Bản tin 8H: Nga triển khai quân cảnh tới 'vùng an toàn' ở Syria

Thị trấn al-Nashabiyah, Đông Ghouta, Syria ngày 27/6. Ảnh: AFP/TTXVN.
Thị trấn al-Nashabiyah, Đông Ghouta, Syria ngày 27/6. Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Ngày 25/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này đã bắt đầu triển khai lực lượng quân cảnh tới giám sát 2 vùng “giảm căng thẳng” mới được thiết lập tại Syria.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, trong 6 giờ vừa qua, bão số 4 tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây. Hồi 4h ngày 25/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Trị khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Chiều tối nay (25/7), bão đi vào Hà Tĩnh-Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. 


Người dân ở 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ thuộc huyện Sóc Sơn đang “sống dở, chết dở” với đại dịch ruồi bùng phát tại khu vực bãi rác lớn nhất Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Ba, trú tại thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn cho hay, sống gần bãi rác gần 20 năm, ai cũng đã quen với mùi hôi thối và ruồi. Ở thôn này, mỗi ngày dùng hết 5 vỉ bẫy ruồi là chuyện thường, còn khẩu trang thì 2-3 ngày phải thay một cái. Theo quan sát của phóng viên, ngoài vài ba cửa hàng bán thịt, rau, hàng tạp hoá mở cửa thì đa phần các hộ dân đều đóng cửa im ỉm. Tại cửa hàng thịt của bà Dinh, quạt ve vẩy liên tục nhưng 3 vỉ bẫy ruồi bên cạnh đã kín đặc ruồi, thịt tươi bị ruồi bám đầy xung quanh. Bà Dinh cho biết, gần chục ngày trở lại đây, mùi hôi thối từ bãi rác rất khủng khiếp, đặc biệt lượng ruồi tăng gấp 4-5 lần khiến cuộc sống của bà con bị đảo lộn. Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Lý (xóm 18, thôn Đông Hạ) cho biết thêm, nhiều nhà phải đóng cửa suốt ngày để tránh ruồi, chè pha chưa uống, cơm chưa ăn đã bị ruồi “ăn trước”. (Xem chi tiết)


Đến chiều tối 24/7, một đoạn đường trên Quốc lộ 20 (thuộc địa bàn xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) bị ngập sâu trong nước gần 1m, kéo dài khoảng 100 mét. Nhiều ô tô cố vượt qua đoạn đường này đã bị chết máy gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Các phương tiện buộc phải ngừng lưu thông qua đoạn đường này xếp hàng dài hơn 5km cả hai bên khu vực bị ngập. Theo người dân, tình trạng một số đoạn đường trên quốc lộ 20 bị ngập đã kéo dài gần 10 ngày qua do mưa lớn kéo dài trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Bị ngập nặng nhất là đoạn đường thuộc địa phận thôn Ánh Mai 3 (xã Lộc Châu). (Xem chi tiết)


Chiều 24/7, tại hội nghị phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) trực tuyến, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh nên Bộ Y tế tổ chức khẩn cấp cuộc họp này để tìm ra giải pháp tốt nhất ngăn chặn dịch. Bộ trưởng thừa nhận rất sốt ruột trước dịch bệnh SXH hiện nay và yêu cầu không được để quá tải bệnh viện, không để xảy ra tình trạng bệnh nhân nằm ghép. Bộ trưởng Y tế nhận định, cần phân loại bệnh nhân rõ ràng để những ca nặng ở tuyến trên cấp cứu, ca nhẹ chuyển xuống tuyến dưới theo dõi, điều trị. Bà Tiến cho biết: “Kinh nghiệm từ tình trạng tử vong hàng nghìn ca cách đây 10 năm, xuống còn hai con số người mắc SXH tử vong là do công tác lọc bệnh. Do đó, tôi đề nghị các cơ sở y tế phải hết sức chú ý lọc bệnh, phải phân tuyến kỹ thuật. Nếu để quá tải tuyến trên sẽ không thể chăm sóc được hết những ca nặng, sẽ gây nhiều biến chứng và bệnh nhân lĩnh hậu quả. Bộ Y tế quyết tâm không để dịch SXH lan rộng, hạn chế các trường hợp tử vong”. Theo thống kê của Bộ Y tế, đến thời điểm này cả nước ghi nhận gần 60.000 trường hợp mắc SXH, trong đó có 17 ca đã tử vong. (Xem chi tiết)


Đại úy Đồng Thanh Hải, Đội trưởng đội bảo vệ Vũng Chùa (Đồn biên phòng Roòn) cho biết vào hồi 15h hôm qua 24/7, có một cá thể cá voi bơi dạt vào khu vực bờ biển Vũng Chùa-Đảo Yến. Ngay khi phát hiện cá voi, các chiến sĩ biên phòng cùng ngư dân đã tìm cách tiếp cận và hỗ trợ cá ra khỏi vùng bị mắc cạn. Sau gần một giờ đồng hồ, cá voi đã được bộ đội biên phòng cùng ngư dân địa phương giải cứu và thả về biển thành công. (Xem chi tiết)


Ngày 25/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này đã bắt đầu triển khai lực lượng quân cảnh tới giám sát 2 vùng “giảm căng thẳng” mới được thiết lập tại Syria. Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Sergei Rudskoi, quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng quân cảnh nước này đã được triển khai tới 4 điểm kiểm soát và hàng chục điểm giám sát ở 2 khu vực phía Tây Nam và Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus. Đây là 2 trong số 4 khu vực giảm căng thẳng trong kế hoạch đã được Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí hồi tháng 5 tại vòng đàm phán ở Astana. Theo Bộ Quốc phòng Nga, kế hoạch triển khai nói trên cũng đã được sự đồng thuận của lực lượng đối lập ở Syria.


Hai chiến hạm của lực lượng hải quân thường trực Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tiến vào cảng Odessa của Ukraine. Dự kiến, các chiến hạm sẽ có mặt tại quốc gia láng giềng của Nga đến 27/7 tới. (Xem chi tiết)


Ngày 24/7, Nga đã lên tiếng cảnh báo việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tại khu vực Baltic có thể dẫn đến leo thang căng thẳng trong khu vực. Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh trước đó ngày 20/7, Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite cho rằng cần phải triển khai thường trực nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ tại Baltic, vì nó sẽ giúp đảm bảo an ninh cho tất cả các quốc gia trong khu vực.
Ngày 24/7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin ngừng cung cấp vũ khí cho lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine, trong bối cảnh lãnh đạo Pháp và Đức đang nỗ lực khôi phục kế hoạch hòa bình.


Cơ quan chức năng Mexico thông báo vào chiều 23/7 theo giờ địa phương (sáng 24/7 theo giờ Việt Nam), một máy bay hạng nhẹ đã gặp nạn rơi xuống bang Sinaloa khiến toàn bộ 7 người có mặt trên máy bay tử nạn, trong đó có 5 thành viên của một gia đình. Cảnh sát cho biết chiếc máy bay gặp nạn xuất phát từ thành phố Galantita, bang Durango với đích đến là thành phố Sinaloa. Sau 30 phút cất cánh, phi công đã liên hệ với đài kiểm soát không lưu để xin phép quay lại sân bay do thời tiết xấu và sau đó mất liên lạc.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.