Bản tin 8H: Nga tăng cường không quân giáp biên giới Ukraine

Máy bay chiến đấu Su-34 của Không quân Nga
Máy bay chiến đấu Su-34 của Không quân Nga
TPO - Ngày 17/10, bộ phận thông tin báo chí của Quân khu Miền Nam thuộc quân đội Nga cho biết, đơn vị này vừa được tiếp nhận thêm 6 máy bay chiến đấu đa năng Sukhoi Su-34, bổ sung cho trung đoàn máy bay ném bom tác chiến tại vùng Rostov, miền Nam nước Nga, giáp biên giới với Ukraine.

Sau nhiều ngày theo dõi, trưa 17/10, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an TP Thanh Hóa bất ngờ ập vào căn nhà nằm trên khu phố 6, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa).

Cảnh sát thu giữ gần 100 kg đạn chì, 37 kg đạn súng hơi, 3 kg thuốc nổ, 65 vỏ đạn bằng đồng, 26 khẩu súng bắn đạn ria, một khẩu súng tự chế đã hoàn thiện cùng nhiều dụng cụ dùng để đóng đạn, sửa chữa súng và đóng gói thuốc nổ khác. (Xem chi tiết)


Theo thông tin từ cơ quan Công an, một người tử vong và 4 người khác bị trọng thương trong vụ nổ xưởng sản xuất của công ty Đặng Huỳnh ở số 46 đường TA 19, khu phố 5, phường Thới An, quận 12, TPHCM, vào khoảng 15h30  17/10. Tại hiện trường, ngay tại vị trí phát nổ tạo hố sâu 2x3 mét, có nhiều chai nhựa, thùng phuy văng khắp nơi. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Phạm Quý Tiêu cho biết, Nhật Bản có thể cho vay khoảng 2 tỷ USD nếu Việt Nam thực hiện dự án Long Thành. Tuy nhiên, Đại sứ quán Nhật lại khẳng định Chính phủ nước này chưa có quyết định chính thức.

Cơ chế vốn được Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu tiết lộ là Chính phủ đi vay, rồi cho doanh nghiệp vay lại, tương tự các dự án khác. (Xem chi tiết)


Phát biểu sau buổi làm việc tại Milan với sự tham gia của các tổng thống Nga và Ukraine, Thủ tướng Italy Matteo Renzi cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đề xuất thiết lập kiểm soát quốc tế trên biên giới Ukraine.

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi không chấp nhận tình trạng bất ổn ở Ukraine và sẽ làm tất cả những gì có thể để đưa tương lai trở lại đất nước này".


Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 17/10, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, Moskva và Kiev đã nhất trí soạn thảo một hợp đồng nhằm giải quyết cuộc tranh cãi về các nguồn cung khí đốt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày 16/10, nhấn mạnh, Moskva sẽ không tạo ra một cuộc khủng hoảng năng lượng khí đốt mới ở châu Âu.


Ngày 17/10, Bộ phận thông tin báo chí của Quân khu Miền Nam thuộc quân đội Nga cho biết đơn vị này vừa được tiếp nhận thêm 6 máy bay chiến đấu đa năng Sukhoi Su-34, bổ sung cho trung đoàn máy bay ném bom tác chiến tại vùng Rostov, miền Nam nước Nga, giáp biên giới với Ukraine.


Ông Marek Biernacki, thành viên Ủy ban tình báo thuộc Quốc hội Ba Lan, ngày 17/10, cho biết, 2 người đàn ông bị nhà chức trách nước này bắt giữ vì tình nghi hoạt động gián điệp, đang làm việc cho cơ quan tình báo Nga. Hai đối tượng trên bao gồm một sĩ quan phục vụ trong quân đội Ba Lan và một luật sư ở Vacsava.


Tướng Lloyd Austin, chỉ huy chiến dịch không kích chống IS của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu, ngày 17/10, cho hay, đã có “những dấu hiệu đáng khích lệ” trong những ngày gần đây tại cuộc chiến với lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở thị trấn Kobane ở Syria.

Tướng Austin khẳng định, các cuộc không kích của không quân Mỹ đã làm giảm đà tiến công của IS, tuy nhiên khả năng thị trấn trên rơi vào tay các phần tử cực đoan vẫn "khá cao". 


Tối 17/10, bạo lực lại nổ ra ở Hong Kong khi người biểu tình cố giành lại điểm biểu tình trọng yếu Mongkok. Hàng trăm người biểu tình Hong Kong cố chiếm lại một con đường lớn ở khu mua sắm Mongkok. Cảnh sát đã phun hơi cay và dùng dùi cui để đẩy lùi người biểu tình.

Sự hỗn loạn khiến khu mua sắm Mongkok náo động. Mongkok đã trở nên hết sức căng thẳng khi nhiều người phản đối biểu tình đã tới chửi bới đám đông biểu tình.


16 người chết và 11 người khác bị thương, khi hệ thống thông gió bị sập tại một buổi trình diễn nhạc Pop ở Hàn Quốc. Tai nạn xảy ra lúc 17h53 tại Pangyo Techno Valley, khu phức hợp đa năng dành cho các công ty công nghệ, tại thành phố Seongnam, phía đông nam Seoul. Khoảng 700 người đang tham dự buổi trình diễn nhạc Pop do chính quyền tỉnh tổ chức.

MỚI - NÓNG