Bản tin 8H: Nga mở đường lui cho lực lượng nổi dậy Syria

Binh sỹ Chính phủ Syria tuần tra tại Suleiman al-Halabi, khu vực ngoại ô Aleppo ngày 30/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Chính phủ Syria tuần tra tại Suleiman al-Halabi, khu vực ngoại ô Aleppo ngày 30/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 13/10, quân đội Nga khẳng định sẵn sàng đảm bảo hành lang an toàn cho lực lượng nổi dậy rút lui khỏi khu vực phía Đông thành phố Aleppo cùng với vũ khí.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bí thư Thành ủy Hà Nội về việc xử lý tình trạng cá chết số lượng lớn tại Hồ Tây xảy ra gần đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục giao Công an thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh nguyên nhân gây ra cá chết và đưa ra giải pháp xử lý nước, báo cáo Thường trực Thành ủy và thông tin để nhân dân được biết. Thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng của quận thường xuyên kiểm tra việc xả thải đối với các nhà hàng, khách sạn, các nhà nổi khu vực Hồ Tây, xử lý theo quy định của pháp luật những vi phạm nếu có. 


Sáng 13/10, hàng chục hộ dân nuôi cá trên sông Chà Và (xã Long Sơn, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã rải xác cá chết ra quốc lộ 51 để bày tỏ sự bức xúc và yêu cầu chính quyền giải quyết vụ việc. Theo người dân, chỉ trong vòng 3 ngày (từ 10/10 đến 12/10) hàng ngàn con cá bớp, chim… các loại bỗng nhiên chết hàng loạt. Đa số cá có trọng lượng từ 5kg trở lên. Người dân cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết trắng bè như trên là do các doanh nghiệp chế biến hải sản xã Tân Hải (huyện Tân Thành) được hoạt động trở lại và đã xả thải cống số 6 chảy ra sông Chà Và gây tình trạng ô nhiễm. (Xem chi tiết)


Liên quan tới dự án nhà máy thép ở sông Vu Gia, ông Huỳnh Vạn Thắng, nguyên Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng - chuyên gia thủy lợi và tài nguyên nước (Dự án quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng), cho rằng, việc di dời nhà máy thép về phía thượng nguồn một dòng sông là điều không nên bởi tác động đến nguồn nước sẽ hết sức ghê gớm. Và trên thực tế không có nơi nào đặt nhà máy thép nơi thượng nguồn sông. (Xem chi tiết)


Khoảng 17h ngày 13/10, trên tuyến đường tránh 1B thuộc địa phận khối 8, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), xe ôtô tải mang biển kiểm soát 76C-076.56 khi đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam, do trời mưa to, không làm chủ tốc độ đã đâm vào phía sau xe tải mang biển kiểm soát 38N-1031 chở ximăng đang chạy phía trước. Sau cú đâm mạnh tài xế xe ôtô biển kiểm soát 76C-076.56 là Lương Tâm Bảo và phụ xe là Trần Bảo Lộc đã tử vong, mắc kẹt trên cabin xe.


Lúc 11h ngày 13/10 tại Hải Phòng, ông Bùi Văn Phúc  điều khiển xe máy BS: 16P1 - 0624 chở bà Trần Thị Hiền đi mời bà con dự đám cưới con gái. Khi tới khu vực ngã tư thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, xe máy của ông Phúc va chạm với contaier BS: 15C – 204.70 do Đào Xuân Hậu (29 tuổi, trú xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) điều khiển, kéo theo rơ moóc BS: 15R – 110.02. Cú va chạm khiến vợ chồng ông Phúc ngã ra đường và bị bánh container cán qua người, tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Trung Quốc gần đây đưa lô phao cảm biến nổi đầu tiên mà nước này tự chế tạo ra biển Đông để củng cố mạng lưới quan trắc quốc tế. Tính đến đầu năm sau, Bắc Kinh sẽ vận hành tổng cộng 20 thiết bị cảm biến trên biển Đông để sử dụng cho cả mục đích quân sự và dân sự nhằm giám sát môi trường biển ở dưới độ sâu tới 2km bằng chính hệ thống vệ tinh của Trung Quốc. Giới phân tích cho rằng, những thiết bị này sẽ giúp Trung Quốc tăng cường hiểu biết khoa học về vùng biển tranh chấp, cũng như có thể được sử dụng vào mục đích quân sự. (Xem chi tiết)


Mỹ đã dẹp niềm kiêu hãnh của mình và trở lại bàn đàm phán, bất chấp những nỗ lực không thành công để đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn ở Syria. Đại diện Nga và Mỹ sẽ gặp nhau tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 15/10 tới để thảo luận một lần nữa về khả năng chấm dứt cuộc chiến ở Syria. Mỹ và các nước châu Âu phải thừa nhận rằng thỏa thuận về Syria chỉ có thể đạt được nếu Liên bang Nga có mặt tại bàn đàm phán. Các nguồn tin ngoại giao cho biết, cuộc gặp ngoài sự tham gia của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, còn có Ngoại trưởng các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và đại diện một số quốc gia láng giềng Syria. (Xem chi tiết)


Ngày 13/10, quân đội Nga khẳng định sẵn sàng đảm bảo hành lang an toàn cho lực lượng nổi dậy rút lui khỏi khu vực phía Đông thành phố Aleppo cùng với vũ khí. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Moskva và Washington chuẩn bị cho cuộc đàm phán quốc tế về Syria dự kiến diễn ra vào 15/10 tới. Đây sẽ là cuộc đàm phán đầu tiên kể từ khi Mỹ ngừng thương lượng với Nga về thỏa thuận ngừng bắn ở Syria nhằm phản đối cuộc tấn công dữ dội tại Aleppo.


Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, ngày 13/10, ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe tại một trạm kiểm soát của nhóm nổi dậy Shamiya ở tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria. Theo SOHR, vụ nổ xảy ra gần thị trấn Azaz, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Trong số những người thiệt mạng có ít nhất 14 tay súng nổi dậy. Vụ tấn công cũng làm hàng chục người bị thương, nhiều người trong tình trạng nguy kịch.


Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 13/10 đã triệu quan chức ngoại giao của Đại sứ quán Trung Quốc tại nước này đến để chính thức phản đối vụ việc mà Seoul cho là tàu cá Trung Quốc "đã cố tình va chạm và đâm chìm" một tàu tuần duyên của Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc vào ngày 7/10 vừa qua. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung-se trong phiên họp cùng ngày tại quốc hội cho biết Hàn Quốc đã triệu quan chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc tại Seoul đến để truyền đạt quan điểm của Chính phủ Hàn Quốc. Seoul yêu cầu Bắc Kinh có hành động để điều tra, bắt giữ và xử lý những người có liên quan. 

MỚI - NÓNG