Bản tin 8H: Nghi phạm khủng bố Paris và sân bay Bỉ là một

Thông báo truy nã đối tượng Salah Abdeslam (trái) và Mohamed Abrini (phải) tại sân bay Roissy-Charles-de-Gaulle ở ngoại ô thủ đô Paris, Pháp. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thông báo truy nã đối tượng Salah Abdeslam (trái) và Mohamed Abrini (phải) tại sân bay Roissy-Charles-de-Gaulle ở ngoại ô thủ đô Paris, Pháp. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 9/4, công tố viên liên bang Bỉ cho biết tên Mohamed Abrini, nghi can tấn công khủng bố Paris hôm 13/11/2015, đã thừa nhận là "đối tượng đội mũ" đi cùng hai đối tượng đánh bom liều chết ở sân bay Brussels hôm 22/3 vừa qua. Ngoài ra, công tố viên Bỉ còn cáo buộc bốn nghi can, trong đó có Abrini, là thành viên của một tổ chức khủng bố.

23h ngày 9/4, chiếc ôtô 4 chỗ màu đen chạy trên quốc lộ 13, hướng từ TP HCM về Bình Dương khi qua ngã ba ở phường Thuận Giao (thị xã Thuận An) vài chục mét được cho là đâm vào chiếc 4 chỗ màu đỏ và xe máy của cô gái khoảng 20 tuổi. Cú tông mạnh khiến xe máy bị hất văng hàng chục mét, kéo lê nạn nhân và đẩy ôtô màu đỏ đi một đoạn, ép vào trụ điện bên lề đường mới dừng lại. Vụ va chạm khiến cô gái điều khiển xe máy chết kẹt dưới gầm ô tô. (Xem chi tiết)


Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Bình và Cục Phòng chống Ma túy và Tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với lực lượng phòng chống tội phạm An ninh tỉnh Khammouane (Lào) vừa thực hiện chuyên án 529LV, triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Đối tượng Xí Pá Xợt Bay Thăm (sinh năm 1966, trú tại bản Viêng Khăm, huyện Pạc Ka Đinh, tỉnh Bolikhamsai, Lào) đã bị bắt quả tang vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp để đưa về Việt Nam tiêu thụ.


Lực lượng Hải quân Vùng 2 Thái Lan đã bắt giữ thêm ba tàu cá và 33 ngư dân tỉnh Kiên Giang của Việt Nam với cáo buộc xâm phạm lãnh hải và đánh cá trái phép. Các tàu cá trên bị bắt giữ vào tối 8/4 tại khu vực ngoài khơi tỉnh Nakhon Si Thammarat, miền Nam Thái Lan. Hiện các tàu cá và ngư dân đã được đưa về giam ở tỉnh Songkhla. Các tàu bị bắt mang số hiệu KG 93668 TS, KG 90635 TS và một tàu không rõ số hiệu. Từ đầu năm tới nay, Hải quân vùng 2 Thái Lan đã bắt giữ 17 tàu cá Việt Nam xâm phạm lãnh hải, nâng tổng số tàu cá bị giữ ở đây lên 34 tàu cùng 221 ngư dân.


Ngày 9/4, công tố viên liên bang Bỉ cho biết tên Mohamed Abrini, nghi can tấn công khủng bố Paris hôm 13/11/2015, đã thừa nhận là "đối tượng đội mũ" đi cùng hai đối tượng đánh bom liều chết ở sân bay Brussels hôm 22/3 vừa qua. Ngoài ra, công tố viên Bỉ còn cáo buộc bốn nghi can, trong đó có Abrini, là thành viên của một tổ chức khủng bố.


Ít nhất hai vụ đánh bom đã xảy ra tại khu vực ngoại giao đoàn ở thủ đô Kabul, Afghanistan, vào tối 9/4, ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kết thúc chuyến thăm bất ngờ đến quốc gia này. Mặc dù chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công, song lực lượng Taliban nhiều lần đứng sau các vụ tấn công tương tự nhằm vào các trụ sở quân đội và chính phủ tại thành phố này. Chuyến thăm không được báo trước của Ngoại trưởng Kerry được cho là nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ đoàn kết Afghanistan và tiến trình hòa bình với Taliban.


Trong bài phỏng vấn phát sóng ngày 9/4, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố nước này sẽ tiếp tục bán vũ khí cho cả Azerbaijan và Armenia, bất chấp xung đột Nagorny Karabakh vừa nổ ra. Cùng ngày, Azerbaijan và Armenia đã tiếp tục cáo buộc lẫn nhau tiến hành pháo kích vào lãnh thổ bên còn lại, hành động vi phạm lệnh ngừng bắn có hiệu lực vài ngày qua.


Ngày 9/4, Đại sứ quán Mỹ tại Ankara đã đưa ra cảnh báo an ninh đối với công dân nước này tại hai thành phố Istanbul và Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyên bố trên website của Đại sứ quán Mỹ nêu rõ muốn thông báo với các công dân Mỹ về những mối đe dọa nhằm vào các khu du lịch, đặc biệt là các quảng trường và bến tàu tại thành phố trên. Cơ quan này hối thúc công dân Mỹ cẩn trọng nếu đang ở xung quanh khu vực trên và theo dõi truyền thông địa phương. Trước đó, Đại sứ quán Mỹ cũng đưa ra cảnh báo tương tự chỉ vài ngày trước khi xảy ra vụ đánh bom nhằm vào thủ đô Ankara vào tháng Ba vừa qua.


Không quân Mỹ hôm qua triển khai máy bay ném bom B-52 tham gia cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Iraq và Syria. Trung tá Chris Karns, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung ương, nói ông không thể cung cấp thông tin số lượng chính xác máy bay B-52 sẽ đóng tại căn cứ Al Udeid vì "lý do an ninh chiến dịch".  Ông Karns cho biết máy bay sẽ tạo điều kiện cho lực lượng Mỹ thả một hoặc hai quả bom xuống khu vực, thay vì ném bom rải thảm. (Xem chi tiết)


Khoảng 19 binh sĩ Yemen đã bị giết trong một cuộc phục kích được cho bởi phiến quân al-Qaeda ngày 9/4 tại tỉnh Abyan, miền nam nước này. “Những kẻ tấn công al-Qaeda đeo mặt nạ đã phục kích ba xe tải chở hàng chục người, chủ yếu là các binh sỹ quân đội tại khu vực bộ tộc Ahwar, tỉnh miền nam Abyan. Bọn chúng đã giết khoảng 19 người trong số đó”, vị quan chức giấu tên cho hay. Cũng theo vị quan chức trên, các binh sỹ đang trên đường tới một tỉnh khác để nhận lương hàng tháng nhưng không may bị giết hại dã man. (Xem chi tiết)


Ngày 9/4, ít nhất ba người đã thiệt mạng và năm người bị thương nghiêm trọng trong một vụ nổ bom xe gần một nhà hàng đông đúc tại quận Shibis của thủ đô Mogadishu. Người phát ngôn chính quyền địa phương cho biết vụ việc xảy ra khi một xe ôtô chứa đầy thuốc nổ đậu gần nhà hàng trên phát nổ và trong số những người thiệt mạng có một trẻ em. Một số nguồn tin cho hay nhà hàng trên là nơi lực lượng an ninh Somalia thường xuyên lui tới. Nhóm phiến quân Al-Shabaab đã nhận là thủ phạm gây ra vụ tấn công này.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.