Bản tin 8H: Nga triển khai trực thăng tấn công tại Syria

Máy bay Mi-28N. Nguồn: immortaltoday.com.
Máy bay Mi-28N. Nguồn: immortaltoday.com.
TPO - Cùng với việc tuyên bố rút các lực lượng chính khỏi Syria, Nga tiếp tục tăng cường hoạt động tại căn cứ không quân ở ngoại ô Latakia.

Tối 20/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ sà lan đâm sập cầu Ghềnh (cầu đường sắt bắc qua sông Đồng Nai – thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo Bộ luật Hình sự. Theo Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai, việc sà lan đâm sập cầu Ghềnh là hành vi rõ ràng; Công an Đồng Nai sẽ chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai để hoàn tất quyết định khởi tố. Hiện tại, ưu tiên hàng đầu của chính quyền Đồng Nai là cứu hộ và khắc phục sự cố. 


Hôm nay (21/3) Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc kỳ họp thứ 11 với khoảng 19 ngày làm việc. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành 5 ngày thảo luận, xem xét thông qua 7 dự án luật; 4,5 ngày xem xét, đánh giá công tác giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước... Đặc biệt, Quốc hội sẽ dành 10,5 ngày (từ 31/3 – 12/4) để xem xét, quyết định công tác nhân sự Nhà nước, vì sau Đại hội Đảng XII, nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt không tái cử Ban Chấp hành Trung ương; Bộ Chính trị đã phân công nhiệm vụ mới đối với một số Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. (Xem chi tiết)


Hôm nay (21/3), diễn ra lễ kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu & trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015.
 
Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) là giải thưởng cao quý của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng cho những gương mặt trẻ có thành tích và cống hiến xuất sắc, nổi bật nhất hằng năm. Suốt 20 năm qua, Giải thưởng đã tôn vinh 200 gương mặt trẻ. Sau tôn vinh, các gương mặt trẻ đều phát huy tốt lĩnh vực của mình, nhiều người đạt những thành tựu lớn và tỏa sáng. (Xem chi tiết)

Sau nhiều ngày im lặng, Bộ Tài chính đã chính thức thừa nhận có sự chênh lệch trong áp thuế nhập khẩu xăng dầu với số tiền hơn 3.500 tỷ đồng được hoàn cho doanh nghiệp (DN). Để “vớt vát” lại lợi ích người tiêu dùng do áp sai cách tính thuế nhập khẩu xăng dầu trong giá bán lẻ, Bộ Tài chính-Công Thương đã có văn bản xin ý kiến Thủ tướng về việc điều chỉnh giá xăng dầu trong ngày hôm nay, 21/3. (Xem chi tiết)

Khoảng 17h30 ngày 20/3, nhà máy gạch Viglacera Thăng Long ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cháy dữ dội, cột khói cao hàng chục mét bao trùm cả khu vực. Theo đó, lửa và khói bốc lên từ kho chứa nguyên vật liệu của công ty, nằm sâu trong nhà máy. Rất may hỏa hoạn xảy ra khi công nhân đã ra về nên không có thiệt hại về người. (Xem chi tiết)
Theo Công ty phân tích tình báo Stratfor (Mỹ) ngày 21/3, cùng với việc tuyên bố rút các lực lượng chính khỏi Syria, Nga tiếp tục tăng cường hoạt động tại căn cứ không quân ở ngoại ô Latakia. Trích dẫn các bức ảnh chụp căn cứ không quân Nga ở ngoại ô Latakia trưa 17/3 - thời điểm hơn 1/4 nhóm không quân Nga rút khỏi Syria, các nhà phân tích lưu ý Moskva đang mở rộng cơ sở hạ tầng căn cứ này và trong những ngày qua đã triển khai lực lượng bổ sung. Theo Stratfor, Nga đã triển khai tại căn cứ các trực thăng tấn công Mi-28 và Ka-52.
Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh "Vesti", Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Boris Lozhkyn đã nêu tên hai ứng cử viên chính cho cương vị Thủ tướng mới của nước này. Đó là đương kim Bộ trưởng Tài chính Natalia Yaresko và đương kim Chủ tịch Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) Vladimir Groisman. Theo ông Lozhkyn, khó có khả năng có thêm ứng cử viên thứ ba cho cương vị này. 
Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/3 đã công bố danh tính thủ phạm vụ đánh bom liều chết xảy ra chiều 19/3 tại khu phố thương mại sầm uất ở trung tâm thành phố Istanbul, đó là một thành viên tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng - Mehmet Ozutrk. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Efkan Ala cho biết thủ phạm vụ đánh bom sinh năm 1992 ở thành phố Gaziantep và không có tên trong danh sách những đối tượng bị truy nã trước khi tiến hành vụ tấn công tàn bạo chiều 19/3 ở Istanbul làm 3 người Israel và 1 người Iran thiệt mạng cùng hàng chục người bị thương.

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa điều thêm một đơn vị lính lục quân mới đến Iraq để hỗ trợ cuộc chiến chống khủng bố IS. Lực lượng vừa tăng cường thuộc đơn vị lục quân số 26, có nhiệm vụ hỗ trợ Liên quân quốc tế và quân đội Iraq chiến đấu chống lại IS, nhóm khủng bố vẫn đang chiếm cứ nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn tại Iraq. Tuy nhiên, các nguồn tin không đề cập quân số của lực lượng lục quân Mỹ vừa triển khai bổ sung đến quốc gia này.

Tại nhiều khu vực công cộng, đặc biệt là công viên, ở bang Florida (Mỹ) đang xuất hiện những cảnh thực tế nhưng trông như trong phim kinh dị: Từng nhóm người đi lại vật vờ rồi nằm, ngồi bất động, vô hồn, vô cảm như zombie (xác sống). Họ là những người vừa dùng “spice” - tiếng lóng chỉ một loại ma túy mới nguy hiểm. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG