Bản tin 8H: Nga muốn thiết lập 4 khu vực giảm căng thẳng tại Syria

Cảnh đổ nát sau cuộc giao tranh giữa SDF và phiến quân IS ở Tabqa ngày 30/4. Nguồn: AFP/TTXVN.
Cảnh đổ nát sau cuộc giao tranh giữa SDF và phiến quân IS ở Tabqa ngày 30/4. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Ngày 3/5, Nga đã bày tỏ hy vọng sẽ đàm phán được với Thổ Nhĩ Kỳ và Iran về một bản ghi nhớ thiết lập 4 khu vực giảm chiến sự tại Syria trong vòng hòa đàm mới tại Astana trong ngày hôm nay 4/5.

Đêm 3/5 (tức 8/4 Âm lịch), Ban tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 tỉnh Lâm Đồng đã cử hành buổi lễ thắp sáng 7 đài sen khổng lồ trên hồ Xuân Hương, mở đầu cho các hoạt động trong tuần lễ Phật đản năm 2017. Đây là 7 đài sen lớn nhất tại thành phố Đà Lạt từ trước đến nay, do Hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng đặt hàng cho các nghệ nhân ở Huế thực hiện từ nhiều tháng qua. Mỗi đài sen nặng 500kg, có 27 cánh, được làm bằng chất liệu cứng, màu hồng, cao 3,7m, đường kính 7,5m. (Xem chi tiết)


Trưa 3/5, khảo sát giá thịt heo tại nhiều chợ ở TPHCM, phóng viên khá bất ngờ khi giá vẫn cao ngất ngưởng. Tại chợ Bến Thành (Q.1), dù các quầy thịt tươi vẫn còn ê hề, lượng khách đi chợ không nhiều nhưng không vì thế mà giá heo giảm. Trong đó, sườn non có giá cao nhất tới 160.000 đồng/kg, thịt ba rọi ở mức 85.000 - 90.000 đồng/kg. Ở nhiều cửa hàng thực phẩm sạch, giá thịt heo cũng neo ở mức cao, có giá trung bình từ 120.000 đồng/kg trở lên. (Xem chi tiết)


Thực hiện chỉ đạo của Thành uỷ - UBND thành phố Hà Nội về việc xử lý vi phạm dự án 8B Lê Trực, Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản đề xuất thành phố cho phép chỉ định thầu để Cty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng hoàn thiện hồ sơ tham gia lập, thẩm định phương án phá dỡ giai đoạn 2. Đồng thời, Sở yêu cầu Cty CP Tập đoàn Phương Bắc giữ nguyên tháp cẩu lắp đặt trên mặt đường Trần Phú - Kim Mã phục vụ phá dỡ giai đoạn tiếp theo. (Xem chi tiết)


Khoảng 16h ngày 3/5, ôtô tải thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đà Nẵng chở 26 chiến sĩ nghĩa vụ, chạy trên đường Nguyễn Hữu Thọ từ quận Cẩm Lệ về quận Hải Châu. Khi đến vòng xoay Nguyễn Hữu Thọ - Duy Tân - Lê Đình Lý, xe tải va chạm với ôtô 7 chỗ chạy từ đường Lê Đình Lý ra và lật nghiêng. Hai chiến sĩ bị thương, trong đó một người gãy xương đòn, một người thương ở mắt cá, được đưa vào Bệnh viện Quân y C17. Thời điểm tai nạn, các chiến sĩ nghĩa vụ đang trên đường huấn luyện trở về. 


Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 20.947 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 8 ca tử vong. Đáng chú ý, số ca mắc đang có xu hướng tăng nhanh kể từ đầu tháng Tư đến nay. Nếu như ba tháng trước đó, bình quân mỗi tháng cả nước ghi nhận khoảng hơn 4.000 ca mắc bệnh thì riêng tháng Tư vừa qua ghi nhận gần 6.900 trường hợp mắc bệnh, trong đó có hai ca tử vong.


Liên quan đến việc Hạ sĩ Võ Duy Khánh (29 tuổi, cán bộ Phòng CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị Nguyễn Ngọc Chiến (26 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) điều khiển xe máy tông tử vong, ngày 3/5, cơ quan điều tra Công an Thừa Thiên - Huế đã đưa Chiến đến cơ sở y tế để giám định. Kết quả cho thấy, Chiến có dấu hiệu sử dụng ma túy.


Ngày 3/5, Nga đã bày tỏ hy vọng sẽ đàm phán được với Thổ Nhĩ Kỳ và Iran về một bản ghi nhớ thiết lập 4 khu vực giảm chiến sự tại Syria trong vòng hòa đàm mới tại Astana trong ngày hôm nay 4/5. Phát biểu với các phóng viên, ông Alexander Lavrentyev, trưởng đoàn đàm phán của Nga, cho biết đề xuất trên có thể thực sự phá vỡ thế bế tắc hiện nay giúp giải quyết vấn đề "nhập nhèm" tại Syria giữa lực lượng đối lập ôn hòa với các tổ chức khủng bố, như Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hay Mặt trận Nusra. Bên cạnh đó, sáng kiến này cũng sẽ giúp giảm mức độ xung đột vũ trang giữa lực lượng đối lập và quân đội chính phủ.


Sau 3 năm bị trì hoãn, chuyến bay đầu tiên của chiếc máy bay chở khách C919 do Trung Quốc tự sản xuất dự kiến diễn ra ngày 5/5 tại sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải. C919 là loại máy bay động cơ đôi, thân hẹp, sức chở 168 người, tầm bay 5.500km, do Tổng công ty Hàng không thương mại Trung Quốc (Comac) sản xuất, lắp ráp. (Xem chi tiết)


Ngày 3/5, ứng cử viên tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng đối thủ Marine Le Pen đã có một màn tranh luận nảy lửa trên truyền hình. Trong đó, ông Macron cáo buộc bà Le Pen đã nói dối, trong khi bà Le Pen gọi đối thủ của mình là “ứng cử viên của giới thống trị”.


Hoàng tử Mishaal, anh trai của Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz đồng thời là người đứng đầu Hội đồng kế vị của quốc gia Trung Đông này, đã qua đời ngày 4/5 hưởng thọ 93 tuổi. Ông Mishaal từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia trong hai nhiệm kỳ vào cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960.

MỚI - NÓNG