Bản tin 8H: Nga sẵn sàng bắt tay Mỹ không kích 'thủ đô' của IS

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa cho biết, nước này sẵn sàng hợp tác với liên minh người Kurd-Arab và liên minh do Mỹ đứng đầu trong một cuộc tấn công nhằm vào thành phố Raqa, nơi được coi là thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Sáng sớm 25/5, nhiều tuyến đường ở thủ đô Hà Nội chìm trong biển nước sau trận mưa lớn trong đêm, khiến các phương tiện tham gia giao thông gặp khó khăn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày và đêm nay (25/5), các tỉnh Bắc Bộ còn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Miền Trung và miền Nam cũng nhiều mây, có mưa vừa và mưa to trong ngày hôm nay. (Xem chi tiết)


Trung bình mỗi năm, Vịnh Hạ Long đón gần 3 triệu lượt khách đến tham quan và du lịch. Tuy nhiên, công tác vệ sinh môi trường của vịnh đang là vấn đề nhức nhối. Rác thải từ các nhà máy, xí nghiệp, khách sạn, rác thải sinh hoạt vẫn được tuồn ra vịnh. Một nghịch lý lâu nay tồn tại trong công tác vệ sinh môi trường trên vịnh Hạ Long, rác gần bờ tính từ mép nước ra 700m thuộc trách nhiệm của 1 đơn vị, từ 700m trở ra lại thuộc một đơn vị khác, tạo ra tình trạng “rác chung không ai nhặt”. (Xem chi tiết)


Ngày 24/5, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư) cho biết, bệnh nhân Đỗ N. L (67 tuổi ở Phú Thọ) đã tử vong do bị nhiễm khuẩn liên cầu lợn. Trước thời điểm nhập viện 2 ngày, ông L. đã đi ăn tiết canh ở ngoài quán gần nhà. Sau ăn 1 ngày, ông L. xuất hiện sốt cao, đau đầu, nôn, ý thức lơ mơ và nổi nhiều ban tím vùng mặt và vành tai cẳng chân và đùi 2 bên. Gia đình nhanh chóng đưa bệnh nhân L. vào Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ rồi chuyển thẳng đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư điều trị, nhưng không thể cứu chữa. (Xem chi tiết)


Trước việc ngày 23/5, người Việt Nam tại khu chung cư Làng Sen, thành phố Odessa, Ukraine bị khám xét và tịch thu tài sản vô cớ, chiều tối 24/5, Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam mời Đại sứ Ukraine tại Hà Nội Oleksiy Shovkoplias lên Bộ Ngoại giao để làm việc. Thứ trưởng Vũ Hồng Nam nhấn mạnh, đây là một vụ việc nghiêm trọng và đề nghị Đại sứ báo cáo về nước, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng của Ukraine ngay lập tức điều tra làm rõ đối tượng, động cơ gây ra vụ việc, trả lại toàn bộ tài sản. Thứ trưởng cũng đề nghị phía Ukraine thắt chặt các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn cho những người Việt Nam đang sinh sống tại khu vực Làng Sen. (Xem chi tiết)


Trong một tuyên bố ám chỉ tới hoạt động hàng hải của Trung Quốc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 24/5 cho biết nước này và Canada chia sẻ "quan ngại nghiêm trọng" về quá trình cải tạo và quân sự hóa tại Biển Đông. Phát biểu của Thủ tướng Abe được đưa ra chỉ vài ngày trước khi Hội nghị thượng định nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G-7) diễn ra vào cuối tuần này. Tại hội nghị, an ninh hàng hải, cùng với chủ nghĩa khủng bố và kinh tế toàn cầu, sẽ là những vấn đề chính trong chương trình nghị sự.


Đại sứ Nga tại NATO, ông Alexander Grushko, ngày 24/5 cho biết nước này sẽ có các biện pháp đáp trả việc NATO mở rộng về phía Đông, bên cạnh việc triển khai 3 sư đoàn mới tới các khu vực ở biên giới phía Tây của Nga. Nhấn mạnh Nga không muốn xảy ra xung đột, Đại sứ Grushko cho rằng những động thái mới nhất của NATO đã mang tới những nguy cơ rõ ràng cho an ninh khu vực và toàn cầu. Ông nói: "Chính sách mở rộng của NATO không đáp ứng các nhu cầu an ninh thực tế mà chỉ tạo ra những ranh giới ngăn cách".


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 24/5 cho biết nước này sẵn sàng hợp tác với liên minh người Kurd-Arab và liên minh do Mỹ đứng đầu trong một cuộc tấn công nhằm vào thành phố Raqa, nơi được coi là thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trong khi đó, liên minh người Kurd-Arab đã ra thông báo cho biết bắt đầu tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu của IS ở thành phố Raqa.


Ngày 24/5, lực lượng tuần duyên Italy thông báo khoảng 3.000 người nhập cư đã được giải cứu trên các con tàu thiếu chắc chắn ở vùng biển ngoài khơi Libya, nâng tổng số người di cư được giải cứu trong 48 giờ đồng hồ qua lên 5.600 người. Theo thông báo, với các hoạt động giải cứu mới nhất, gồm 23 chiến dịch khác nhau, tổng số người nhập cư được đưa đến các cảng biển ở miền Nam Italy kể từ đầu năm nay đã lên tới hơn 37.000 người.


Đại sứ Triều Tiên tại Anh, ông Hyon Hak Bong, ngày 24/5 cho biết Bình Nhưỡng không quan tâm tới đề xuất của ứng cử viên Tổng thống Mỹ thuộc đảng Cộng hòa, ông Donald Trump về việc tiến hành đối thoại với nhà lãnh đạo Kim Jong-un về chương trình hạt nhân của nước này. Theo Đại sứ Hyon Hak Bong, Triều Tiên coi đề xuất của ông Trump chỉ là một mánh khóe bầu cử và không nghiêm túc.

MỚI - NÓNG