Bản tin 8H: Nga sẵn sàng khôi phục quan hệ với châu Âu

Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Nga Vladimir Putin duyệt Lễ duyệt binh quy mô nhất trong lịch sử trên Quảng trường Đỏ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Nga Vladimir Putin duyệt Lễ duyệt binh quy mô nhất trong lịch sử trên Quảng trường Đỏ. (Ảnh: THX/TTXVN)
TPO - Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva vào ngày 9/5, Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman tuyên bố ông tin rằng, những lệnh trừng phạt của Phương Tây nhằm chống lại Nga sẽ sớm chấm dứt. Về phần mình, ông Putin cho rằng Nga sẵn sàng khôi phục đầy đủ các mối quan hệ với châu Âu.

Bộ Tài chính vừa có văn bản góp ý với Chính phủ về chủ trương thí điểm nhượng quyền khai thác cảng hàng không của Bộ Giao thông vận tải. Dù đồng ý về chủ trương xã hội hóa đầu tư, song theo cơ quan này, cần có đề án với lộ trình thực hiện cụ thể, các tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp cũng phải được rà soát chặt chẽ. Bộ Tài chính cho rằng việc nhượng quyền khai thác cho các hãng bay có thể dẫn tới tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 16h ngày 9/5, trên đường Lê Hồng Phong thuộc địa bàn phường 3, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe cấp cứu và xe máy khiến 1 người tử vong. Xe cấp cứu của BVĐK huyện Mỹ Xuyên đang chuyển bệnh nhân từ huyện Mỹ Xuyên lên BVĐK tỉnh Sóc Trăng cấp cứu. Khi đi đến đoạn đường Lê Hồng Phong thì xe cấp cứu đụng vào xe gắn máy đi từ hướng TP Sóc Trăng về huyện Mỹ Xuyên. Vụ tai nạn khiến người đi xe máy bị chấn thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.


Ngày 9/5, ba tàu đánh cá của ngư dân Thanh Hóa đang đánh bắt thủy hải sản cách đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) khoảng 30 hải lý thì bất ngờ gió lốc lớn ập đến làm tàu bị chao đảo. Sóng đánh mạnh vào mạn tàu, nước biển tràn vào khoang khiến cả ba tàu bị chìm. Các ngư dân trên tàu đã gọi điện cho chính quyền xã Quảng Nham, Quảng Thạch và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa để được cứu giúp.


Giới chức Tây Ban Nha cho biết, trong một chuyến bay thử nghiệm ngày 9/5, một máy bay vận tải quân sự Airbus A400M chở từ 8-10 người đã rơi gần Seville, miền Nam Tây Ban Nha. Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy cho biết toàn bộ phi hành đoàn đã thiệt mạng. Theo ông Rajoy, tối đa 10 thành viên phi hành đoàn đã có mặt trên chiếc Airbus A400M mới đang bay thử nghiệm tại sân bay Seville.


Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva vào ngày 9/5, Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman tuyên bố ông tin rằng những lệnh trừng phạt của Phương Tây nhằm chống lại Nga sẽ sớm chấm dứt. Ông Zeman đã nhắc lại rằng ông đã từng công khai phản đối việc áp đặt những biện pháp trừng phạt chống Nga. Về phần mình, ông Putin cho rằng mỗi bên đều phải chịu thua thiệt từ việc áp đặt trừng phạt chống Nga và điều đó chẳng có gì tốt đẹp và sẵn sàng khôi phục đầy đủ các mối quan hệ với châu Âu, đặc biệt là với Cộng hòa Séc.


Các quan chức và nguồn tin sở tại cho biết đã xảy ra một vụ đấu súng trong ngày 9/5 giữa 2 bộ lạc thuộc khu vực Bắc Waziristan của Pakistan liên quan đến việc tranh chấp một vùng núi gần biên giới Afghanistan, khiến ít nhất 47 người thiệt mạng và 25 người bị thương. Một nguồn tin an ninh cho biết 2 bộ lạc Mada Khel và Paipali Kabul Khel đã tham gia một cuộc giao tranh ác liệt từ hôm 8/5 để tìm cách chiếm cứ một ngọn núi mà cả 2 bên đều tuyên bố chủ quyền.


Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc ngày 9/5 đã họp khẩn trong bối cảnh Triều Tiên cùng ngày nhắc lại lời đe dọa nổ súng mà không cần cảnh báo trước nhằm vào các tàu chiến của miền Nam bị cáo buộc là xâm phạm lãnh hải của miền Bắc, làm gia tăng tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Trong văn bản gửi ngày 9/5, Triều Tiên cáo buộc rằng nhiều tàu cao tốc của miền Nam gần đây thường xuyên xâm nhập biên giới của miền Bắc thuộc khu vực Hoàng Hải.


Điều phối viên về các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc Johannes van der Klaauw ở Yemen ngày 9/5 cho rằng các cuộc không kích mà liên quân do Saudi Arabia cầm đầu thực hiện ở thành phố Saada của Yemen, nơi còn có nhiều dân thường đang bị mắc kẹt, là vi phạm luật pháp quốc tế dù rằng đã có những lời kêu gọi người dân di dời khỏi khu vực này.


Một vụ bạo loạn xảy ra ở Diyala, tỉnh miền đông Iraq, khiến 33 tù nhân và 11 cảnh sát thiệt mạng, 17 người bị thương, lực lượng an ninh địa phương thông báo ngày 9/5. Tính đến tối qua, 43 tù nhân thoát khỏi nhà tù chưa bị bắt lại, lực lượng an ninh địa phương thông báo. Trong số tù vượt ngục, 9 người bị kết tội khủng bố (trong đó có một số thành viên lực lượng Nhà nước Hồi giáo - IS), số còn lại chịu án hình sự. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG