Bản tin 8H: Nga tuyên bố đã giúp Syria thoát nguy cơ sụp đổ

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Nguồn: Sputnik)
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Nguồn: Sputnik)
TPO - Ngày 22/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết quân đội nước này đã giáng những đòn chí tử vào các lực lượng khủng bố quốc tế tại Syria, giúp quốc gia Trung Đông tránh khỏi nguy cơ sụp đổ.

Trong vụ việc Formosa, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT T.Ư) xác định, ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và ông Võ Kim Cự, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, có vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. UBKT T.Ư yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các đồng chí Lê Đình Sơn, đồng chí Đặng Quốc Khánh, đồng chí Dương Tất Thắng, đồng chí Nguyễn Nhật tổ chức kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm; đồng thời, chỉ đạo kiểm điểm, xem xét kỷ luật đối với những cán bộ thuộc thẩm quyền theo kết luận của UBKT T.Ư. (Xem chi tiết)


Đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, qua công tác điều tra, khám nghiệp hiện trường, ban đầu xác định nguyên nhân vụ nổ xe khách đêm 21/2 khiến hai người tử vong và 14 người bị thương là do vật liệu nổ. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đang khẩn trương xác minh nguồn gốc và loại chất nổ. Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 21/2, xe khách biển số 14B 00694 chạy tuyến Thái Nguyên​-Móng Cái đang lưu thông trên quốc lộ 18 theo hướng Thái Nguyên​-Móng Cái qua địa phận thôn Đông Du, xã Đào Viên, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) đã bất ngờ phát nổ, làm hai người tử vong và 14 người bị thương. 


Ngày 22/2, ông Vũ Hồng Phương, Phó Tổng giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt thuộc Bộ Giao thông Vận tải cho biết để vận hành 13km tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông sẽ có số nhân lực khoảng trên 600 ​người (trung bình 50 người phục vụ/1 km). Theo Ban quản lý dự án đường sắt, trong hơn 600 nhân lực này có hơn 400 người được đào tạo Việt Nam, 200 người được cử sang Trung Quốc, gồm nhân viên trung tâm điều độ, nhân viên trung tâm ga, sửa chữa tàu, ga, đường ray…


Sáng 22/2, người dân xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện trên sông Âm có nhiều xác cá chết nổi trên mặt nước. Cụ thể, tại biên bản xác minh sự việc của chính quyền địa phương và ngành chức năng ghi nhận xác các chết xuất hiện trên đoạn sông giáp danh từ huyện Lang Chánh đến khu vực làng Đắm, xã Vân Am. Có nhiều loài cá chết (khoảng gần 4 tạ) chưa rõ nguyên nhân. Có hiện tượng nguồn nước từ đoạn sông trên địa bàn huyện Lang Chánh chảy về bị ô nhiễm… Hiện chính quyền địa phương, ngành chức năng đã khuyến cáo người dân không sử dụng cá chết; tiến hành xác minh nguyên nhân gây nên hiện tượng. (Xem chi tiết)


Hồi 18 giờ, ngày 22/2, tại khu vực bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ chủ trì, phối hợp với Tổ công tác phương án 279 Công an tỉnh Sơn La và Công an huyện Mộc Châu đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Hai đối tượng bị bắt là Phạm Văn Hiệp (sinh năm 1981) và Nguyễn Trường Trung (sinh năm 1992), cùng trú tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắc Lắc. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 30 bánh heroin, hai xe máy và một số vật chứng liên quan khác. Đối tượng Phạm Văn Hiệp đã có một tiền án về tội giết người. Đối tượng Nguyễn Trường Trung đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. 


Ngày 20/2 vừa qua, bên lề Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN tại Philippines, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp với các bộ trưởng ngoại giao Indonesia và Malaysia. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã yêu cầu phía Malaysia sớm cho tiếp xúc lãnh sự đối với nghi phạm được cho là người Việt Nam trong vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Jong Nam ở Malaysia. Phó thủ tướng nhấn mạnh việc được tiếp xúc lãnh sự là quyền căn bản của các công dân khi bị bắt giữ ở nước ngoài. Bộ trưởng ngoại giao Malaysia cho biết sẽ sớm chỉ đạo Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan chức năng của Malaysia để sắp xếp tiếp xúc lãnh sự đối với các nghi phạm trong thời gian sớm nhất. 


Ngày 22/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết quân đội nước này đã giáng những đòn chí tử vào các lực lượng khủng bố quốc tế tại Syria, giúp quốc gia Trung Đông tránh khỏi nguy cơ sụp đổ. Theo ông Shoigu, nhiều nhiệm vụ địa chính trị đã được giải quyết, các tổ chức khủng bố quốc tế tại Syria đã hứng chịu thiệt hại nặng nề, với nhiều kênh hỗ trợ tài chính và hệ thống cung cấp nhân lực bị phá hủy. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố rằng Moskva đã bắt đầu rút một phần lực lượng không quân nước này ra khỏi Syria, và nhiệm vụ đặt ra cho Bộ Quốc phòng đã được hoàn thành. 


Ngày 22/2, phát biểu tại phiên họp lãnh đạo Các lực lượng vũ trang Ukraine, Tổng thống nước này Petro Poroshenko khẳng định chủ trương tiếp tục hiện đại hóa quân đội, trong bối cảnh Moskva đang gia tăng sự hiện diện quân sự tại bán đảo Crimea, mà theo ông đây là một mối đe dọa "chiến tranh toàn diện". Tổng thống Poroshenko cho biết Ukraine nỗ lực gia tăng tiềm lực quốc phòng, bảo đảm an ninh đất nước theo hướng phù hợp với tiêu chuẩn của các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO). Tổng thống Poroshenko cho biết trong năm 2017 sẽ chi 333 triệu USD để chế tạo và mua sắm vũ khí mới, khẳng định hiện đại hóa quân đội Ukraine là hết sức cần thiết, khi đề cập các nguy cơ xung đột vũ trang với Nga. 


Cơ quan thông tin quân sự chuyên theo dõi cuộc nội chiến tại Syria cho biết quân đội nước này và quân đồng minh đã chiếm được một quận nhỏ ở gần khu vực ngoại ô thành phố Aleppo từ tay lực lượng nổi dậy hôm 22/2. Đây là bước tiến đầu tiên của lực lượng quân đội Syria tại khu vực Aleppo kể từ khi quân nổi dậy rời khỏi khu vực chiếm đóng hồi tháng 12 năm ngoái. Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã dựa chủ yếu vào những nước đồng minh thân cận như Nga, Iran và lượng lượng Hồi giáo dòng Shi'ite, trong đó có lực lượng Hezbollah để đẩy lùi sự chiếm đóng của lực lượng nổi dậy tại khu vực phía Tây của Syria và đánh đuổi khỏi thành phố Aleppo từ tháng 12 năm ngoái. 


Các lực lượng Iraq ngày 22/2 đã chuẩn bị các kế hoạch cho một trân đánh lớn vào sân bay Mosul, sau khi đánh chiếm nhiều vị trí của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) trong một đợt tấn công mới nhằm đánh bật các tay súng IS ra khỏi thành trì được coi là biểu trưng của nhóm khủng bố này. Kể từ khi mở đợt tấn công mới từ phía Nam Mosul ngày 19/2, các lực lượng đặc nhiệm Iraq đã giành quyền kiểm soát nhiều vị trí từ IS. Hàng trăm dân thường cũng đã được sơ tán tới những ngôi làng do quân chính phủ kiểm soát. Các quan chức cấp cao của Mỹ mới đây ước tính hiện chỉ còn 2.000 tay súng IS đang hoạt động tại Tây Mosul, cho rằng nhóm khủng bố này đã chịu nhiều tổn thất lớn trong chiến dịch giành lại Mosul kéo dài 4 tháng qua.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.