Bản tin 8H: Nga tố Thổ Nhĩ Kỳ chuyển quân vượt biên giới Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: Reuters)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: Reuters)
TPO - Nga có bằng chứng cho thấy quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang hiện diện trên lãnh thổ của Syria. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trên kênh truyền hình Nga, REN TV ngày 13/3.

Theo Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội, việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra từ ngày 17/2 đến 17h ngày 13/3. Đến 18h ngày 13/3, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội thông báo đã tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội của 87 người, trong đó có 40 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử và có 47 hồ sơ tự ứng cử.


Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội – Nguyễn Quốc Hùng vừa ký công văn gửi các sở, ban, ngành địa phương về việc xử lý gỗ, củi thu hồi khi cắt tỉa, thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố. Nội dung công văn chấp thuận về việc thu hồi, phân loại gỗ khi thực hiện cắt tỉa và bán đấu giá để thu ngân sách. Giao Sở xây dựng, UBND quận, huyện đo đạc, phân loại gỗ, củi và xử lý. Đối với gỗ thu hồi (loại đường kính từ 10cm-20cm chiều dài từ 1m trở lên hoặc đường kính từ 20cm trở lên có đường kính từ 30cm trở lên) được tổ chức bán đấu giá theo quy định.


Khoảng 16h30 ngày 13/3, tại đèo Bảo Lộc (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng), một chiếc xe du lịch 30 chỗ mang BKS 53S - 7027 chở 27 hành khách đi hướng từ TP Bảo Lộc đi Đồng Nai. Khi đi đến hơn nửa đèo, tài xế xe du lịch vượt qua một chiếc xe tải mang BKS 49C - 030.39 đang đậu bên đường. Tuy nhiên, lúc này có một chiếc xe khách chạy chiều ngược lại nên tài xế đánh lái vào bên trong để tránh và đâm mạnh vào đuôi xe tải. Cú va chạm mạnh đã khiến một cụ già tử vong tại chỗ và 5 người khác bị thương đã được đưa đi cấp cứu.


Chiều 13/3, thi thể hai em Trần Duy Khánh và Trần Văn Trí, học sinh lớp 10/7, trường THPT Nguyễn Văn Cừ, xã Quế Phú (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đã được tìm thấy. Trước đó, vào khoảng 14g30 cùng ngày, sau khi đi chặt tre làm cổng trại cho một hoạt  động ngoại khóa, nhóm Khánh, Trí cùng các bạn trong lớp rủ nhau đi chơi suối tại đoạn cầu Rù Rì, giáp với xã Bình Quý, huyện Thăng Bình và xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn. Do nước sâu lại không biết bơi, Trí bị đuối nước. Thấy vậy, em Khánh nhảy xuống cứu bạn cũng bị nước cuốn trôi.


Nga có bằng chứng cho thấy, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang hiện diện trên lãnh thổ của Syria. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trên kênh truyền hình Nga, REN TV ngày 13/3. Ông Lavrov đã chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ không ngừng tìm cách đưa quân trái phép qua biên giới, đồng thời cho biết binh sỹ nước này đang xâm nhập sâu hàng trăm mét sang lãnh thổ nước láng giềng Syria. Phát biểu này được coi là động thái mới nhất cho thấy mối quan hệ căng thẳng chưa hề hạ nhiệt giữa Moskva và Ancara kể từ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay của Nga ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria hồi tháng 11 năm ngoái.


Đại diện Trung tâm Giám sát Nhân quyền Syria, Rami Abdul Rahman cho biết nhân vật được gọi là "Bộ trưởng Quốc phòng" của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Abu Umar al-Shishani đang trong tình trạng chết lâm sàng sau khi bị thương nặng trong một cuộc không kích của Mỹ. Theo kênh truyền hình trên, al-Shishani không thể tự thở và phải thở bằng bình ôxy. Hiện tên này đang nằm viện tại tỉnh miền Đông Raqqa của Syria.


Ít nhất 34 người thiệt mạng, 125 người bị thương sau một vụ đánh bom xe xảy ra hôm qua 13/3 tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ đánh bom xảy ra lúc 18h43 ngày 13/3 gần công viên Guven ở trung tâm thủ đô Ankara. Đây cũng là khu vực gần trung tâm mua sắm, cũng như nhiều tòa nhà chính phủ và đại sứ quán nước ngoài. Một chiếc xe hơi được cho là chứa đầy chất nổ đã phát nổ gần một chiếc xe buýt. Vụ nổ khiến một số xe hơi quanh hiện trường cháy rụi. (Xem chi tiết)


Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành lệnh giới nghiêm mới tại hai thị trấn nơi người Kurd sinh sống nằm ở khu vực Đông Nam, từ ngày 13/3. Lệnh giới nghiêm có hiệu lực tại thị trấn Yuksekova của tỉnh Hakkari, và thị trấn Nusaybin của tỉnh Mardin trong khi các lực lượng an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ triển khai các hoạt động chống lại các phần tử khủng bố thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) tại các khu vực này.


Phát biểu tại Hội nghị các Bộ trưởng thảo luận về tình hình ở Libya, Syria, Yemen và Ukraine tại Paris hôm 13/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, trong ba tuần qua, phiến quân IS đã bị mất kiểm soát khoảng 3000 km2 trên lãnh thổ Syria, 600 chiến binh bỏ mạng. Ngoại trưởng Mỹ cũng lưu ý rằng, hoạt động chống IS sẽ được tăng cường. (Xem chi tiết)


Ngày 13/3, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault đã cảnh báo Iran về khả năng châu Âu áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này do những vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Tehran. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng hành động của Iran đã vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc. Trước đó Washington đã đề nghị đưa các hành động của Iran ra thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 14/3.

MỚI - NÓNG