Bản tin 8H: Nga nổ súng tiêu diệt phiến quân tại St. Petersburg

Cảnh sát Nga. (Nguồn: thetimes.co.uk)
Cảnh sát Nga. (Nguồn: thetimes.co.uk)
TPO - Ngày 17/8, lực lượng an ninh Nga đã tiêu diệt 4 đối tượng phiến quân trong một cuộc bố ráp một căn hộ ở thành phố St. Petersburg. Đây là một phần trong chiến dịch truy quét nhóm phiến quân vũ trang bất hợp pháp ở khu vực Bắc Kavkaz.

Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn Trung ương cho biết, hồi 4h ngày 18/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10-11. Từ chiều nay (18/8) đến hết ngày 20/8 xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng trên toàn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa từ 200-300mm, có nơi trên 500mm. Lũ sẽ xuất hiện trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Kỳ Cùng, sông Bằng Giang, với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-5m, hạ lưu từ 2-3m, đỉnh lũ ở mức báo động I đến báo động II. (Xem chi tiết)


Sự cố môi trường Formosa khiến cá chết hàng loạt dọc bờ biển các tỉnh Bắc miền Trung giữa tháng 4, kéo theo hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng, trong đó bị ảnh hưởng nặng nề nhất là ngư dân và những người làm du lịch. Năm 2015, du lịch Quảng Bình thu hút hơn 3 triệu lượt khách trong nước và quốc tế, doanh thu đạt trên 3.000 tỷ đồng. Ngay trong tháng 4/2016, lượng khách du lịch đến Quảng Bình đã giảm bất thường, các đơn vị đối tác liên tục hủy các tour và dịch vụ đặt trước, trong nửa cuối tháng 4 chỉ còn 50%, trung bình 4 tháng cao điểm chỉ đạt 10-20% so với cùng kỳ năm trước. (Xem chi tiết)


Ngày 16/8, liên Bộ Y tế - Tài chính thông báo, việc điều chỉnh viện phí tính thêm chi phí tiền lương đã được áp dụng tại 16 tỉnh, thành phố từ 12/8. Theo đó, 16 địa phương này hầu hết là các tỉnh vùng núi, có tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt trên 85% do được nhà nước hỗ trợ mua như: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Sơn La... Riêng Đà Nẵng là thành phố duy nhất nằm trong top này. Cụ thể, viện phí tại 16 tỉnh nói trên đã được tính thêm chi phí tiền lương từ ngày 12/8, tăng thêm khoảng 18% so với trước và chỉ áp dụng cho các bệnh nhân có thẻ BHYT. Những bệnh nhân chưa có thẻ vẫn áp dụng theo mức giá cũ. (Xem chi tiết)


Tại bản tường trình của Trưởng công an thị trấn Thường Xuân (huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) gửi Thường trực Đảng ủy, UBND, UB kiểm tra thị trấn Thường Xuân, ông này đã xác nhận đưa “người tình” vào nhà nghỉ “tâm sự” và bị bắt quả tang. Sau khi xác định ông Hạnh có quan hệ trai gái nên UBND thị trấn Thường Xuân đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác ông Hạnh để làm rõ sự việc. Ngoài ra, vị Trưởng công an này còn bị UBND huyện Thường Xuân vào cuộc xác minh thông tin dùng bằng THPT giả. (Xem chi tiết)


Chiều 17/8, nhóm thanh niên tới đại lộ Nguyễn Tất Thành, đoạn qua đèo Cù Hin, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa chơi. Lúc leo qua lan can bảo vệ giữa núi với biển, một người bất ngờ trượt chân, rơi xuống vực sâu chừng 30 m có nhiều ghềnh đá lởm chởm, bất tỉnh. Những thành viên trong nhóm hoảng loạn, kêu cứu. Người dân, đội cứu hộ biển ở gần đấy cùng chính quyền địa phương phải mất gần một giờ mới đưa được nạn nhân ra khỏi vực, chuyển đi cấp cứu trong tình trạng nhiều thương tích, nguy kịch. Hiện, người này vẫn hôn mê. (Xem chi tiết)


Ngày 17/8 tại Việt Nam, nhiều học giả quốc tế nói rằng, Trung Quốc sẽ phải tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng tài, nếu không, nước này sẽ khó giữ được địa vị của mình trên trường quốc tế. “Với việc xây dựng 7 hòn đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa, Trung Quốc đã phá hủy khoảng 1.500 ha rạn san hô, gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản khoảng 500 triệu USD mỗi năm”, TS Nguyễn Chu Hồi, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo, Bộ TN&MT, ước tính. Nguồn lợi ở rạn san hô vào khoảng 350.000 USD/ha/năm. (Xem chi tiết)


Ngày 17/8, lực lượng an ninh Nga đã tiêu diệt 4 đối tượng phiến quân trong một cuộc bố ráp một căn hộ ở thành phố St. Petersburg. Đây là một phần trong chiến dịch truy quét nhóm phiến quân vũ trang bất hợp pháp ở khu vực Bắc Kavkaz. Cơ quan An ninh Nga cho hay 4 đối tượng nói trên đều đang bị truy nã trên toàn liên bang vì tham gia các nhóm vũ trang bất hợp pháp tại Bắc Kavkaz. Những đối tượng này đã nổ súng kháng cự buộc lực lượng an ninh Nga phải đáp trả. Bốn tay súng bị tiêu diệt và không có bất cứ thiệt hại nào đối với dân thường cũng như những người tham gia chiến dịch.


Vụ đánh bom xe xảy ra vào 23h15 ngày 17/8 (giờ địa phương) tại gần trụ sở cảnh sát ở tỉnh Van thuộc miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ, đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 40 người khác bị thương. Hiện vẫn chưa rõ tổ chức nào đứng sau vụ tấn công này. Tuy nhiên, lực lượng an ninh và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã ngay lập tức huy động nhiều xe quân dụng tới phong tỏa khu vực. (Xem chi tiết)


Ít nhất 60 người bị thương trong một vụ tai nạn tàu hỏa ở miền nam nước Pháp, truyền thông địa phương dẫn lời lực lượng cứu hộ cho biết. Ít nhất 60 người bị thương trong một vụ tai nạn tàu hỏa ở miền nam nước Pháp, truyền thông địa phương dẫn lời lực lượng cứu hộ cho biết. Con tàu đâm vào một cây đổ chắn ngang đường sắt do bão lớn. Lực đâm mạnh đến nỗi đầu tàu vỡ nát, một người bị hất văng ra khỏi toa tàu. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG