngã rẽ ở góc bệnh viện, xe buýt số 16 phải quay đầu trở lại lộ trình, nhưng nhiều xe buýt đã chạy thêm tuyến ra đến ngã tư Amata để tiếp tục lấy khách của xe buýt khác. (Xem chi tiết)


Trong khuôn khổ hội thảo quốc tế với chủ đề “Thúc đẩy khai thác sử dụng bền vững các đại dương - An ninh, hợp tác và phát triển” ngày 19/10, tại Trường nghiên cứu các vấn đề quốc tế SAIS thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) diễn ra phiên thảo luận về an ninh và phát triển tại biển Đông. Việc Trung Quốc không ngừng có các hoạt động khiêu khích các quốc gia láng giềng tiềm ẩn nguy cơ bất ổn và có thể gây ra thảm họa môi trường, đe dọa các nguồn tài nguyên biển, sự đa dạng sinh học biển, đồng thời tạo ra mối đe dọa lâu dài đối với các rạn san hô đẹp vào bậc nhất thế giới tại biển Đông. (Xem chi tiết)


Ủy ban Đánh giá An ninh-Kinh tế Mỹ-Trung thuộc Quốc hội Mỹ vừa cảnh báo nguy cơ xung đột vũ trang ở biển Đông, đe dọa ổn định khu vực, nền kinh tế toàn cầu và liên quan tới Mỹ. Sau nhiều tháng trì hoãn, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã cho phép Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương điều tàu chiến tiến sát các khu vực tranh chấp ở biển Đông, còn Trung Quốc đe dọa đáp trả sự hiện diện hải quân Mỹ bằng việc quân sự hóa tại khu vực. (Xem chi tiết)


Nga và Mỹ ngày 20/10 đã ký một thỏa thuận nhằm các vụ va chạm giữa máy bay hai bên đang cùng hoạt động trên bầu trời Syria. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook cho hay chi tiết của thỏa thuận vẫn được giữ kín theo đề nghị của Nga, nhưng nó đã phác thảo các cách thức để cả hai bên chia sẻ thông tin và thiết lập một đường dây nóng trên bộ. Tuy nhiên, hai nước sẽ không chia sẻ thông tin tình báo về các mục tiêu. (Xem chi tiết)


Nga đã xin lỗi Pháp vì nhẫm lẫn trong vụ cáo buộc máy bay Pháp áp sát máy bay chở Chủ tịch Hạ viện Nga Sergei Naryshkin khi chiếc máy bay này đang bay tại hành lang hàng không quốc tế trên biên giới giữa Pháp và Thụy Sĩ. Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ cũng xác nhận chiếc máy bay được đề cập là máy bay chiến đấu F /A-18 của Thụy Sĩ; chiếc máy bay này khi đó đang tiến hành một chuyến bay kiểm tra không phận bình thường.


Ngày 20/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ đã xây dựng một căn cứ quân sự khổng lồ tại vùng cực Bắc của Bắc Cực, nơi 150 binh sỹ có thể tồn tại một cách độc lập trong vòng 18 tháng. Bộ trên cho hay căn cứ trên được xây dựng trên một hòn đảo lớn tại Alexandra Land, một phần của quần đảo Franz Josef Land, và đã hoàn thành được 97%. Căn cứ trên có diện tích lên tới 140.000 m2 và có thể đón tiếp 150 binh sỹ, cũng như lưu trữ đủ năng lượng và thực phẩm để họ có thể hoạt động trong vòng 1 năm rưỡi.


Hôm qua, giao tranh ác liệt nổ ra ở ngoại ô Thủ đô Syria giữa lực lượng quân đội Syria và Mặt trận al-Nusra. Các trận đánh dữ dội đang diễn ra ở gần như tất cả các tòa nhà ở quận Dzhobar, nơi các phần tử nổi dậy nắm quyền kiểm soát và sử dụng như các địa điểm đặt ụ súng. Dzhobar là một trong những quận ở ngoại ô Thủ đô Syria, trước từng là khu định cư của người Do Thái, với dân số vùng này khoảng 300.000 người. Sau khi nội chiến bùng nổ, hầu hết cư dân nơi đây đều bỏ đi nơi khác và di cư đến châu Âu.

MỚI - NÓNG