Bản tin 8H: Nga xây căn cứ quân sự, xoay trục sang châu Á?

Binh sỹ Nga. (Nguồn: AFP)
Binh sỹ Nga. (Nguồn: AFP)
TPO - Nga đang định xây một căn cứ quân sự trên quần đảo Kuril. Các nhà phân tích cho rằng kế hoạch này là một phần trong chiến lược "xoay trục" sang châu Á của Moskva. Chiến lược “xoay trục châu Á” của Moskva có mục đích gia tăng và bảo vệ hoạt động thương mại với các nền kinh tế năng động ở châu Á - Thái Bình Dương.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 102/2015/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay. Theo Nghị định, doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay phải là pháp nhân Việt Nam. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn phải là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.


Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông (BV ĐN)  được UBND tỉnh phê duyệt từ tháng 10/2004, quy mô đầu tư 500 giường bệnh, đã khánh thành và đưa vào sử dụng từ tháng 8/2010 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất việc thanh quyết toán. Được đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng bệnh viện, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông đã thanh toán cho nhà thầu, chi tiêu vô tội vạ dẫn đến nhiều thiết bị hỏng hóc phải “đắp chiếu”, gây lãng phí lớn tài sản nhà nước. Tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cũng chi sai, trái quy định lên tới hàng chục triệu đồng... (Xem chi tiết)


Mặc dù chưa được thừa nhận, song nhiều đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) tỏ ra đồng tình với việc “gom” các loại hình kinh doanh nhạy cảm thành một khu để quản lý tốt hơn. ĐB Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) cho rằng, nhiều nước đã triển khai theo phương án này. “Hà Lan có khu “đèn đỏ” nhưng có ai dám nói ở Hà Lan thuần phong mỹ tục băng hoại không? Hay ở Singapore, họ quan tâm nhiều đến giá trị phương Đông nhưng “gom” lại thành khu để quản lý”, ĐB Nghĩa nêu, đồng thời cho rằng khi đã bước vào hội nhập, phải chấp nhận thực tế này. (Xem chi tiết)


Ngày 26/10, tại Hội nghị góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng, nếu không dựa vào cơ chế dân chủ thì không một pháp luật nào, một thứ đạo đức hay một loại công cụ nào có thể ngăn chặn hữu hiệu sự thao túng của các nhóm lợi ích. Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, việc phòng chống tham nhũng là cuộc đấu tranh của cả hệ thống chính trị, nhưng kết quả đạt được chưa như mong đợi khiến nhân dân bức xúc. (Xem chi tiết)


Ngày 26/10, giới chức quốc phòng Mỹ cho biết Nhà Trắng đã phê chuẩn kế hoạch của Hải quân Mỹ điều động một tàu chiến tuần tra gần các đảo mà Trung Quốc tôn tạo trái phép trên Biển Đông. Tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường USS Lassen của Hải quân Mỹ sẽ thực hiện nhiệm vụ này trong vòng 24 giờ tới. Hiện chưa rõ phía Mỹ đã thông báo với Trung Quốc kế hoạch này hay chưa. Chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã nhiều lần khẳng định sẽ thực thi quyền tự do hàng hải ở bất kỳ vùng biển quốc tế nào, trong đó có Biển Đông.


Nga đang định xây một căn cứ quân sự trên quần đảo Kuril. Các nhà phân tích cho rằng kế hoạch này là một phần trong chiến lược "xoay trục" sang châu Á của Moskva. Chiến lược “xoay trục châu Á” của Moskva có mục đích gia tăng và bảo vệ hoạt động thương mại với các nền kinh tế năng động ở châu Á - Thái Bình Dương. Nếu Nga thật sự muốn nắm giữ vai trò của một cường quốc quân sự ở Đông Bắc Á, thì sự hiện diện quân sự trên quần đảo Kuril rất hữu ích.


Ngày 26/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sự cạnh tranh trên thị trường vũ khí toàn cầu đang xấu đi một cách rõ rệt, các doanh nghiệp quốc phòng Nga đang phải đối mặt với sự ganh đua không lành mạnh từ Phương Tây. Ông Putin cho rằng khi hoạt động trong bối cảnh phải chịu những lệnh cấm vận mang động cơ chính trị, các doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn gấp đôi và đây không phải là thách thức duy nhất đối với Nga. Hiện Nga là nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ.


Hải quân hai nước Mỹ và Hàn Quốc ngày 26/10 bắt đầu cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn ở vùng biển ngoài khơi phía Đông của Hàn Quốc. Đáng chú ý, một trong những trọng tâm của cuộc diễn tập là sự tham gia của hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan cùng các chiến đấu cơ tối tân của Mỹ. Trong khi đó, hải quân Hàn Quốc sẽ huy động hơn 20 tàu chiến, bao gồm tàu nổi và tàu ngầm. Ngoài ra, máy bay tuần tra của Không quân hải quân Hàn Quốc cũng được huy động tham gia cuộc tập trận này. (Xem chi tiết)


Liên hợp quốc, ngày 26/10, đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Afghanistan và Pakistan, những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề trong trận động đất mạnh 7,5 độ Richter làm rung chuyển khu vực Nam Á cùng ngày. Trong khi đó, những số liệu thống kê mới nhất cho thấy số người thiệt mạng do trận động đất này đã lên tới trên 200 người cùng hơn 1.200 người bị thương. Pakistan tuyên bố có đủ nguồn lực cần thiết để tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn và chưa cần tới sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.


Ngày 26/10, 94 hành khách trên chiếc máy bay Boeing 747 của hãng hàng không British Airways đã có phen thót tim khi càng của chiếc máy bay này bị gãy lúc đang hạ cánh xuống sân bay. Sự cố trên xảy ra trên chuyến bay số hiệu BA6234 của hãng hàng không British Airways tại sân bay OR Tambo ở Johannesburg, Nam Phi lúc 12h ngày 26/10 (giờ địa phương). Ngay sau đó, 94 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn được sơ tán ngay lập tức khỏi chiếc Boeing 747 và đưa tới nhà ga an toàn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.