Bản tin 8H: Nga tuyên bố đã 'xóa sổ' thủ phạm tấn công căn cứ ở Syria

Bản tin 8H: Nga tuyên bố đã 'xóa sổ' thủ phạm tấn công căn cứ ở Syria
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/1 tuyên bố đã “xóa sổ” nhóm phiến quân thực hiện vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ hải quân và không quân của Nga ở Syria tuần trước. 
Ngày 12/1, nhiều bãi xe “vua” trên địa bàn quận 1 đã được “dẹp” sau khi ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) có văn bản đề nghị chấm dứt, tạm ngưng. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số bãi xe vẫn hoạt động công khai. (Xem chi tiết)

Hôm nay (13/1), khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường nhưng khá lệch về phía Đông, vì thế thời tiết tại các tỉnh miền Bắc sẽ nhiều mây hơn, thậm chí khu vực các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh tới Thái Bình còn có khả năng xuất hiện những cơn mưa nhỏ. Tình trạng rét đậm, rét hại vì thế vẫn diễn ra trên diện rộng khắp Bắc Bộ. (Xem chi tiết)

Suốt mấy ngày qua, không khí đau buồn bao trùm xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) khi tai nạn trên biển ngày 8/1 khiến cho 3 tàu cá của ngư dân địa phương bị chìm, 10 người được cứu sống, 8 người mất tích ngoài biển. (Xem chi tiết)

Màn hình led cạnh đền Bà Kiệu, hồ Hoàn Kiếm-thường gọi đồng hồ đếm ngược chào mừng nghìn năm Thăng Long - sắp được tháo dỡ sau bảy năm hoàn thành sứ mệnh. Liên hệ với ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội, ông cho biết không phải do chính quyền chậm trễ: “Đồng hồ này tới hết năm 2017 mới hết hạn”. (Xem chi tiết)

Ngày 12/1, tại buổi họp báo giới thiệu nhà đầu tư mới, nhà nhập khẩu và phân phối các dòng xe BMW, MINI và BMW Motorrad tại thị trường Việt Nam, hãng xe Đức BMW đã chính thức lên tiếng về phương án giải quyết lô xe 600 chiếc với nhiều xe đã mở container, nằm phủ bụi ở cảng Sài Gòn chưa được thông quan liên quan đến vụ án của nhà phân phối cũ Euro Auto. Theo ông Paul de Courtois, Giám đốc điều hành của BMW châu Á, hãng sẽ xuất ngược trở lại Đức lô xe BMW này do những chiếc xe lưu ở cảng trong một thời gian dài, xuống cấp, chất lượng không đảm bảo sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu BMW. (Xem chi tiết)

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gạt bỏ một đề xuất bảo vệ dân nhập cư. Việc ông Trump nói trong một cuộc họp của Nhà Trắng rằng tại sao ông phải nhận người nhập cư từ “những quốc gia hố phân” mà không phải những nơi như Na Uy, gây phản ứng dữ dội từ các chính trị gia Mỹ và báo chí. (Xem chi tiết)

Tờ Straitstimes hôm nay, 12/1, dẫn nguồn lực lượng Không quân thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết, một số tiêm kích tàng hình J-20 tối tân của nước này đã được điều động tham gia các cuộc tập trận chống lại dàn tiêm kích J-16 và J-10C kém hiện đại hơn. Đây là lần đầu tiên lực lượng Không quân xác nhận tiêm kích J-20 tham gia diễn tập tác chiến. (Xem chi tiết)

Ông Kim Jong-un cho hay, Triều Tiên sẽ không phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào, ngay cả khi nước ngoài áp đặt lên Bình Nhưỡng các lệnh trừng phạt kéo dài cả thế kỷ. Tuyên bố của ông Kim đến trong bối cảnh Triều Tiên đang bị áp loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt, trong đó gồm lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu sang nước này vào ngày 22/12/2017, do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) thông qua. (Xem chi tiết)

Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/1 tuyên bố đã “xóa sổ” nhóm phiến quân thực hiện vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ hải quân và không quân của Nga ở Syria tuần trước. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhóm phiến quân này bị tiêu diệt sau một chiến dịch đặc biệt của quân đội Nga ở Syria.
MỚI - NÓNG