Bản tin 8H: Nga tiết lộ ông Trump mời ông Putin tới Nhà Trắng

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Mỹ Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Mỹ Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở lời mời người đồng cấp Nga Vladimir Putin thăm Mỹ và hội đàm tại Nhà Trắng, RT dẫn lời trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết hôm nay 2/4.

Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo cho biết, hiện nhóm cổ đông AVG đã trả 2.500 tỷ đồng cho Mobifone. Theo cam kết của AVG, chậm nhất trong 90 ngày sau khi 2 bên ký thỏa thuận huỷ hợp đồng thì sẽ thanh toán hết. “Điều này có nghĩa việc thanh toán chậm nhất là 90 ngày, hoặc có thể sớm hơn. Bộ Thông tin & Truyền thông đã có chỉ đạo Mobifone xử lý tích cực”, ông Bảo nói. (Xem chi tiết)


Dự án Đường sắt Cát Linh - Hà Đông được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn tài trợ từ Chính phủ Trung quốc theo Hiệp định khung ký ngày 30/5/2008 giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc. Dự án được Bộ GTVT phê duyệt dự án tại quyết định số 3136/QĐ - BGTVT ngày 15/10/2008. Hiện có nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, dự án có nhiều yếu kém, cần phải gấp rút tiến hành thanh tra. (Xem chi tiết)


Công tác tại Công an huyện Hạ Hòa, Phú Thọ, Phạm Thế Anh (35 tuổi, trú tại xã Gia Điền, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) “nổ” mình có thể xin được việc cho nhiều người vào ngành công an để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các nạn nhân. Điều đáng nói, trong 6,5 tỷ đồng Thế Anh chiếm đoạt được của nhiều bị hại, có hơn 1 tỷ đồng được cơ quan điều tra cho là “thoả thuận dân sự”, do Thế Anh đã xin việc thành công cho 10 trường hợp. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Thế Anh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Xem chi tiết)

Chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp, nối với vùng áp thấp phía Tây, tiếp tục có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông, nên hôm nay, Bắc Bộ có nắng sớm. Nhiệt độ trong ngày tăng nhanh từ mức 21 – 22 độ trong buổi sáng lên mức 29 – 31 độ trong buổi trưa và chiều. Lưu ý, về chiều tối và đêm, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên các tỉnh thuộc Tây Bắc Bắc Bộ có khả năng có mưa rào và dông. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc xoáy và gió giật. (Xem chi tiết)


Ngày 2/4, lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đã triển khai quyết định của Bộ Công an về việc cách chức Trưởng công an huyện Trần Đề đối với đại tá Đoàn Thanh Sơn, đồng thời điều động cán bộ khác về thay thế. Riêng ông Sơn xin nghỉ chờ hưu và được cấp trên đồng ý. Gần nửa năm trước, người đứng đầu Công an huyện Trần Đề cũng bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng vì thiếu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống. Ông Sơn bị cho là có quan hệ nam nữ ngoài hôn nhân, gây dư luận xấu. (Xem chi tiết)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở lời mời người đồng cấp Nga Vladimir Putin thăm Mỹ và hội đàm tại Nhà Trắng, RT dẫn lời trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết hôm 2/4.  Đề xuất được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo ngày 20/3. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Washington tuyên bố trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga và yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Seattle để đáp trả việc Nga bị cáo buộc có liên quan đến việc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal nghi bị đầu độc tại Anh hôm 4/3. "Trong bối cảnh những sự kiện này, khó mà thảo luận về khả năng tổ chức họp thượng đỉnh", Ushakov cho hay. "Chúng tôi muốn tin rằng các cuộc thảo luận về đề xuất gặp thượng đỉnh sẽ bắt đầu. Chúng tôi muốn hy vọng một ngày, hay một thời điểm nào đó, chúng ta có thể đi đến bắt đầu đối thoại mang tính nghiêm túc và xây dựng". Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin Điện Kremlin đưa ra. 


Thủ tướng Shinzo Abe sẽ tới Mỹ từ 17/4 đến 20/4 và thảo luận trong hai ngày với Tổng thống Donald Trump về Triều Tiên và các vấn đề song phương. Cuộc gặp sẽ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida. "Tôi hy vọng thảo luận toàn diện về Triều Tiên và các vấn đề thuộc lợi ích chung giữa Nhật - Mỹ, ông Abe nói. Cuộc gặp diễn ra trước thềm họp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Hàn - Triều và Mỹ - Triều. 

Theo Reuters, ngày 2/4, Nhà Trắng đã lên tiếng cáo buộc Trung Quốc đang bóp méo thị trường toàn cầu, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh không nên tấn công “các mặt hàng xuất khẩu của Mỹ được buôn bán một cách công bằng.” Động thái trên được đưa ra sau khi Trung Quốc quyết định tăng mức thuế đối với 128 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, đáp trả lại việc Washington áp thuế đối với mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu. 

Ông Abdel Fattah al-Sisi tái đắc cử tổng thống Ai Cập nhiệm kỳ hai với 97% số phiếu ủng hộ. Uỷ ban bầu cử hôm qua thông báo kết quả 3 ngày bỏ phiếu bầu tổng thống tuần trước. Tỷ lệ cử tri đi bầu chỉ đạt 41%, bất chấp nỗ lực kêu gọi nhiều người Ai Cập đến các điểm bỏ phiếu. Trong bài phát biểu, ông Sisi cam kết đạt thành tựu phát triển và ổn định, nhằm đảm bảo chất lượng sống cho người dân. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chúc mừng ông trong một cuộc điện đàm. Ông Sisi từng chỉ huy cuộc đảo chính quân sự năm 2013 để lật đổ chính quyền Mohamed Morsi và giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống một năm sau đó. 

MỚI - NÓNG