Bản tin 8H: Nga tiết lộ các kênh liên lạc với Mỹ đã bị 'đóng băng'

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AP)
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AP)
TPO - Hãng thông tấn RIA đưa tin, Điện Kremlin ngày 21/12 cho biết Nga không hy vọng chính quyền Mỹ sắp tới sẽ từ chối sự mở rộng của NATO và hầu như tất cả các kênh thông tin liên lạc giữa Nga và Mỹ đã bị "đóng băng".

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, sáng sớm nay (22/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở biên giới phía bắc nước ta. Dự báo, ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ, bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ. Ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 13-16 độ C. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, ngày trời lạnh, đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. (Xem chi tiết)


Chiều 21/12, ông Hồ Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Húc Nghì, huyện Đakrông cho biết, vào khoảng 15h30 cùng ngày người dân trên địa bàn cảm nhận được rung lắc khá mạnh nên phải bỏ chạy ra khỏi nhà. Sau sự việc, UBND xã Húc Nghì cho cán bộ đi tìm hiểu các hộ dân, các công trình công cộng nhưng chưa phát hiện hư hại lớn. Theo ông Ngọc, cách trung tâm xã Húc Nghì 4km có công trình thủy điện Đakrông 1 đang thi công. Nguyên nhân của động đất chưa được xác định.


Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét vấn đề trách nhiệm các cá nhân, tập thể trong sự cố Formosa. Với phần thuộc thẩm quyền xem xét của bộ, sẽ công bố ngay trong tháng 12 này. Giải trình về vấn đề môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, nếu làm nghiêm túc theo quy định của luật thì 90% các doanh nghiệp chưa đáp ứng đầy đủ quy định về môi trường. Đây là hệ quả của chính sách phát triển, của nhận thức, năng lực quản lý từ trước đây. Thực tế, các nguồn thải khí thải, nước thải, chất thải rắn chưa kiểm soát được, đặc biệt ở các làng nghề, cụm công nghiệp đang thải trực tiếp ra môi trường. (Xem chi tiết)


Chiều 21/12, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường, đã chủ trì cuộc họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo. Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương dứt điểm công tác bồi thường để đảm bảo cuộc sống của người dân 4 tỉnh miền Trung, trên tinh thần tích cực, quyết liệt theo đúng tiến độ, phạm vi, đối tượng đã đề ra; xác định rõ đối tượng, xây dựng định mức bổ sung để công tác hỗ trợ, khắc phục sự cố đúng đối tượng, đạt kết quả, đáp ứng tốt nguyện vọng của người dân. 


Khoảng hơn 14h chiều ngày 21/12, nhiều sinh viên trong trường Học viện Ngân Hàng, đường Chùa Bộc, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội hốt hoảng khi thấy một người đàn ông nước ngoài rơi từ trên tầng 5, tòa nhà D3, xuống đất thuộc khuôn viên trong trường. Nhiều người hô hoán, báo cáo sự việc lên lãnh đạo nhà trường nhưng ngay sau đó xác định nạn nhân đã tử vong. Ngay sau khi xảy ra sự việc cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Do người tử vong là người nước ngoài nên ngay sau đó sự việc đã được bàn giao cho cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội. Được biết, trước đó, nạn nhân có để lại thư tuyệt mệnh.


Khoảng 19 giờ ngày 21/12, trên Quốc lộ 14 (đoạn qua ấp 7, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), anh Nguyễn Văn Tịnh (38 tuổi) điều khiển xe môtô lưu thông trên Quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Tây Ninh đi thị xã Đồng Xoài. Khi đi đến đoạn ấp 7, xã Tân Thành, do chạy với tốc độ khá cao, lại trong tình trạng có men rượu trong người, anh Tịnh đã không làm chủ được tốc độ, tông thẳng vào đuôi xe máy mang biển số 70K1-247.09 do anh Nguyễn Văn Minh (18 tuổi) điều khiển,̉ phía sau chở chị Nguyễn Thị Bé Hai (22 tuổi) cùng sống tại tỉnh Tây Ninh, đang lưu thông cùng chiều phía trước. Cú tông quá mạnh khiến cả hai xe máy cùng kéo lê lên phía trước hàng chục mét, ba người ngồi trên xe máy văng ra ngoài, bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.


Nguồn tin từ hãng thông tấn RIA đưa tin Điện Kremlin ngày 21/12 cho biết Nga không hy vọng chính quyền Mỹ sắp tới sẽ từ chối sự mở rộng của NATO và hầu như tất cả các kênh thông tin liên lạc giữa Nga và Mỹ đã bị "đóng băng". Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trong một cuộc phỏng vấn nêu rõ: "Hầu như tất cả các cuộc đối thoại ở mọi cấp độ với Mỹ đã bị đóng băng". Ngoài ra, người phát ngôn trên cũng nói rằng ông không biết liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tìm cách tái cử vào năm 2018 hay không. Trong khi đó, Mỹ đã lên tiếng bác bỏ những bình luận của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Dmitry Peskov, đồng thời khẳng định rằng không có sự gián đoạn nào về đối thoại giữa hai nước.


Cảnh sát Đức hôm qua tuyên bố sẽ trao thưởng 100.000 euro (hơn 104.000 USD) cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ nghi phạm đâm xe tải vào chợ Giáng sinh ở Berlin hôm 19/12. Giới chức thực thi pháp luật Đức xác định nghi phạm là Anis Amri, 24 tuổi, người gốc Tunisia. Văn phòng Công tố Liên bang Đức (GBA) thông báo chiến dịch săn lùng Amri đang được khẩn trương tiến hành với sự hỗ trợ từ lực lượng cảnh sát tại toàn bộ 16 bang trên cả nước. Chiếc xe tải ngày 19/12 lao vào chợ Giáng sinh đông đúc ở Berlin, khiến 12 người chết và 48 người bị thương. (Xem chi tiết)


Truyền thông Malaysia đưa tin ngày 21/12, một máy bay quân sự của lực lượng không quân nước này đã rơi xuống một căn cứ quân sự ở thị trấn Butterworth, bang miền Bắc Penang, khiến 1 phi công thiệt mạng và 3 sỹ quan bị thương. Theo Lực lượng Không quân Hoàng gia Malaysia, chiếc máy bay 2 động cơ Beechcraft B200T gặp nạn khi đang trong quá trình bay huấn luyện. Ba người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.