Bản tin 8H: Nga xem xét cấp nhiên liệu để cứu Hy Lạp

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak. (Nguồn: DPA/AFP)
Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak. (Nguồn: DPA/AFP)
TPO - Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak ngày 12/7 cho biết, Nga đang xem xét cung cấp nhiên liệu trực tiếp cho Hy Lạp nhằm giúp nước này vực dậy nền kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Đàm Văn Bông vừa có kết luận về hàng loạt sai phạm tại công trình Thủy điện Sông Miện 5 do Cty CP Thủy điện Sông Miện 5 làm chủ đầu tư ở xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Không giấy phép xây dựng, xây vượt thiết kế gần 8m; không thực hiện đúng quy trình vận hành chống lũ; Thủy điện Sông Miện 5, thuộc địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đang có nguy cơ trở thành một “quả bom” nước có thể xóa sổ toàn bộ thành phố Hà Giang nếu xảy ra vỡ đập trong mùa mưa lũ. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, trưa 12/7, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C. Ngày 13/7, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Dự báo ngày 14/7, nắng nóng sẽ mở rộng xuống các tỉnh Trung Trung Bộ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới.


Tối 12/7, tại núi Gôi, thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã xảy ra vụ cháy gây ảnh hưởng đối với hàng trăm mét vuông diện tích rừng trồng. Núi Gôi có diện tích trên 21ha, chủ yếu trồng các loại cây keo, bạch đàn, thông. Ngọn lửa được người dân phát hiện trên gần đỉnh núi lúc 18h30, sau đó nhanh chóng lan rộng. Đến khoảng 19h20, đám cháy đã được dập tắt.Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ thảm thực vật và ảnh hưởng khoảng vài trăm mét vuông diện tích rừng trồng trên núi.


Ngày 12/7, tại Km390 quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng cảnh sát giao thông (Trạm cảnh sát giao thông quốc lộ 1A) đã tạm giữ một xe tải mang biển kiểm soát 51C-444.60 vận chuyển gần 17.000 sản phẩm pháo nổ không có nguồn gốc xuất xứ. Qua kiểm tra, cảnh sát giao thông phát hiện trên xe có 1.000 quả pháo điện hình trụ; 1.020 cây pháo phụt các loại; 14.640 que pháo bông và 280 quả pháo điện tam giác không có giấy tờ hợp pháp.


Theo Công an thành phố Hải Phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 75.500 bao thuốc lá Gold 555 không rõ nguồn gốc. Các đối tượng buôn lậu đã dùng thủ đọan thinh vi để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đối tượng sử dụng ôtô xitéc chuyên vận chuyển xăng dầu để chứa các thùng thuốc lá vào trong xitéc của ôtô nhằm qua mặt các cơ quan chức năng.


Một loạt vụ đánh bom tự sát xảy ra hôm 12/7 tại các thành phố của Iraq và Afghanistan khiến khoảng 60 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Các cuộc đánh bom bằng xe và tấn công tự sát nhằm vào một số khu vực tại thủ đô Baghdad, Iraq, hôm qua làm 35 người thiệt mạng. Cũng trong ngày hôm qua, một vụ đánh bom tự sát khác xảy ra ở ngoại ô thành phố Khost, đông Afghanistan, gần căn cứ của Mỹ, khiến 25 người thiệt mạng, 10 người khác bị thương.


Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak ngày 12/7 cho biết, Nga đang xem xét cung cấp nhiên liệu trực tiếp cho Hy Lạp nhằm giúp nước này vực dậy nền kinh tế. Hiện Nga đang tiến hành nghiên cứu khả thi về một tuyến đường ống vận chuyển năng lượng trực tiếp cho Hy Lạp và dự án này sẽ sớm được khởi công. Mặc dù là thành viên của Liên minh châu Âu (EU), nhưng Hy Lạp phản đối mạnh mẽ việc áp đặt các biện pháp trừng phạt của khối này đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine.


Trong cuộc họp báo ngày 12/7 tại Ukraine, thư ký báo chí tiểu đoàn số 12 của Pravyi Sector (Cánh hữu), ông Alekxey Byk cho biết nếu cần, phong trào cực đoan này có thể điều động binh sỹ của mình thuộc các tiểu đoàn dự bị ở Kiev, cũng như thiết lập các chốt kiểm soát xung quanh Kiev và miền Tây Ukraine. Thị trấn Mukachevo thuộc Ngoại Carpath, miền Tây Ukraine ngày 11/7 đã biến thành một trong những điểm nóng ở Ukraine sau khi Cánh hữu đụng độ với cảnh sát và các doanh nghiệp địa phương.


Ông Hề Hiểu Minh, Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc, bị điều tra với cáo buộc "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng". Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) hôm 12/7 công bố quyết định điều tra đối với ông Hề Hiểu Minh trong một thông báo được đăng tải trên trang web chính thức của cơ quan này, theo AFP. Ông Hề, 61 tuổi, công tác trong Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc từ năm 1982, bị điều tra vì nghi ngờ "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng", cụm từ thường được dùng để chỉ cáo buộc tham nhũng.


Ngày 12/7, khoảng 15 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ nổ nhà máy xuất pháo hoa trái phép ở tỉnh Hà Bắc của nước này. Vụ nổ diễn ra sáng Chủ nhật đã làm vỡ cửa kính của các ngôi nhà nằm cách nhà máy ở thị trấn Dongwang, quận Ningjin, tới cả cây số. Những vết máu loang lổ khắp hiện trường vụ nổ pháo hoa. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm ở bên trong xưởng sản xuất.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.