Bản tin 8H: Nga - Mỹ tiếp tục điện đàm về vấn đề Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và người đồng cấp Mỹ John Kerry. Nguồn: ABC News.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và người đồng cấp Mỹ John Kerry. Nguồn: ABC News.
TPO - Ngày 27/10, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry về cuộc khủng hoảng Syria. Đây là cuộc điện đàm thứ tư trong nhiều ngày qua giữa ông Lavrov và ông Kerry.

Việt Nam được nhiều chuyên gia dự báo có thể thay thế Trung Quốc thành “công xưởng” của thế giới trong thời gian tới. Tuy vậy, việc tiếp nhận các nhà máy cũ dịch chuyển từ Trung Quốc sang, đặt Việt Nam trước nguy cơ thành “bãi rác” công nghệ nếu không được kiểm soát tốt. Bà Trần Tuyết Nhung-Phó Vụ trưởng Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ (Bộ KH&CN) cho biết, hiện Việt Nam chỉ kiểm soát với một số máy móc, công nghệ cũ nhập về từ Trung Quốc, còn nhập  từ các nước khác về chưa có chế tài kiểm soát. (Xem chi tiết)


Thảo luận về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về nội quy kỳ họp diễn ra chiều 27/10, một số đại biểu cho rằng, nên linh hoạt giữa việc nghỉ sớm và nghỉ muộn. Bởi có những phiên họp, do không có đại biểu đăng ký phát biểu nên Quốc hội nghỉ sớm, ngược lại cũng có phiên đại biểu đăng ký nhiều nhưng lại không được phát biểu vì hết giờ… (Xem chi tiết)


Sáng 27/10, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải dẫn đoàn khảo sát và phát hiện nhiều điểm sạt lở tuyến ven biển 154 km của tỉnh Cà Mau. Hiện có đến 80% bờ biển bị sạt lở, trung bình lở từ 15 đến 50m/năm, làm mất tương đương khoảng hơn 300 ha rừng phòng hộ. Đặc biệt, tuyến ven biển Cà Mau hiện có hơn 40km bị sạt lở, nguy cơ vỡ đê biển tại các xã Khánh Tiến (huyện U Minh), xã Khánh Bình Tây Bắc (huyện Trần Văn Thời) và xã Tân Hải (huyện Phú Tân). (Xem chi tiết)


Thông tin từ lãnh đạo UBND xã Phú Ninh huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngày 27/10 trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật chết người khi đang hàn xì. Nạn nhân là ông  Đinh Văn Sốp, SN 1959, ngụ ấp Phú An, xã Phú Ninh, huyện Tam Nông, Đồng Tháp. Người nhà nạn nhân cho hay, khoảng 9h cùng ngày, nghe tiếng động lạ, liền chạy vào xem thì phát hiện nạn nhân đã tử vong trong tư thế đứng lưng dựa vào tường nên trình báo cơ quan chức năng. (Xem chi tiết)


Nhóm côn đồ lận dao trong người, trà trộn vào bệnh viện truy sát đối thủ tại phòng cấp cứu. Theo điều tra của Công an TP.Quảng Ngãi, khoảng 17 giờ chiều 27/10, Nguyễn Duy (32 tuổi, trú P.Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi) được Trần Anh Tuấn (32 tuổi, trú P.Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi) và một cô gái đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi (P.Nghĩa Lộ) cấp cứu với nhiều vết thương do bị đánh và chém bằng vật sắt nhọn. Khoảng 15 phút sau, có 3 thanh niên đi trên một xe máy đến bệnh viên. Cả nhóm giả làm người nhà bệnh nhân qua mặt lực lượng bảo vệ để trà trộn vào khu vực cấp cứu rồi bất ngờ nhóm côn đồ rút dao xông tới truy sát anh Tuấn. (Xem chi tiết)


Ngày 27/10, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry về cuộc khủng hoảng Syria. Đây là cuộc điện đàm thứ tư trong nhiều ngày qua giữa ông Lavrov và ông Kerry.
Hai quan chức ngoại giao này đã nhất trí về sự cần thiết phải có tất cả chính phủ của các nước chủ chốt trong khu vực cùng tham gia vào những nỗ lực nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria.

Văn phòng truyền thông Phủ Tổng thống Syria ngày 27/10 cho biết, ban lãnh đạo nước này sẵn sàng đón nhận mọi giải pháp chính trị miễn là nó “bảo đảm sự thống nhất của Syria, tránh đổ máu và phục vụ lợi ích của người dân Syria". Tuyên bố trên được đưa ra tiếp sau những bình luận gần đây của nghị sỹ Nga Aleksandr Yushenko trong chuyến thăm Damascus, rằng tổng thống Syria sẵn sàng tổ chức bầu cử quốc hội và tổng thống.
Một máy bay trực thăng chở ít nhất 16 người đã bị bắn hạ và rơi xuống biển ở khu vực, gần thị trấn Zawiya, cách thủ đô Tripoli (Libya) khoảng 45km về phía Tây. Thông tin trên được người phát ngôn của Không lực Libya thuộc chính quyền ở Tripoli, Đại tá Mustafa Sharkasi đưa ra ngày 27/10. Theo ông Sharkasi, khi xảy ra sự việc trên máy bay có ít nhất 16 người, trong đó có Đại tá Hussein Abu Diyya – sỹ quan cấp cao của lực lượng nổi dậy Fajr Libya (Bình minh Libya) hiện đang kiểm soát thủ đô Tripoli. Chiếc máy bay gặp nạn khi đang trên đường bay tới Tripoli.

Trang tin N24 của Đức ngày 27/10 đưa tin một máy bay chiến đấu F-16 của Đan Mạch đã lao xuống Biển Bắc khi đang diễn tập. Nguyên nhân ban đầu được xác định do lỗi kỹ thuật tại bộ phận hạ cánh. Không quân Đan Mạch cho biết tai nạn xảy ra khi máy bay trên đang tham gia diễn tập thường kỳ cùng một máy bay khác. Viên phi công đã phát hiện có lỗi kỹ thuật ở bộ phận hạ cánh và điều khiển máy bay lao xuống biển trước khi nhảy dù rời khỏi máy bay an toàn.


Ít nhất 5 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương khi một chiếc xe tải chở đầy pháo hoa bốc cháy và phát nổ ở thủ đô Amman, Jordan. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra hôm qua (26/10) khi chiếc xe tải chở đầy pháo hoa đang đỗ tại bãi của Cục Hải quan Amman. Chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội và phát nổ. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG