Bản tin 8H: Nga tung danh sách trừng phạt, đáp trả EU

Tên lửa liên lục địa (ICBM) của Nga. (Nguồn: AFP)
Tên lửa liên lục địa (ICBM) của Nga. (Nguồn: AFP)
TPO - Ngày 29/5, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết Nga đã đưa ra một danh sách các chính trị gia Liên minh châu Âu (EU) bị cấm vào Nga. Danh sách trên gồm khoảng 80-90 người, được Nga công bố hôm 28/5 để đáp trả các lệnh trừng phạt của EU.

Bộ GTVT đang lấy ý kiến các ban ngành liên quan về dự thảo Đề án kiểm soát khí thải mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại 5 thành phố lớn. Theo đó, xe máy có niên hạn từ 5 năm trở lên sẽ phải kiểm tra định kỳ, được cấp tem kiểm định thì mới được lưu hành. Mức phí kiểm định dự kiến từ 100-150.000 đồng/lần/xe. Xe không đạt tiêu chuẩn phải được bảo dưỡng, sửa chữa hoặc nâng cấp, thay thế phụ tùng và được kiểm định lại. (Xem chi tiết)


Tổng Cty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, trước tình hình nắng nóng gay gắt ở khu vực miền Bắc và miền Trung, đơn vị này đã có công điện yêu cầu giám đốc 27 công ty điện lực, Cty Lưới điện cao thế miền Bắc không được cắt điện nếu nhiệt độ trên 36 độ C. Theo đó, các đơn vị tạm ngừng các hoạt động sửa chữa trên lưới điện theo kế hoạch trong tháng 5 và tháng 6 và trong các ngày có nhiệt độ ngoài trời từ 360C trở lên, trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố. (Xem chi tiết)


Trong bài phát biểu chính tại Đối thoại Shangri-la 2015 khai mạc tối qua, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhắc lại lời kêu gọi Trung Quốc và ASEAN phải hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông càng sớm càng tốt, phải phá vỡ “vòng luẩn quẩn” và không để tranh chấp làm ảnh hưởng mối quan hệ rộng lớn hơn. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/5 tuyên bố Moskva sẽ phải đáp trả đối với sự phát triển không giới hạn hệ thống tên lửa phòng không của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có khả năng đánh chặn các loại tên lửa liên lục địa (ICBM) của Nga. Trước đó, Ukraine đã tuyên bố rằng nước này đang xem xét việc cho phép triển khai các hệ thống tên lửa phòng không của Mỹ trên lãnh thổ của Ukraine nhằm bảo vệ nước này trước mối đe dọa hạt nhân xuất phát từ một phản ứng đáp trả mạnh mẽ từ Moskva.


Ngày 29/5, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết, Nga đã đưa ra một danh sách đen các chính trị gia Liên minh châu Âu (EU) bị cấm vào Nga. Danh sách trên gồm khoảng 80-90 người, được Nga công bố hôm 28/5 để đáp trả các lệnh trừng phạt của EU và lệnh cấm đi lại đối với giới chức Nga.


Ngày 29/5, Mỹ đã đưa Cuba ra khỏi danh sách quốc gia bảo trợ cho hoạt động khủng bố. Đây là một động thái mang tính quyết định nhằm mở đường cho việc hướng tới bình thường hóa quan hệ song phương vốn đã bị đóng băng trong nửa thế kỷ qua. Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã từng thông báo cho quốc hội rằng ông dự định đưa Cuba ra khỏi danh sách trên, cho phép các nhà làm luật của nước này 45 ngày để kháng nghị và thời hạn này đã hết vào ngày 29/5.


Người phát ngôn của chính phủ không được quốc tế công nhận ở Libya, ông Mohamed al-Shami ngày 29/5 cho biết, nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã giành được quyền kiểm soát sân bay ở thành phố Sirte sau khi các lực lượng của chính quyền có trụ sở Tripoli rút đi. Theo ông al-Shami, các lực lượng thuộc chính quyền của ông đã rút khỏi sân bay này vào đêm 28/5, nơi hiện “đã rơi vào tay của IS”.


Ngày 29/5, hải quân Italy đã tìm thấy 11 người di cư thiệt mạng trên các tàu vượt biển Địa Trung Hải vào châu Âu và cứu sống khoảng 570 người trong bối cảnh đã triển khai nhiều chiến dịch giải cứu. Hải quân Italy cho hay giới chức chính quyền đã phát hiện ra các thi thể trên sau khi tàu tuần tra Bettica của nước này cứu sống 86 người di cư từ hai thuyền cao su. Kể từ hồi đầu năm, đã có hơn 40.400 người di cư tới Italy, song khoảng 1.770 người đã thiệt mạng hoặc biến mất trong khi cố vượt biển Địa Trung Hải.


Theo bộ phận phụ trách báo chí của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, người đứng đầu đất nước Ukraine vừa ký một luật cho phép chính phủ nước này hoãn kế hoạch trả nợ nước ngoài nếu cần. Trước đó, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật kể trên vào ngày 19/5 trước những bất đồng gia tăng giữa quốc gia này và các chủ nợ liên quan tới kế hoạch tái cơ cấu 23 tỷ USD nợ nước ngoài.


Bất chấp vụ bắt giữ các quan chức cao cấp FIFA vừa xảy ra, Chủ tịch Sepp Blatter đã tái đắc cử để tiếp tục nhiệm kỳ thứ 5 đứng đầu cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới. Hoàng tử Jordan Ali Bin al-Hussein đã rút khỏi cuộc bỏ phiếu vòng 2 sau khi kết thúc vòng 1 với kết quả thua xa ông Blatter. Cuộc bầu cử của FIFA diễn ra ngay sau vụ một loạt quan chức cao cấp của tổ chức này, bao gồm Phó chủ tịch Jeffrey Webb, bị Cơ quan điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ. Ông Blatter phủ nhận trách nhiệm đối với việc này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG