Bản tin 8H: Nga triển khai vũ khí tầm xa ở khu vực Tây Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 20/5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết quân đội nước này sẽ tăng cường lực lượng ở khu vực Tây Nam bằng các loại vũ khí tầm xa nhằm ngăn chặn những mối đe dọa mới nổi lên.

Trong khi nhiều địa phương TP.HCM và các tỉnh miền Tây đã đổ mưa thì đến chiều tối 20/5, cơn mưa 'vàng' mới bất ngờ đổ ập xuống nhiều nơi ở vùng đại hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, làm giải nhiệt cho vùng đất gánh chịu thiên tai hạn hán liên tiếp trong 2 năm qua. Cơn mưa kéo dài hơn 40 phút bao trùm xuống các xã Ma Nới, Lâm Sơn, Hòa Sơn, thị trấn Tân Sơn, Quảng Sơn (H.Ninh Sơn) và một số xã thuộc H.Bác Ái. Cơn mưa không những giải nhiệt cho những vùng tâm hạn ở Ninh Thuận hạn mà còn giảm nguy cơ xảy ra cháy rừng ở địa phương này.


Sáng sớm 21/5, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra ở chợ Điền Hải (xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Theo nhiều người dân sống xung quanh chợ cho biết, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, họ phát hiện lửa từ phía trong chợ bùng lên dữ dội, khói bốc ngun ngút. 3 xe cứu hỏa đã đến hiện trường để dập lửa. Nhưng vì đám cháy được phát hiện khá muộn, phía trong chợ toàn những hàng hóa dễ bắt lửa nên phạm vi cháy khá rộng khiến lực lượng chức năng rất vất vả mới tiếp cận được ngọn lửa. Đến khoảng 6h sáng cùng ngày, ngọn lửa cơ bản mới được khống chế.


Không báo trước, hôm 20/5 Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm giết mổ, chế biến và cung cấp thực phẩm từ 1h sáng. Tại mỗi điểm kiểm tra, lãnh đạo thành phố đều yêu cầu lấy mẫu và kiểm tra nhanh kết quả. Ông Thơ yêu cầu, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Ban quản lý chợ đầu mối có chế tài đặc biệt đối với những chủ hàng cung cấp nông sản có độc tố. (Xem chi tiết)


Ngày 20/5, Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-Bến tàu Dân Tiến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh bàn giao đối tượng Nguyễn Đình Thanh và tang vật là 1,1kg ma túy cho công an thành phố Móng Cái để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy. Số ma túy trên gồm 2 túi nilon màu vàng có in chữ Trung Quốc bên trong chứa ma túy đá, 2 túi nilon màu trắng và 1 túi nilon màu tím có in chữ Trung Quốc bên trong đều chứa ma túy mang tên "đông trùng". Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đình Thanh khai nhận vận chuyển số ma túy trên về thành phố Hải Phòng, với giá 5 triệu đồng.


Ngày 20/5 tại Nga, Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 20 năm thiết lập Quan hệ Đối thoại ASEAN-Nga thông qua Tuyên bố Sochi, nhất trí tăng cường quan hệ đối thoại, hợp tác chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển và kết nối, hướng tới quan hệ đối tác chiến lược vì lợi ích chung. ASEAN và Nga nhất trí tăng cường Quan hệ Đối thoại dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và thịnh vượng chung nhằm thúc đẩy hoà bình, ổn định, an ninh, thịnh vượng, tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững và tiến bộ xã hội ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương với mục tiêu hướng tới quan hệ đối tác chiến lược. Hai bên sẽ nỗ lực bảo đảm an ninh và an toàn hàng hải, tự do hàng hải và hàng không, thương mại không bị cản trở. (Xem chi tiết)


Hãng tin CNN của Mỹ ngày 20/5 đưa tin, dữ liệu chuyến bay cho thấy có cảnh báo khói trên máy bay mang số hiệu MS804 của hãng hàng không EgyptAir chỉ vài phút trước khi máy bay này gặp nạn tại Địa Trung Hải. Theo CNN, hãng tin này có được dữ liệu bằng cách chụp lại màn hình từ một nguồn tin của Ai Cập. Theo đó, nguồn tin này cho biết dữ liệu trên được gửi từ hệ thống tự động trên máy bay có tên gọi là Hệ thống Cảnh báo và Xử lý Liên lạc Máy bay (ACARS). Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cho rằng thông tin trên chỉ là một tin đồn chưa được xác thực.


Một nhân viên mật vụ đã bắn người đàn ông mang theo súng lục tới gần Nhà Trắng chiều 20/5. Sự việc khiến Nhà Trắng phải tạm phong tỏa một thời gian ngắn. Thời điểm xảy ra sự việc khoảng 15h30 giờ địa phương, tổng thống Barack Obama không có mặt tại Nhà Trắng. Ông đã rời đi trước đó khoảng 2 tiếng và đang chơi golf tại căn cứ không quân Joint Base Andrews ngay bên ngoài thủ đô. Tuy nhiên phó tổng thống Joe Biden lại đang có mặt tại đây.


Ngày 20/5, giới chức Iraq cho biết tình trạng giới nghiêm không giới hạn đã được áp đặt tại thủ đô Baghdad sau khi người biểu tình ủng hộ Giáo sỹ Moqtada al-Sadr xâm nhập vào "Vùng Xanh" lần thứ hai trong ba tuần qua. Thông báo được phát đi từ Bộ Chỉ huy các chiến dịch chung và được phát trên truyền hình cho biết: "Tình trạng giới nghiêm đã được áp đặt tại Baghdad cho tới khi có thông báo tiếp theo".


Ngày 20/5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết quân đội nước này sẽ tăng cường lực lượng ở khu vực Tây Nam bằng các loại vũ khí tầm xa nhằm ngăn chặn những mối đe dọa mới nổi lên. Trong một tuyên bố được coi là ám chỉ tới NATO, ông Shoigu khẳng định động thái trên được thực hiện nhằm đáp trả những nỗ lực của một số quốc gia nhằm mở rộng sự hiện diện quân sự gần biên giới của Nga.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/5 đã bày tỏ mong muốn tiến hành đàm phán về vấn đề tranh chấp lãnh thổ kéo dài nhiều năm qua với Nhật Bản. Phát biểu trong một cuộc họp báo, Tổng thống Putin cho biết cuộc đàm phán với Nhật Bản sẽ bao gồm các vấn đề như hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh Thế giới thứ II và tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước. Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng tái khẳng định rằng ông không có ý định trao trả các hòn đảo mà Nga đang nắm giữ cho Nhật Bản để đổi lại viện trợ kinh tế.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.