Bản tin 8H: Nga xem xét rút khỏi Hội đồng Nghị viện châu Âu

Bản tin 8H: Nga xem xét rút khỏi Hội đồng Nghị viện châu Âu
TPO - Ngày 23/1, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nga, ông Alexei Pushkov cho biết, Moskva nhất định sẽ dừng vai trò thành viên trong Hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE) cho đến cuối năm 2015 trong trường hợp lệnh trừng phạt phái đoàn Nga tiếp tục kéo dài.

Thời gian qua, hình ảnh CSGT ở nhiều địa phương được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, theo Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Bộ tiếp tục dùng thiết bị, công nghệ hiện đại để ghi hình giám sát lực lượng CSGT thi hành công vụ. Dân còn “kêu” về hình ảnh CSGT, thì còn phải thay đổi. Nếu chiến sỹ CSGT nào vi phạm trong khi thi hành công vụ sẽ được thông báo bằng văn bản đến giám đốc công an các tỉnh, thành để người đứng đầu lực lượng này tại địa phương phải chịu trách nhiệm liên đới. (Xem chi tiết)


Theo quy định của Luật Hải quan 2014 (vừa có hiệu lực), cơ quan hải quan có quyền tạm dừng phương tiện vận tải. Cụ thể, trong trường hợp có căn cứ cho rằng, có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, chi cục trưởng chi cục hải quan, đội trưởng đội kiểm soát hải quan, đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu, hải đội trưởng hải đội kiểm soát trên biển có quyền dừng phương tiện vận tải, tạm giữ người, áp giải người vi phạm. (Xem chi tiết)


Ông Nguyễn Hữu Thắng, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam – Bộ Giao thông vận tải - được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc. Trước đó, tối 22/1, nhân viên lao công của Bộ GTVT phát hiện ông Thắng chết tại phòng làm việc. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an cũng đã thu được một sợi dây nhựa màu trắng, lõi đồng. Lực lượng pháp y xác định trên cổ nạn nhân có vết hằn. (Xem chi tiết)


Báo Thượng Hải đưa tin bảy phụ nữ Việt Nam bị bắt cóc đã được cảnh sát Trung Quốc bàn giao cho cảnh sát Việt Nam tại cảng Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây hôm 22/1. Những người phụ nữ này đã bị bắt cóc và bán dưới danh nghĩa cô dâu cho một người đàn ông ở huyện Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Người trẻ nhất chỉ mới 17 tuổi và người lớn nhất 32 tuổi. Theo Bộ Công an Trung Quốc, từ năm 2009 đến 2012, cảnh sát nước này đã trao trả 1.800 phụ nữ bị đưa sang Trung Quốc trái phép.


Chỉ huy phó lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, ông Edward Basurin, cho biết tổng thiệt hại của phía chính quyền Ukraine tại sân bay Donetsk và khu vực lân cận tính tới 12 giờ ngày 22/1 là 597 binh sĩ thiệt mạng. Đó là những người đã tìm thấy xác tại sân bay và làng Peski. Số binh lính ra hàng là 44 người. 49 xe tăng, 47 xe bọc thép và xe chở quân bị phá hủy. Tổng số người bị thương được đưa khỏi khu vực giao tranh tới các bệnh viện và trạm quân y tiền phương là khoảng 1.500. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin và Hội đồng An ninh Liên bang đã dành một phút tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng tại trạm xe buýt Donetsk, Ukraine trong phiên họp diễn ra vào chiều nay. Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhấn mạnh trách nhiệm về cái chết của 15 dân thường ở Ukraine hôm 22/1 “thuộc về những kẻ đã đưa ra những mệnh lệnh tội ác bắn vào các khu vực đông dân cư”. (Xem chi tiết)


Chiến đấu cơ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bảo vệ không phận các quốc gia thành viên ở Baltic, ngày 23/1, đã phải cất cánh để đánh chặn máy bay IL-20 của Nga trên không phận biển Baltic. Đến cuối ngày 23/1, Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bất cứ thông tin gì liên quan tới sự việc nêu trên. Theo kế hoạch bảo vệ đồng minh, trong tháng 1/2015, NATO tăng cường gấp đôi số lượng chiến đấu cơ tại các căn cứ không quân trên vùng Baltic, tập trung ở Lithuania, Estonia. (Xem chi tiết)


Ngày 23/1, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nga, ông Alexei Pushkov cho biết Moskva nhất định sẽ dừng vai trò thành viên trong Hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE) cho đến cuối năm 2015 trong trường hợp lệnh trừng phạt phái đoàn Nga tiếp tục kéo dài. Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Sergey Yevgenyevich Naryshkin cho hay nước này không loại trừ khả năng rút khỏi PACE nếu năm nay hội đồng này không khôi phục các quyền lợi hợp pháp của Nga.


Trong khi thời gian đáp ứng yêu cầu của những kẻ khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hết, các nhà báo Nhật Bản am hiểu sâu sắc về Trung Đông chỉ trích cách mà chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang xử lý khủng hoảng. Vụ việc xảy ra trong khi Thủ tướng Nhật Bản đang có chuyến thăm Trung Đông kéo dài 6 ngày. Tại một cuộc họp báo vội vàng thu xếp trong buổi tối 20.1, ông Abe nói rằng, ông sẽ ưu tiên cứu tính mạng của các con tin, nhưng đồng thời tuyên bố sẽ không bao giờ "bỏ cuộc" trong cuộc chiến khủng bố.


Ngày 23/1, truyền thông khu vực dẫn các nguồn tin địa phương cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã biến hơn 1.500 trường học ở tỉnh cực Tây Anbar của Iraq thành doanh trại quân sự. Người đứng đầu Sở Giáo dục tỉnh Anbar Nafie Hussein Ali cho biết ban đầu cơ quan này quản lý hơn 2.000 trường học trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện hơn 1.500 trường đã rơi vào tay IS.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.