Bản tin 8H: Nga tập trận tên lửa ở Siberia

Xe chuyên chở tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga. Ảnh: Armyrecognition.com
Xe chuyên chở tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga. Ảnh: Armyrecognition.com
TPO - Nghi án quan chức Việt Nam, Indonesia và Uzbekistan cùng nhận hối lộ từ công ty Nhật Bản, Malaysia Airlines có thể mất 1 tỷ USD tiền bồi thường, Nga tập trận lớn tại Siberia... là những thông tin đáng chú ý.

Tờ báo lớn nhất Nhật Bản Yomiuri Shimbun trong 2 số báo ngày 20 và 21/3 đưa tin, Chủ tịch JTC thừa nhận, công ty này đã hối lộ quan chức ở ba nước Việt Nam, Indonesia và Uzbekistan 130 triệu yên Nhật, để giành được các hợp đồng tư vấn xây dựng đường sắt sử dụng vốn ODA Nhật Bản giai đoạn 2008-2012. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm qua chấp nhận đề xuất thêm cấp hàm Đại tướng Công an dành cho Thứ trưởng thường trực Bộ Công An.

Đại tướng Phùng Quang Thanh – Bộ trưởng Quốc phòng tỏ ý nghi ngại những đề xuất thêm tướng của ngành Công an có thể ảnh hưởng trong tương quan với quân đội.


Malaysia Airlines đang gặp vận hạn lớn. Khá lâu trước khi chiếc Boeing MH370 mất tích, Malaysia Airlines đã thua lỗ trong hơn 3 năm qua.

Theo chuyên gia, hãng này có thể sẽ phải chi trả gần 1 tỷ USD để bồi thường cho gia đình các hành khách, dù máy bay có bị khủng bố hay không.


Chiều qua 25/3, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Igor Tenyukh đã bị Quốc hội nước này bãi miễn do chậm trễ trong việc xử lý khủng hoảng, sau khi quân đội đồn trú tại Crimea bị lực lượng được cho là Tự vệ địa phương vây hãm. (Xem chi tiết)


Liên minh Châu Âu EU đã áp đặt lệnh cấm cấp mọi loại visa vào EU, bao gồm cả khối Schengen đối với công dân Crimea trên lãnh thổ Nga. Ủy ban châu Âu cho biết, công dân Crimea mang hộ chiếu Ukraine cần liên lạc với đại sứ quán các nước tại Ukraine để xin visa.


Tại bài phát biểu trước Chính phủ Ba Lan hôm qua 25/3, Thủ tướng Donal Tusk cảnh báo, phương Tây cố tình làm trầm trọng thêm xung đột với Nga, và đây là mầm mống dẫn tới xung đột. Ông kêu gọi phương Tây tìm ra các cách giải quyết khủng hoảng tại Ukraine hơn là tính đến các biện pháp trả đũa. (Xem chi tiết)


Hôm qua 25/3, quân đội Nga bắt đầu tập trận tên lửa ở Siberia trong bối cảnh căng thẳng Nga – phương Tây không ngừng gia tăng. Khoảng 10.000 binh sĩ sẽ tham gia tập trận tên lửa trong 5 ngày tại khu vức cách biên giới Nga – Ukraine hơn 2.000 km.


Hải quân Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm trực thăng tấn công WZ-10 do nước này sản xuất trên tàu đổ bộ tấn công Basyanshan với nhiều cuộc hạ cánh và cất cánh từ boong tàu.

Chiếc trực thăng này có nhiều chi tiết giống trực thăng tấn công Apache AH-64 của Mỹ. (Xem chi tiết)


MU thảm bại 0-3 trước đối thủ cùng thành phố Manchester City trong trận đấu bù giải Ngoại hạng Anh sáng nay. Cùng giờ, Arsenal cũng bị cầm hòa 2-2 trước Swansea City và ngày càng cách xa ngôi vô địch.

MỚI - NÓNG