Bản tin 8H: Nga tố Mỹ 'nuôi dưỡng' IS lớn mạnh

Không quân Nga không kích một cơ sở của IS ở Syria.
Không quân Nga không kích một cơ sở của IS ở Syria.
TPO - Phản ứng trước bình luận của Tổng thống Mỹ Barack Obama về vai trò của Nga trong cuộc xung đột ở Syria, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 22/11 cho rằng Washington phải chịu trách nhiệm một phần đối với sự lớn mạnh của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định thu hồi khu đất 48 - 48A Trần Phú (KĐ48, thành phố Nha Trang) từ Cty TNHH một thành viên Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Cty Dịch vụ Agribank), giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa để quản lý. Tháng 7/2008, Cty Dịch vụ Agribank trúng đấu giá KĐ48, để đầu tư dự án khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng Nha Trang Grand Hotel & Residence. Tuy nhiên, Cty Dịch vụ Agribank không thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng dự án. (Xem chi tiết)


Sau trận lũ quét lịch sử gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tháng 8/2010 tại xã Mường Vi, tỉnh Lào Cai đã đánh giá và rà soát toàn diện các hộ dân vùng thiên tai cần di dời khỏi vùng nguy hiểm dưới chân núi đá Po Xiên, xây khu tái định cư mới cách xa dãy núi nguy hiểm. Đến tận tháng 10/2013, dự án mới được khởi công (tổng đầu tư 23 tỷ đồng từ nguồn ngân sách). Đến nay, công trình vẫn còn nhiều hạng mục chưa hoàn thành, khiến người dân sống trong cảnh tạm bợ thời gian dài. (Xem chi tiết)


Khoảng 23h ngày 22/11, chiếc xe khách BKS: 51B – 051.20 (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông trên đường Hoàng Văn Thụ theo hướng Vòng xoay Lăng Cha Cả về Ngã tư Bảy Hiền (TP.HCM). Đến trước số nhà 362 (P. 4, Q. Tân Bình), chiếc xe khách đã va chạm với một xe gắn máy BKS: 72K5 – 9860 do nam thanh niên khoảng 30 tuổi điều khiển chạy cùng chiều, khiến người này té xuống đường, tử vong tại chỗ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, tài xế và phụ xe đã trình báo với Công an Q. Tân Bình. (Xem chi tiết)


Ngày 22/11, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện thu giữ hơn 2 tạ bò khô bốc mùi hôi không rõ nguồn gốc xuất xứ, được vận chuyển lậu trên một xe khách chạy tuyến Nam - Bắc qua địa bàn tỉnh này. Tài xế xe khách Nguyễn Minh Hoàng (47 tuổi, quê Quảng Ngãi) cho biết, lô bò khô thối được một chủ hàng thuê chở từ Quảng Ngãi ra Hà Nội tiêu thụ, nhưng không có chứng từ, hóa đơn, thủ tục kiểm dịch chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Toàn bộ lô hàng sau đó được chuyển giao cho Công an huyện Phú Lộc phối hợp lực lượng chức năng xử lý theo quy định. (Xem chi tiết)


Trong cuộc tham vấn theo cơ chế 2+2 giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Australia và Nhật Bản ngày 22/11 tại Sydney, hai bên đã kêu gọi tất cả các bên kiềm chế căng thẳng đang ngày càng tăng trên Biển Đông. Phát biểu tại cuộc tham vấn, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani cho rằng điều quan trọng chiến lược là cả khu vực cần phải lên tiếng không chấp nhận hành động xây dựng đảo của Trung Quốc ở Biển Đông.


Từ hôm nay (23/11), các chiến đấu cơ của Pháp có thể xuất phát từ tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle ở phía đông Địa Trung Hải để tấn công các mục tiêu của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Trước đó ngày 18/11, hàng không mẫu hạm lớn nhất Tây Âu, với tải trọng 40.000 tấn, đã rời cảng Toulon ở Pháp để lên đường tới Trung Đông. (Xem chi tiết)


Phản ứng trước bình luận của Tổng thống Mỹ Barack Obama về vai trò của Nga trong cuộc xung đột ở Syria, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 22/11 cho rằng, Washington phải chịu trách nhiệm một phần đối với sự lớn mạnh của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, do Washington ủng hộ việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức thay vì chống khủng bố. Theo Thủ tướng Nga, Washington từng góp phần làm cho mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda lớn mạnh và đã dẫn tới vụ khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ.


Thủ tướng Bỉ, ông Charles Michel, tối 22/11 đã thông báo tất cả các trường học từ phổ thông tới đại học trên địa bàn thủ đô Brussels sẽ đóng cửa trong ngày 23/11, hệ thống tầu điện ngầm tiếp tục ngừng hoạt động, đồng thời cảnh báo khủng bố vẫn được duy trì ở mức 4. Thủ tướng Charles Michel khẳng định các nhà chức trách Bỉ theo dõi sát diễn biến tình hình từng giờ và triển khai các biện pháp cần thiết nhằm mau chóng đưa cuộc sống trở lại bình thường.


Theo một báo cáo nghiên cứu của Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) có trụ sở tại Washington, Israel được cho là đang sở hữu khoảng 115 đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí của nước này. Báo cáo mới được công bố của ISIS cho biết, Israel đã sản xuất khoảng 660kg plutoni tại lò phản ứng hạt nhân ở Dimona kể từ năm 1963 nhằm phục vụ cho việc chế tạo đầu đạn hạt nhân. Quốc gia Do Thái này chưa hề công khai thừa nhận sự tồn tại của các chương trình hạt nhân và tiếp tục một chính sách hạt nhân không rõ ràng.

MỚI - NÓNG