Bản tin 8H: Nga - Mỹ hoan nghênh lệnh ngừng bắn tại Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry trong một cuộc họp báo sau cuộc họp của ISSG tại Munich, Đức. (Nguồn: AFP)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry trong một cuộc họp báo sau cuộc họp của ISSG tại Munich, Đức. (Nguồn: AFP)
TPO - Ngày 27/2, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng nước này, ông Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã "hoan nghênh" lệnh ngừng bắn tại Syria. Theo tuyên bố của bộ trên, các quan chức đầu ngành ngoại giao hai nước đã điện đàm và hoan nghênh "việc thực thi lệnh ngừng bắn tại Syria".

Chiều 27/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang tích cực điều trị thương tích cho hai anh Húy (SN1988, ở làng Đê Klanh, xã Đắk Krong huyện Đắk Đoa) và anh Rơ Mah Nhip (SN 1980, trú làng Xung Kach, xã Ia Kla huyện Đức Cơ). Cả hai bệnh nhân này bị thương do mìn nổ và hiện đã qua cơn nguy kịch. Sáng 26/2, anh Húy trong lúc đi làm rẫy đã vô tình cuốc trúng khiến quả mìn phát nổ và được người nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Cùng ngày, tại làng Xung Kach (xã Ia Kla, Đức Cơ), anh Rơ Mah Nhip đi làm rẫy cũng cuốc trúng mìn khiến quả mìn phát nổ làm anh bị cụt một tay, chấn thương nặng tại vùng mặt.


Chiều 27/2, ông Đỗ Quốc Khánh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Xử lý lún nghiêng Việt Nam cho biết đơn vị đã di dời tòa nhà gần hàng nghìn tấn ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) được gần 10 m. Theo ông Khánh, trước đó công ty đã chuyển gần 300 tấn thiết bị cùng 30 công nhân từ Bắc vào để thực hiện công việc di dời. Tòa nhà hàng nghìn tấn sẽ được 'thần đèn' Đỗ Quốc Khánh và 30 công nhân di dời khỏi vị trí cũ 70 m và quay một góc 90 độ.


Vào khoảng 20h30 ngày 27/2, tại đường 32 (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa chiếc xe máy và chiếc xe cẩu tại khu vực trước Đại học Công nghiệp Hà Nội. Sau cú va chạm giữa 2 phương tiện trên, nam thanh niên điều khiển xe máy (chưa rõ danh tính) ngã ra đường và bị cuốn vào gầm xe cẩu. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 14h15 ngày 27/2, trên đường Lê Đại Hành (Hà Nội), chiếc xe ô tô KIA Morning BKS 29A-462.57 lưu thông theo hướng Bà Triệu đi Cao Đạt bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều đâm thẳng vào chiếc xe máy BKS 30H1-3871 đi hướng Cao Đạt - Bà Triệu khiến xe máy bắn ra xa, 2 người thương nặng. Chiếc ô tô trên tiếp tục lao tới đâm thẳng vào chiếc xe ô tô mang BKS 29A-302.26 đang dừng dưới lòng đường. Theo nhân chứng, lái xe có biểu hiện say rượu bia.


Ngày 27/2, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng nước này, ông Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã "hoan nghênh" lệnh ngừng bắn tại Syria. Theo tuyên bố của bộ trên, các quan chức đầu ngành ngoại giao hai nước đã điện đàm và hoan nghênh "việc thực thi lệnh ngừng bắn tại Syria". Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi về triển vọng nối lại tiến trình hòa đàm trong khuôn khổ Nhóm Quốc tế hỗ trợ Syria (ISSG).


Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần tại Syria, giới chức quân sự Nga khẳng định không quân của họ vẫn sẽ kiểm soát tốt tình hình trên toàn lãnh thổ Syria. Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga cho biết, tình hình trên toàn bộ lãnh thổ Syria vẫn sẽ nằm trong sự kiểm soát của Lực lượng Không quân vũ trụ Nga. Thông báo của Bộ Tổng tham mưu cũng cho biết, Nga đã thực hiện những bước đầu tiên nhằm chấm dứt các hoạt động chiến sự trên đất Syria. (Xem chi tiết)


Ngày 27/2, đụng độ đã bùng phát trong cuộc biểu tình phản đối các chiến dịch an ninh tại Diyarbakir, thành phố có đa số dân là người Kurd ở miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng nghìn người biểu tình đã tuần hành đòi chấm dứt các chiến dịch quân sự cũng như lệnh giới nghiêm 24 giờ tại một số khu vực của huyện Sur thuộc thành phố Diyarbakir từ tháng 12/2015. Lực lượng an ninh đã bắn vòi rồng và sử dụng đạn hơi cay để giải tán cuộc biểu tình, vốn do một chính đảng ủng hộ người Kurd kêu gọi tiến hành. Một số người biểu tình đã ném gạch đá vào cảnh sát.


Phương Tây hết sức lo ngại trước tin tức Nga bắt đầu cung cấp tổ hợp phòng thủ chống tên lửa S-300 cho Iran bởi lẽ S-300 có khả năng vô hiệu hoá những đòn giáng điểm vào các cơ sở riêng biệt của Iran. Tên lửa Nga với tầm hoạt động gần 200 km có khả năng bắn hạ máy bay, tên lửa, tên lửa có cánh và máy bay lên thẳng để bảo vệ Iran khỏi những vụ xâm nhập từ trên không. Vì vậy, chỉ cần một hoặc 2 tổ hợp S-300 đặt tại Iran là đã có thể ngăn chặn những đòn giáng vào các cơ sở riêng biệt của nước này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG