Bản tin 8H: Nga sẽ đáp trả nếu NATO mở rộng sang phía Đông

Lực lượng NATO. (Nguồn: AP)
Lực lượng NATO. (Nguồn: AP)
TPO - Ngày 25/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich tuyên bố sự mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về phía Đông sẽ buộc Moskva phải tiến hành những biện pháp đáp trả "thích đáng".

Bộ Y tế vừa có công văn về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh cúm và dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi. Theo đóBộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường các hoạt động phòng chống dịch bệnh, có kế hoạch cụ thể triển khai các biện pháp phù hợp nhằm ngăn chặn sự phát sinh và bùng phát dịch bệnh trong mùa đông – xuân, đặc biệt đối với dịch cúm A(H5N1), cúm A(H5N6), ngăn chặn sự xâm nhập của cúm A(H7N9) và các loại cúm khác vào Việt Nam. 


Hôm qua 25/12, phần tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Huyền Như và đồng phạm diễn ra khá “nóng” khi các bên tham gia tố tụng đều đưa ra các chứng cứ, lý lẽ để bảo vệ ý kiến của mình. Phía Vietinbank không chấp nhận quan điểm của VKS buộc ngân hàng này phải bồi thường cho 5 Cty; không đồng ý bồi thường cho ACB và Navibank. (Xem chi tiết)


Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết vừa có Quyết định điều chuyển khối lượng thi công còn lại thuộc hạng mục Đường tránh quốc lộ 6, Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông. Đường tránh Quốc lộ 6 do nhà thầu phụ-Công ty cổ phần lắp máy và xây dựng điện nước 1 thi công, tiến độ triển khai rất chậm không đáp ứng yêu cầu nên đã điều chuyển toàn bộ khối lượng thi công còn lại thuộc hạng mục Đường tránh quốc lộ 6 cho Công ty Cổ phần giao thông Hà Nội thực hiện.


Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, ông Zakharchenko cho rằng chính quyền Kiev đang chuẩn bị một cuộc tấn công quân sự tại miền Đông Ukraine. Ông Zakharchenko nhận định chính quyền Kiev sẵn sàng phá vỡ cuộc đàm phán tại Minsk (Belarus) và phát động một cuộc tấn công tổng lực nhằm vào nước cộng hòa chưa được công nhận này. (Xem chi tiết)


Nga vừa cáo buộc NATO biến Ukraine trở thành “mặt trận xung đột” và đe dọa cắt đứt quan hệ với khối này, nếu giấc mơ gia nhập NATO của Ukraine trở thành hiện thực. Việc Quốc hội Ukraine cho phép bãi bỏ địa vị trung lập của Ukraine nhằm đưa nước này trở thành thành viên NATO khiến Mátxcơva tức giận, khoét sâu mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây. (Xem chi tiết)


Ngày 25/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich tuyên bố sự mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về phía Đông sẽ buộc Moskva phải tiến hành những biện pháp đáp trả "thích đáng". Nga và NATO ký Hiệp định Cơ bản về quan hệ, hợp tác và an ninh song phương năm 1997. Tuy nhiên, quan hệ Nga - NATO gần đây đã "xuống dốc" nhanh chóng do cuộc khủng hoảng tại Ukraine.


Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ đã cam kết hợp tác chống phiến quân nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), lực lượng đang chiếm giữ những vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria. Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi nêu rõ,  IS đe dọa không chỉ an ninh của Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ mà của cả toàn bộ khu vực. Ông Abadi nhấn mạnh: "Chúng ta có thể đánh bại tổ chức này bằng việc kết hợp tất cả các lực lượng của chúng ta, với sự hỗ trợ của các nước trong khu vực".


Cơ quan an toàn hàng không dân dụng Colombia cho biết một chiếc máy bay đã bị rơi vào tối 24/12, không lâu sau khi cất cánh từ thành phố Bucaramanga, miền Đông Bắc nước này, khiến 7 người thiệt mạng. Chiếc máy bay này rơi gần thị trấn Piedecuesta, nơi các cơ quan cứu hộ tìm thấy thi thể của 4 phụ nữ và 3 đàn ông trên chuyến bay, trong đó có ông Carlos Rueda Clausen, 56 tuổi, một phi công nhiều kinh nghiệm và là chủ sở hữu của hãng hàng không trên. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Hong Kong cho biết họ đã thu hồi được 4,8 triệu HKD trên tổng số 15 triệu HKD bị thất lạc sau khi một chiếc xe chở tiền bị hỏng cửa thùng xe làm rơi số tiền nói trên. Những người qua lại trên đường Gloucester hôm thứ Tư vừa qua đã ăn mừng Giáng sinh sớm bằng cách đổ xô vào nhặt những tờ tiền rơi trước khi cảnh sát tới hiện trường và lập lại trật tự. Sau khi ra lời kêu gọi mọi người nộp lại số tiền, tới hôm nay, thứ Năm, đã có 27 người tới nộp tiền, trong đó có một người trả lại 1 triệu HKD và một người trả lại 2 triệu HKD.


Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết nước ông sẽ tiếp tục áp dụng thiết quân luật để khôi phục sự ổn định. Trong bài diễn văn cuối năm đọc ngày 25/12, nhà lãnh đạo chính quyền quân sự Thái Lan nói rằng ông sẽ áp dụng thiết quân luật mỗi ngày trong năm 2015 nếu xung đột tiếp diễn. Ông cũng cho biết cuộc bầu cử quốc hội mà chính quyền quân sự dự định tổ chức vào năm 2015 đã được hoãn lại cho tới năm 2016.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.