Bản tin 8H: Nga tăng cường hiện diện ở Đại Tây Dương

Tàu đổ bộ của hải quân Nga trong một cuộc tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tàu đổ bộ của hải quân Nga trong một cuộc tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 26/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn học thuyết hàng hải phiên bản mới của nước này, trong đó kêu gọi duy trì sự hiện diện mạnh mẽ của Nga ở Đại Tây Dương, giữa lúc Moskva đang lo ngại về sự mở rộng của Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland David Cameron sẽ tới thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm của Thủ tướng Cameron sẽ diễn ra từ ngày 29-30/7.


Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, ông nhận được bức thư của hãng thông tấn Đức DPA với nội dung xin lỗi về bản tin hôm 20/7, đưa không đúng về tình hình sức khỏe của Đại tướng Phùng Quang Thanh. Sáng 25/7, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh về nước sau một thời gian chữa bệnh phổi ở Paris, Pháp. Sức khỏe của Bộ trưởng rất tốt, có thể đi thang bộ mà không cần phương tiện trợ giúp khi xuống máy bay. (Xem chi tiết)


Sáng 26/7, một vụ án mạng đã xảy ra tại chợ Phương Lâm, thuộc xã Phú Lâm, huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai), khiến một người tử vong. Vào khoảng gần 8h cùng ngày, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (41 tuổi) đang bán thịt heo ở chợ Phương Lâm thì Lưu Minh Trung (22 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Phú) đến phụ mẹ mình cũng bán thịt heo ở đây. Trong lúc Trung giặt giẻ lau văng nước qua sạp của bà Hồng dẫn đến cự cãi. Trung lao vào đánh bà Hồng thì bị bà này dùng con dao đâm Trung 2 nhát khiến anh tử vong.


Ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp của Quốc hội cho rằng, cần sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật để cho phép cơ quan chức năng có quyền phong tỏa tài sản của người thân đối tượng có dấu hiệu tham nhũng trong một thời gian nhất định. Đồng thời nghiên cứu cho phép cơ quan điều tra thực hiện biện pháp điều tra đặc biệt nhằm ngăn chặn đối tượng bỏ trốn, tẩu tán tài sản. (Xem chi tiết)


Đô đốc Harry Harris, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, tuyên bố, Trung Quốc phải ngừng ngay lập tức hoạt động xây đảo mang tính đe dọa ở biển Đông. Theo ông, Trung Quốc ồ ạt bồi lấp, xây đảo nhân tạo quy mô lớn ở biển Đông là để thành lập các căn cứ quân sự dành cho máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, tàu chiến… để chống lại các nước láng giềng. Tướng Harris tuyên bố, Mỹ sẽ sử dụng sức mạnh quân sự để bảo vệ lợi ích của mình và các đồng minh, chống lại bất kỳ mối đe dọa nào từ những hòn đảo nhân tạo này. (Xem chi tiết)


Ngày 26/7, lực lượng biên phòng Ukraine thông báo đã bắt giữ một sỹ quan Nga, người đang lái một xe tải chở các loại vũ khí, trong đó có đạn súng chống tăng. Chiếc xe tải và 2 đối tượng trên xe đã bị chặn lại vào đêm 25/7 tại một trạm kiểm soát cách thành phố Donetsk do lực lượng ly khai kiểm soát khoảng 30 km về phía Nam. Một trong hai người này đã thừa nhận là Thiếu tá trong quân đội Nga. Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.


Ngày 26/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn học thuyết hàng hải phiên bản mới của nước này, trong đó kêu gọi duy trì sự hiện diện mạnh mẽ của Nga ở Đại Tây Dương, giữa lúc Moskva đang lo ngại về sự mở rộng của Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO). Học thuyết trên bao trùm các vấn đề về hải quân, đội tàu thương mại và khoa học hàng hải, xác định thêm vùng Nam Cực là khu vực lợi ích chiến lược đối với Nga. Học thuyết mới tuyên bố NATO đang theo đuổi những kế hoạch “không thể chấp nhận” nhằm chuyển dịch cơ sở hạ tầng quân sự tới biên giới của Nga.


Ngày 26/7, La Habana đã tổ chức kỷ niệm 62 năm Cách mạng Cuba, kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận và trả lại căn cứ hải quân đóng tại Vịnh Guantanamo (vùng lãnh thổ của Cuba). Bất chấp việc hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao, lệnh cấm vận thương mại mà Mỹ áp đặt lên Cuba trong hơn 50 năm qua vẫn còn hiệu lực. Hơn nữa đề xuất dỡ bỏ lệnh này đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ trong quốc hội do phe Cộng hòa kiểm soát.


Quân đội Afghanistan cho biết sáng 26/7, lực lượng chính phủ đã nã pháo vào các vị trí của phiến quân Taliban tại tỉnh miền Bắc Kunduz và tiêu diệt 13 tay súng. Người phát ngôn quân đội tỉnh Kunduz, Đại uý Ghulam Hazrat nêu rõ cuộc tấn công này dựa trên thông tin tình báo của lực lượng an ninh về nơi trú ẩn của phiến quân Taliban tại khu vực Bagh-e-Shirkat. Cuộc tấn công diễn ra chỉ một ngày sau khi Taliban chiếm được căn cứ quân sự chiến lược tại khu vực Tirgaran, thuộc huyện Wardoj, tỉnh Badakhshan và bắt giữ 125 cảnh sát.


Ấn Độ cho biết Myanmar đã triển khai thêm một lữ đoàn khoảng 6.000 quân dọc biên giới với Ấn Độ. Hiện Myanmar đã có 5 lữ đoàn đồn trú tại các khu vực dọc đường biên giới dài 1.643 km giáp Ấn Độ. Quyết định triển khai thêm quân có thể nhằm ngăn chặn lính đặc nhiệm Lục quân Ấn Độ tiến hành thêm các cuộc tấn công vào căn cứ của các nhóm phiến quân chống Ấn Độ đang ẩn náu tại Myanmar, tương tự như cuộc tấn công hồi đầu tháng 6 vừa qua.

MỚI - NÓNG