Bản tin 8H: Nga sắp sở hữu tàu phá băng hạt nhân mới

Tàu phá băng của Nga.
Tàu phá băng của Nga.
TPO - Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, ngày 21/4, cho biết vào năm 2017, nước này sẽ có tàu phá băng hạt nhân đầu tiên thuộc lớp LK-60Ya mới và sẽ sở hữu tổng cộng ba chiếc loại này trước cuối năm 2020.

Một trận lốc xoáy tiếp tục quét qua địa bàn huyện Đạ Hoai và một số địa điểm tại TP Đà Lạt và huyện Di Linh vào chiều 21/4, làm hư hại nhiều tài sản của người dân. Trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra vào khoảng 15g30 phút ngày 21/4 tại địa bàn thị trấn Madaguôi và xã Madaguôi (huyện Đạ Huoai) đã khiến khoảng 100 ngôi nhà và 2 trường học bị tốc mái. Sau trận lốc xoáy, huyện Đạ Huoai đã huy động lực lượng với hàng chục bộ đội, công an, dân quân và đoàn thanh niên đến hiện trường để giúp người dân khắc phục hậu quả bằng cách lợp lại mái nhà và vận chuyển tài sản của người dân đến nơi khô ráo, an toàn. 


Khoảng 15h30 ngày 21/4, tại khu 8, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long đã xảy ra vụ cháy rừng lớn. Theo ông Hồ Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long: Đám cháy xuất phát từ khu 8, sau đó lan rộng sang khu 9B, phường Bãi Cháy. Ngày sau khi nhận được tin báo của người dân, UBND thành phố Hạ Long đã khẩn trương huy động các lực lượng chức năng tiến hành dập tắt đám cháy rừng. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê diện tích rừng bị cháy và điều tra nguyên nhân vụ việc.


Vào khoảng 19h ngày 20/4, gia đình anh Nguyễn Văn Chiến (SN 1972), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1994), cùng trú tại xóm 8, xã Bắc Trạch và Nguyễn Hồng Thái ngụ thôn Thanh Gianh, xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch) nhận được thông tin 4 người quốc tịch Việt Nam bị tử vong do ngạt khí ga tại một phòng trọ ở Nga. Trong đó, 2 nạn nhân quê tại xã Bắc Trạch, 1 nạn nhân quê xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và một người quê ở Nghệ An. Thông tin ban đầu cho biết, nguyên nhân là do bình ga trong phòng trọ không được khóa, khí ga rò rỉ khi các nạn nhân đang ngủ khiến cho bốn người tử vong. (Xem chi tiết)


Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, chiều 21/4, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, tất cả các trường tuyển sinh lớp 6 thực hiện nghiêm phương án xét tuyển. Đối với các trường “nóng” tuyển sinh, năm nay tiếp tục xây dựng bộ tiêu chí tuyển sinh lớp 6 trình lãnh đạo quận, huyện, sau đó Sở mới hướng dẫn thực hiện xét tuyển theo đúng quy định. (Xem chi tiết)


Chuyện Cty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam (Metro Việt Nam) tìm cách trốn thuế không còn là nghi án. Thanh tra Tổng cục Thuế đã chỉ ra nhiều sai phạm tài chính của đơn vị này suốt thời gian qua. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Metro Việt Nam đã kê khai lỗ 12 năm lên tới 1.657 tỷ đồng, chỉ lãi duy nhất năm 2010 với số tiền 173 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2003-2011, cơ quan thuế đã thanh tra, kiểm tra 4 lần, buộc đơn vị này điều chỉnh giảm lỗ tới 500,4 tỷ đồng. Đặc biệt, cơ quan thuế xác định Metro Việt Nam lãi 2 năm liên tiếp (2010, 2011) với số tiền 234,8 tỷ đồng. Điều đáng nói là dù báo lỗ triền miên, nhưng Metro Việt Nam vẫn không ngừng mở rộng hệ thống. (Xem chi tiết)


Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, ngày 21/4, cho biết vào năm 2017, nước này sẽ có tàu phá băng hạt nhân đầu tiên thuộc lớp LK-60Ya mới và sẽ sở hữu tổng cộng ba chiếc loại này trước cuối năm 2020. Phát biểu trong cuộc họp với các thành viên đoàn thám hiểm trẻ Bắc Cực thứ 8, ông Rogozin nói: "Chúng ta sẽ có tàu phá băng đầu tiên loại mới này vào năm 2017, và sau đó là (hai chiếc nữa) vào năm 2019 và 2020. Chúng ta sẽ sở hữu ba tàu phá băng mới." Theo ông Rogozin, việc đổi mới hạm đội tàu phá băng là cần thiết đối với việc phát triển Tuyến hải trình Biển Bắc.


Abdel Malek al-Ijri, thủ lĩnh cấp cao của lực lượng phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo Shi'ite ở Yemen, ngày 21/4, tuyên bố đã gần đạt được một thỏa thuận chính trị để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần một tháng qua tại quốc gia Trung Đông này, theo Reuters đưa tin. Thủ lĩnh Abdel Malek al-Ijri đã bày tỏ “sự ngạc nhiên” trước thông báo đưa ra cùng ngày của liên quân các nước Arập về việc kết thúc chiến dịch không kích do Saudi Arabia cầm đầu ở Yemen, song cho biết thông báo này được đưa ra trùng khớp với tiến trình hướng tới một thỏa thuận toàn diện.


Thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi bị thương nặng trong đợt không kích do liên minh quốc tế thực hiện hồi tháng 3, tờ Guardian dẫn một nguồn tin có liên hệ với nhóm khủng bố cho biết. Al-Baghdadi lúc đầu bị thương rất nặng, nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đã dần bình phục. Al-Baghdadi vẫn chưa thể chỉ huy IS hàng ngày. Việc al-Baghdadi bị thương và có thể chết khiến các thủ lĩnh IS cấp cao phải tổ chức họp khẩn cấp để tìm ra lãnh đạo mới.


Bộ Quốc phòng Ba Lan ngày 21/4 cho biết, chính phủ nước này đã thông qua đề xuất của bộ trên về việc đặt mua các hệ thống tên lửa Patriot do Hãng Raytheon của Mỹ chế tạo, Reuters đưa tin. Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski cùng ngày cho biết Vacsava sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán với Washington nhằm hoàn tất thương vụ tên lửa phòng không có trị giá khoảng 5 tỷ USD này.


Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết vào khoảng 2h40 ngày 21/4, một tàu tuần tra của Triều Tiên đã trôi dạt qua đường biên giới liên Triều trên vùng biển phía Tây vào lãnh hải Hàn Quốc do bị hỏng động cơ. Triều Tiên đã thông báo vụ việc này cho Hàn Quốc thông qua một mạng lưới liên lạc hàng hải quốc tế và Seoul đã cho phép một tàu tuần tra khác của Bình Nhưỡng đi qua đường biên giới để kéo con tàu bị hỏng về nước.

MỚI - NÓNG