Bản tin 8H: Nga tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn với phe đối lập Syria

Người dân Syria sơ tán khỏi khu vực phía đông thành phố Aleppo ngày 29/11. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Người dân Syria sơ tán khỏi khu vực phía đông thành phố Aleppo ngày 29/11. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Một nguồn tin ngày 30/11 cho biết, các đại diện Nga đã thảo luận tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ với lực lượng phiến quân chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad về một lệnh ngừng bắn tiềm năng ở thành phố bị chia cắt Aleppo của quốc gia Trung Đông này.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao đã gây mưa vừa đến mưa to ở các tỉnh Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên; Quảng Ngãi, Bình Định và phía Bắc Tây Nguyên. Dự báo, từ nay đến ngày 3/12, các tỉnh Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to; Quảng Nam đến Bình Định có mưa to đến rất to (200 - 400mm), nguy cơ xuất hiện lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này. Trong 3 ngày tới, miền Bắc và Bắc Trung bộ duy trì tình trạng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. (Xem chi tiết)


Trưa 30/11, hơn 100 công nhân của Công ty TNHH Posco VST đóng ở KCN Nhơn Trạch 1 (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đã được công ty đưa đi cấp cứu trong tình trạng nôn ói. Theo lời công nhân bị ngộ độc, sáng cùng ngày một số công nhân vào làm việc ở công ty thì thấy có biểu hiện đau bụng xin về và có một số được đưa đi cấp cứu tại phòng y tế của công ty. Sau đó số lượng công nhân làm việc ở văn phòng, nhà xưởng bị nôn ói, ngất xỉu… ngày càng nhiều nên công ty chuyển đến bệnh viện, phòng khám cấp cứu. Bác sĩ Nguyễn Văn Hữu, chi cục trưởng Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai, cho biết: “Qua điều tra thực tế tại nhà ăn và khu chế biến của công ty, bước đầu chi cục có thể khẳng định các công nhân bị ngộ độc thực phẩm do nhiễm khuẩn”.


Khoảng 19h ngày 30/11, tài xế (khoảng 40 tuổi) điều khiển xe bơm hút bê tông lưu thông trên đường Phan Văn Hớn hướng từ Quốc lộ 1 về Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM. Khi đến giao lộ Dương Thị Giang – Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, tài xế cho xe rẽ phải thì xảy ra va chạm với bà Kiều Hạnh (54 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) đang dắt xe đạp qua đường. Cú va chạm khiến bà Hạnh cùng xe đạp bị cuốn vào gầm ô tô kéo lê nhiều mét. Nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.


Tối 30/11, Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết đang tạm giữ Phạm Huy Khôi (SN 1966, trú số 19 đường mương An Kim Hải, phường Kênh Dương, quận Lê Chân) để điều tra, làm rõ hành đập phá tài sản, dùng rìu, tua-vít tấn công cha mẹ đẻ và chị gái… Trước đó, vào 9h ngày 30/11, Công an phường Kênh Dương nhận được tin báo tại số nhà 19 đường mương An Kim Hải, đối tượng Phạm Huy Khôi lên cơn "ngáo đá" (rối loạn thần kinh do dùng ma túy đá) và có hành vi đập phá tài sản, dùng rìu, tua-vít tấn công cha mẹ đẻ và chị gái… Trong quá trình thi hành nhiệm vụ, lực lượng công an đã buộc phải nổ súng chỉ thiên nhằm trấn áp đối tượng.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/11 cho biết, ông hy vọng mối quan hệ giữa Moskva và Washington sẽ được cải thiện sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức. Phát biểu tại một hội nghị ở Moskva, ông Putin cho hay, trong cuộc điện đàm với ông Trump, hai bên đã nhất trí rằng "tình trạng không tốt hiện nay trong mối quan hệ Nga-Mỹ cần phải được hàn gắn". Tổng thống Putin cũng nói thêm rằng ông "hy vọng sẽ có cơ hội cải thiện mối quan hệ, vốn rất quan trọng không chỉ với người dân của cả hai nước, mà còn với cả an ninh và ổn định toàn cầu".


Nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Tổng thống Tayyip Erdogan ngày 30/11 đã điện đàm với người đồng cấp Nga ông Vladimir Putin lần thứ 3 trong một tuần về tình hình Aleppo của Syria, đồng thời nhất trí về nhu cầu cần thiết phải có một lệnh ngừng bắn ở thành phố này. Các nguồn tin trên nêu rõ, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về việc tăng cường những nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn giữa các bên đối địch cũng như nhu cầu đối với việc cung cấp viện trợ cho thành phố trên.


Một nguồn tin ngày 30/11 cho biết, các đại diện Nga đã thảo luận tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ với lực lượng chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad về một lệnh ngừng bắn tiềm năng ở thành phố bị chia cắt Aleppo của quốc gia Trung Đông này. Nga là đồng minh quốc tế chủ chốt của Tổng thống al-Assad và đã can thiệp quân sự để hỗ trợ các lực lượng của ông giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn Aleppo ở miền Bắc Syria.


Ngày 30/11, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Xanh Jill Stein đã chính thức nộp đơn yêu cầu kiểm lại gần 4,8 triệu phiếu bầu tại bang Michigan trong cuộc bầu cử hôm 8/11 vừa qua. Dự kiến việc kiểm phiếu lại sẽ bắt đầu vào ngày 2/12 tại 19 hạt lớn nhất của bang Michigan và sau đó đến các hạt nhỏ hơn, với mục tiêu hoàn tất việc kiểm lại phiếu trên toàn bang này vào ngày 10/12. Trước đó, bà Stein cũng yêu cầu kiểm lại phiếu tại bang Wisconsin (ngày 25/11) và Pennsylvania (28/11). Hôm 28/11, Ủy ban Bầu cử bang Michigan đã công bố kết quả kiểm phiếu tại bang "chiến trường" này cho thấy Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hơn đối thủ bên Đảng Dân chủ Hillary Clinton chỉ vẻn vẹn 10.704 phiếu bầu.


Sáng 30/11 (theo giờ Cuba, tức tối cùng ngày theo giờ Việt Nam) đoàn xe tang mang tro cốt của vị lãnh tụ cách mạng Fidel Castro đã rời khỏi La Habana, bắt đầu chuyến đi khắp đất nước kéo dài 4 ngày, để đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Santa Ifigenia, thành phố Santiago de Cuba. Theo kế hoạch, đoàn xe tang sẽ được rước qua 13 tỉnh của Cuba. Nơi an nghỉ cuối cùng của lãnh tụ Fidel sẽ được đặt cùng nơi an nghỉ của người anh hùng dân tộc, nhà sáng lập nền độc lập chống lại chế độ thực dân Tây Ban Nha, Jose Marti và Carlos Manuel de Caspedes.

MỚI - NÓNG