Bản tin 8H: Nga xuất khẩu 14,5 tỷ USD vũ khí năm 2015

Vũ khí Nga
Vũ khí Nga
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29/3 cho biết, xuất khẩu vũ khí của nước này trong năm 2015 đã đạt mức 14,5 tỷ USD, cao hơn so với kế hoạch ban đầu.

Theo lãnh đạo UBND quận 1, TPHCM, một số doanh nghiệp đề xuất lát đá granite vỉa hè và sẵn sàng ứng vốn không tính lãi (ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng). Quận sẽ hoàn trả sau bằng nguồn thu từ quảng cáo và thu vượt dự toán thành phố để lại cho quận thực hiện các chương trình phúc lợi xã hội. PGS TS Nguyễn Văn Hiệp, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho rằng việc lát đá hoa cương vỉa hè là rất lãng phí. (Xem chi tiết)


Bộ Tư pháp vừa yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ kiểm tra, giám sát các cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, không uống rượu, bia trong ngày làm việc. Để thực hiện hiệu quả các kế hoạch công tác, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2016, Bộ Tư pháp đề nghị thủ trưởng các đơn vị quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm việc xây dựng các đề án, văn bản trình các cấp có thẩm quyền. (Xem chi tiết)


Sau những lình xình của vụ Liên Kết Việt, trao đổi với phóng viên, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, Cục Quản lý Cạnh tranh đã 2 lần báo cáo, nhưng chưa nêu rõ trách nhiệm nên bị yêu cầu báo cáo lần thứ 3. Ông Khánh cũng thừa nhận, Bộ Công Thương chắc chắn có trách nhiệm trong việc quản lý các hoạt động bán hàng đa cấp. Theo ông Khánh, Cục Quản lý Cạnh tranh cũng không thể cảnh báo “doanh nghiệp này có dấu hiệu lừa đảo” bởi lừa đảo là bị khép tội hình sự, chỉ cơ quan điều tra mới có thẩm quyền xem xét, kết luận. (Xem chi tiết)


Khoảng 3h ngày 29/3, anh Trần Văn Quyền (trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) đi đánh cá ở vùng biển Nghệ An. Trong lúc kéo lưới lên anh và các thuyền viên hốt hoảng phát hiện một quả thủy lôi. Nhận được tin báo từ chính quyền địa phương, Ban chỉ huy Quân sự huyện, công an huyện Diễn Châu đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản vụ việc, đồng thời giao cho công an xã Diễn Ngọc bảo vệ hiện trường ngăn không cho người lạ tới gần. Dự kiến ngày 30/3, quả thủy lôi sẽ được đi xử lý đảm bảo an toàn. (Xem chi tiết)


Ngày 29/3, UBND huyện Hải Hà (Quảng Ninh) có văn bản khẳng định thông tin tại KCN Texhong Hải Hà xảy ra sự cố chập điện làm chết hàng chục người đưa trên mạng xã hội chỉ là tin đồn; cơ quan chức năng đang điều tra xử lý với người tung tin đồn này. Trước đó, từ sáng 29/3, trên Facebook xuất hiện thông tin sự cố chập điện khiến nhiều công nhân tử vong. Sau đó, nhiều gia đình có người thân làm việc tại KCN và những người hiếu kỳ đã tập trung đông tại KCN tạo ra sự hỗn loạn. (Xem chi tiết)


Tổng giám đốc Cơ quan thực thi pháp luật biển Malaysia (MMEA) Ahmad Puzi Ab Kahar ngày 29/3 cho biết, tuần trước các tàu của lực lượng Hải cảnh Trung Quốc đã hộ tống 100 tàu cá của nước này xâm nhập vùng biển Malaysia tại bãi cạn Luconia ở Biển Đông, ngoài khơi bang Sarawak. Tổng giám đốc Ahmad Puzi Ab Kahar cho biết đây là hành động chưa từng xảy ra.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29/3 cho biết, xuất khẩu vũ khí của nước này trong năm 2015 đã đạt mức 14,5 tỷ USD, cao hơn so với kế hoạch ban đầu. Phát biểu trong cuộc họp với Ủy ban phụ trách hợp tác kỹ thuật quân sự với nước ngoài, Tổng thống Putin cho biết tổng số đơn đặt hàng của nước ngoài mua vũ khí của Nga đã đạt mức 56 tỷ USD. Tổng thống Nga cũng cho rằng quá trình hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Nga với các quốc gia châu Âu đang bị ảnh hưởng.


Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev vừa cho biết Chính phủ Nga sẽ không tăng thuế trong tình hình kinh tế hiện nay và tỏ ý "tin rằng đất nước có thể quản lý tình hình tài chính hiện nay mà không cần tăng thuế". Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm sự ổn định và cho rằng cuộc khủng hoảng sẽ qua đi. Kể từ năm 2014, nền kinh tế Nga đã phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế do các lệnh trừng phạt của phương Tây và giá dầu lao dốc.


Truyền thông Pakistan ngày 29/3 cho biết, ít nhất 5 tên khủng bố đã bị tiêu diệt và hơn 600 nghi phạm khủng bố khác bị bắt giữ trong chiến dịch truy lùng đặc biệt của các lực lượng an ninh nước này ở tỉnh Punjab sau vụ đánh bom đẫm máu tại thành phố Lahore hôm 27/3. Chiến dịch truy lùng các nghi phạm khủng bố trên được tiến hành sau vụ đánh bom khủng bố đẫm máu ở thành phố Lahore hôm 27/3 làm ít nhất 74 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương.


Thông báo của lực lượng bảo vệ bờ biển Italy ngày 29/3 cho biết 1.569 người nhập cư đã được giải cứu trong 11 chiến dịch riêng rẽ tại eo biển Sicily. Theo thông báo, tàu Diciotti của lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đã tiếp cận và giải cứu 774 người, trong đó có 125 phụ nữ và 5 trẻ em, trên 4 chiếc xuồng cao su và 1 chiếc thuyền. Trong khi đó, ba tàu khác của Hải quân Italy cũng đã giải cứu được hơn 660 người nhập cư trong các chiến dịch, trong khi một tàu của quân đội Đức đã đón 105 người nhập cư.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.