Bản tin 8H: Nga - Mỹ điện đàm về chiến sự Ukraine

Binh sỹ Ukraine tuần tra tại thành phố miền Đông Mariinka ngày 5/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine tuần tra tại thành phố miền Đông Mariinka ngày 5/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Sau cuộc điện đàm giữa 2 ngoại trưởng, bộ trên nói rằng ông Lavrov và ông Kerry đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực mới nhằm ngăn chặn việc vi phạm lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine, nơi hơn 6.100 người đã thiệt mạng.

Gần đây, biểu hiện mua sắm, sử dụng lãng phí xe công bắt đầu tái xuất, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ đề án khoán chi và xốc lại việc mua sắm xe công. Theo đó, mỗi năm sẽ tiết kiệm cả ngàn tỷ đồng cho ngân sách. Bộ Tài chính đánh giá: Nếu thực hiện phương án toàn bộ số xe phục vụ một số chức danh sẽ chuyển thành xe phục vụ công tác chung của cơ quan, đơn vị (khoảng 800 xe), nhà nước sẽ không mua sắm, trang bị xe ô tô trong trường hợp bổ nhiệm mới đối với một số chức danh. (Xem chi tiết)


Nắng hạn kéo dài kèm theo gió phơn Tây Nam khiến 2/3 diện tích hoa màu tại Nghệ An chết cháy. Hơn 13.000 ha lúa không có nước để gieo cấy; khoảng 4.500 ha lúa hè thu có nguy cơ mất trắng. Hạn hán khốc liệt khiến nguồn nước sinh hoạt tại nhiều khu dân cư bị thiếu trầm trọng. Bộ Tài chính vừa thông báo bổ sung có mục tiêu 492,5 tỷ đồng cho các địa phương để hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2014-2015. (Xem chi tiết)


12h đêm 15/6, bến xe Tam Bạc (Hải Phòng) đóng cửa trong sự nuối tiếc của hành khách và nỗi lo mất việc của nhân viên bến. Bến Tam Bạc - bến xe khách lớn bậc nhất Hải Phòng chính thức đóng cửa theo quy hoạch chỉnh trang đô thị của UBND TP. Chiều 15/6, bến Tam Bạc lác vài khách, khác hẳn với không khí nhộn nhịp vốn có. Năm 2011, Hải Phòng chủ trương di dời bến Tam Bạc nên đã kêu gọi đầu tư xây dựng bến xe Thượng Lý, hoàn thành trong tháng 5/2015, với số vốn 50 tỷ đồng.


Khoảng 16 giờ, chiều 15/6, trên đường ĐT.741, đoạn vòng xoay ngã ba Hùng Vương (địa phận phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) xảy ra vụ tai nạn giao thông do xe khách tự gây ra làm sập cổng, mái hiên nhà dân và cán hỏng nhiều xe gắn máy. Rất may không ai bị thương. Xe khách do chạy với tốc độ cao khiến tài xế mất lái nên xảy ra tai nạn. Vụ tai nạn cũng làm phần đầu xe khách hư hỏng nặng.


Hàng trăm người dân Donetsk ngày 15/6, đã xuống đường biểu tình, kêu gọi các bên xung đột ngừng các cuộc pháo kích và chấm dứt chiến tranh ở miền Đông Ukraine. Đoàn người biểu tình đã phong tỏa nhiều đường phố chính ở trung tâm Donetsk. Cuộc biểu tình mang tính tự phát, thu hút khoảng 200 – 500 người, tập trung chủ yếu là người dân sinh sống xung quanh khu vực sân bay Donetsk. (Xem chi tiết)


Ngày 15/6, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã xác nhận sự cần thiết phải thực hiện thỏa thuận Minsk về Ukraine của tất cả các bên. Sau cuộc điện đàm giữa 2 ngoại trưởng, bộ trên nói rằng ông Lavrov và ông Kerry đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực mới nhằm ngăn chặn việc vi phạm lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine, nơi hơn 6.100 người đã thiệt mạng.


Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố, việc Mỹ đưa quân đội và khí tài tới châu Âu là vi phạm nghiêm trọng Đạo luật Sáng lập về Quan hệ, Sự hợp tác và An ninh chung đã được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga ký hồi tháng 5/1997. Theo Đạo luật đã ký giữa NATO và Nga năm 1997, hai bên cam kết sẽ không triển khai lực lượng chiến đấu quy mô lớn ở lãnh thổ của các nước Đông Âu trên cơ sở lâu dài. (Xem chi tiết)


Ngày 16/6, Bộ Y tế Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS), nâng tổng số ca nhiễm căn bệnh này lên thành 154 ca trong đợt bùng phát MERS lớn nhất bên ngoài Saudi Arabia. Cũng theo bộ này, đã có thêm 3 bệnh nhân nhiễm virus MERS tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng kể từ khi dịch bệnh bắt đầu hồi tháng 5 lên thành con số 19 người.


Ngày 15/6, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết nước này và Trung Quốc sẽ không bị vướng vào một cuộc xung đột quân sự với các dự luật an ninh mới, trong đó cho phép Tokyo thực hiện hành động phòng vệ tập thể. Thủ tướng Abe tái khẳng định không hề dự tính tính huống xung đột quân sự Nhật Bản - Trung Quốc, ước muốn chung của cả 2 nước là phát triển quan hệ song phương và ông sẽ tiếp tục nỗ lực vì điều này.


Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) hôm qua cho biết, họ vừa bắt giữ 9 đối tượng bị nghi ngờ âm mưu dùng vật liệu nổ tấn công trung tâm đặc khu hành chính này. Vụ việc xảy ra khi các nhà làm luật của Hong Kong chuẩn bị bỏ phiếu cho kế hoạch cải cách chính trị gây tranh cãi. Phát ngôn viên cảnh sát Ng Wai-hon không liên hệ vụ bắt giữ với cuộc bỏ phiếu, nhưng nói rằng ít nhất một trong các đối tượng bị bắt là thành viên một “nhóm cực đoan”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG