Bản tin 8H: Nga tố 150 phần tử khủng bố vào Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ

Các tay súng thuộc mặt trận Al-Nusra. (Nguồn: en.alalam.ir)
Các tay súng thuộc mặt trận Al-Nusra. (Nguồn: en.alalam.ir)
TPO - Trung tâm điều phối các hoạt động của Nga (RCC) ở Hmeimim (Syria) ngày 15/4 cho biết khoảng 150 phần tử khủng bố đã thâm nhập vào khu vực Đông Bắc Latakia của Syria sau khi những đối tượng này vượt qua biên giới từ phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại báo cáo mới được Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) công bố, có một số liệu đáng chú ý là khoản tiền gửi ra nước ngoài tăng đột biến trong quý 3/2015 lên tới 7,3 tỷ USD. Thông tin này lập tức gây xôn xao dư luận. Theo nguồn tin từ NHNN cho biết, lượng tiền gửi USD từ các tổ chức tín dụng ra nước ngoài vào quý 3/2015 chỉ dao động trung bình từ 2 - 3 tỷ USD. “Đây là diễn biến tương đối ổn định, không có gì bất thường như con số 6 tỷ USD mà Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách đưa ra trước đó”. (Xem chi tiết)


Ngày 15/4, Đoàn công tác của Bộ GTVT do Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa dẫn đầu đã thực hiện công tác kiểm tra tiến độ thi công cầu Ghềnh. Báo cáo với Đoàn công tác, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco1), đơn vị thi công cầu Ghềnh cho biết đang thi công đúng tiến độ. Hiện đơn vị đang khoan móng cầu. Theo kế hoạch, cầu Ghềnh sẽ thông xe trước ngày 30/6. Đơn vị thi công yêu cầu chủ đầu tư ứng vốn để đảm bảo tiến độ thi công. (Xem chi tiết)


Sáng 15/4, 30 học sinh lớp 8A Trường THCS Mỹ Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) ngồi học trong lớp thì chiếc quạt trần đang quay bất ngờ rơi trúng hai em (một nam và nữ) gây thương tích, phải đưa đến trạm y tế xã Mỹ Lộc điều trị. Hiện sức khỏe của hai học sinh đã tốt lên, được cho về nhà điều trị ngoại trú. Trước đó ngày 11/4, sinh viên Đại học Thương mại (Hồ Tùng Mậu, Hà Nội) đang ngồi học tại giảng đường V501 thì chiếc quạt trần rơi trúng hai nữ sinh. Được đưa xuống phòng y tế kiểm tra, hai em may mắn chỉ bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)


Chưa tăng phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ngày 12/4, Thứ trưởng GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết, đã có văn bản yêu cầu Tổng Cty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam không được phép tăng phí đường bộ trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình từ nay đến 30/6.
Nguyên nhân được lãnh đạo Bộ GTVT đưa ra là tránh tăng phí tập trung một thời điểm, gây khó khăn cho chủ phương tiện. Trước đó, VEC trình văn bản đề nghị Bộ GTVT tăng từ 1.500 đồng/km đối với xe tiêu chuẩn lên 2.000 đồng/km trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.


Ngày 15/4, Trưởng phái đoàn Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC) của phe đối lập Syria, ông Asaad al-Zoubi cho biết chính phủ nước này đang phát đi một thông điệp mạnh mẽ rằng Damascus không muốn đàm phán về một thỏa thuận hòa bình tại Geneva (Thụy Sĩ) mà họ đang tìm kiếm một giải pháp quân sự sau khi mở chiến dịch tấn công tại tỉnh Aleppo. Trong cuộc điện đàm cùng ngày với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã thúc giục chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad "cần ngay lập tức" ngừng việc vi phạm lệnh ngừng bắn tại Syria và kêu gọi sự giúp đỡ từ phía Moskva.


Trung tâm điều phối các hoạt động của Nga (RCC) ở Hmeimim (Syria) ngày 15/4 cho biết khoảng 150 phần tử khủng bố đã thâm nhập vào khu vực Đông Bắc Latakia của Syria sau khi những đối tượng này vượt qua biên giới từ phía Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một tuyên bố, RCC cho biết qua theo dõi và giám sát, trung tâm này đã phát hiện các phần tử khủng bố vượt qua các trạm kiểm soát quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ để tiến vào lãnh thổ Syria. Trước đó, quân đội Nga cho rằng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ủng hộ tổ chức khủng bố Mặt trận al-Nusra ở Syria và cung cấp vũ khí và nhân lực cho tổ chức này.


Ngày 15/4, giới chức Afghanistan cho biết 40 tay súng Taliban đã bị tiêu diệt sau khi lực lượng phiến quân này mở một chiến dịch tấn công lớn tại tỉnh Kunduz. Cảnh sát trưởng tỉnh Kunduz, Tướng Mohammad Qasim Jangalbagh cho biết 40 tay súng Taliban đã bị tiêu diệt và 8 tên khác bị thương. Ngoài ra, 4 nhân viên an ninh Afghanistan đã thiệt mạng và 6 người bị thương. Còn người phát ngôn của tỉnh trưởng Kunduz, ông Abdul Wasay Basil cho biết hơn 60 phiến quân Taliban đã bị thương và giao tranh vẫn đang tiếp diễn.


Ngày 15/4, Liên hợp quốc cho rằng vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên là đáng báo động và kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế. Trong khi đó, Lầu Năm Góc nhận định vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung hôm 15/4 đã kết thúc bằng một thất bại "cay đắng và thảm khốc", đồng thời khẳng định quân đội Mỹ vẫn đang tiếp tục đánh giá những gì đã xảy ra.


Một trận động đất mạnh 7,3 độ Ricter sáng sớm nay tiếp tục làm rung chuyển khu vực miền nam Nhật Bản. Trận động đất xảy ra vào khoảng 1h25. Cơ quan Địa chất Nhật Bản đã ban bố cảnh báo có sóng thần cao tới một mét tại vùng bờ biển phía tây tâm chấn thuộc thành phố Kumamoto, đảo Kyushu. Tuy nhiên, thông báo trên được gỡ bỏ sau khoảng một tiếng. Đến thời điểm hiện tại, trận động đất đã khiến một người thiệt mạng, đồng thời phá hủy nhiều công trình.

MỚI - NÓNG