Bản tin 8H: Nga nghi Anh dàn dựng vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang

Cựu điện viên hai mang Nga Sergei Skripal và con gái Yulia. Ảnh: Mirror.
Cựu điện viên hai mang Nga Sergei Skripal và con gái Yulia. Ảnh: Mirror.
TPO - Đại sứ Nga tại London cho rằng Anh có thể dàn dựng vụ tấn công cựu điệp viên bằng chất độc thần kinh nhằm hưởng nhiều lợi ích.
Nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKTTU) TT-Huế cho biết, trong tuần đầu tháng 4 này, theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, UBKTTU sẽ vào cuộc xác minh, kiểm tra để có cơ sở xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên và các tổ chức, cơ quan trên địa bàn để xảy ra vi phạm về sử dụng xe công đi ăn cưới gây phản cảm và bức xúc dư luận những ngày gần đây. Trước đó, theo thông tin bạn đọc cung cấp, trưa 27/3, tại nhà hàng L.P ven quốc lộ 1 thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế, diễn ra đám cưới con trai của một chủ doanh nghiệp, với sự xuất hiện hàng loạt xe công biển xanh chở quan chức, cán bộ về dự tiệc. (Xem chi tiết)

Chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây, đang phát triển về phía Đông, nên ngày hôm nay ở Bắc Bộ trời tạnh ráo, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trời nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ từ 29-32 độ, với các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 27-30 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ từ 32-35 độ C, nắng nóng xuất hiện cục bộ ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. (Xem chi tiết)

Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2016, KTNN xác định giá trị các doanh nghiệp, đã làm tăng vốn nhà nước lên trên 20.800 tỷ đồng. Sang năm 2017, KTNN tiếp tục thực hiện tại 6 doanh nghiệp, kết quả cũng làm tăng vốn nhà nước lên trên 8.900 tỷ đồng. Theo tính toán của ông Phớc, bình quân mỗi doanh nghiệp như vậy làm thất thoát trên 1 nghìn tỷ đồng, nếu không kiểm toán lại. Vậy số tiền nghìn tỷ suýt “bốc hơi” này rơi vào những “ông lớn” nào? (Xem chi tiết)


Khoảng 18h30 ngày 1/4, 2 thanh niên (chưa xác định được danh tính) đi trên chiếc xe máy mang BKS: 14Y1-103.55 lưu thông theo hướng từ thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) đi Hải Phòng. Hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm và chạy xe với tốc độ cao. Khi đến địa phận phường Phương Nam (TP Uông Bí), thanh niên điều khiển xe máy vượt xe ô tô đi cùng chiều và bất ngờ đâm trực diện vào xe khách mang BKS: 29B-069.54 do anh Phạm Lê H. (SN 1974, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển hướng Hải Phòng về Uông Bí. Hậu quả vụ tai nạn giao thông khiến 2 thanh niên trên xe máy ngã văng ra đường, tử vong tại chỗ.


Trước việc có nhiều lái, chủ xe tố Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội - PC67) gọi dịch vụ xe cẩu kéo với giá “chặt chém” (Tiền Phong đã phản ánh), cuối tuần qua, lãnh đạo Đội CSGT số 14 cho biết, lấy làm tiếc và đã yêu cầu toàn đội hủy sử dụng dịch vụ của đơn vị cẩu kéo có giá trên trời - Cty TNHH Gara ô tô Trường Sinh (gọi tắt là cẩu kéo Trường Sinh). (Xem chi tiết)


Đại sứ Nga tại London cho rằng Anh có thể dàn dựng vụ tấn công cựu điệp viên bằng chất độc thần kinh nhằm hưởng nhiều lợi ích. "Chúng tôi có nghi ngờ rất nghiêm túc rằng vụ đầu độc được thực hiện bởi tình báo Anh", đại sứ Nga tại Anh Alexander Yakovenko ngày 1/4 nói với kênh truyền hình NTV của Nga. Ông cho biết Nga không có bằng chứng chứng minh nghi ngờ này nhưng việc chính phủ Anh không sẵn lòng chia sẻ thông tin về vụ đầu độc khiến họ tin vào giả thuyết, theo RT. Nhà ngoại giao Nga nói thêm rằng London đạt được cả lợi ích ngắn hạn và dài hạn từ vụ đầu độc. 


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 1/4 cho rằng mục đích chính của một số quốc gia phương Tây hiện nay là ngăn nước này tổ chức vòng chung kết giải vô địch bóng đá FIFA Wolrd Cup 2018, Sputnik đưa tin. "Tôi có cảm giác nhiều nước phương Tây chỉ muốn đưa World Cup khỏi nước Nga bằng mọi giá", bà Zakharova nói trong một cuộc phỏng vấn.


Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần trước khiến Lầu Năm Góc bất ngờ khi tuyên bố muốn rút hoàn toàn các binh sĩ nước này khỏi Syria. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham cho rằng việc làm trên sẽ tạo điều kiện để phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trỗi dậy trở lại và làm tăng khả năng ảnh hưởng của Iran đối với chính quyền Syria, Reuters đưa tin. "Đó sẽ là quyết định tồi tệ nhất của Tổng thống. Chúng ta đang trói được IS. Nếu muốn thả chúng ra thì hãy đưa binh sĩ Mỹ về nước", ông Graham nói trong một chương trình của kênh Fox News.


Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman ngày 1/4 từ chối đáp ứng lời kêu gọi điều tra cáo buộc quân đội Israel khiến 16 người Palestine thiệt mạng trong vụ biểu tình biến thành bạo lực hôm 30/3 ở Dải Gaza, theo AFP. "Binh sĩ Israel đã làm những điều cần thiết", ông Lieberman tuyên bố. "Về vấn đề thành lập ủy ban điều tra, sẽ không có ủy ban nào hết".

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.