Bản tin 8H: Nghi phạm vụ giết hại Boris Nemtsov tự sát

Một trong những nghi phạm bắn chết ông Nemtsov (giữa) hôm qua bị dẫn tới tòa xét xử. Ảnh: Reuters.
Một trong những nghi phạm bắn chết ông Nemtsov (giữa) hôm qua bị dẫn tới tòa xét xử. Ảnh: Reuters.
TPO - Kẻ tình nghi thứ 6 trong vụ giết hại chính trị gia đối lập Boris Nemtsov hôm 7/3 tự sát sau khi đụng độ với lực lượng cảnh sát trong một cuộc vây bắt ở Chechnya.

Hai thanh niên chở nhau trên xe máy chạy tốc độ cao, lấn làn và va vào xe khách rồi ngã xuống đường. Đúng lúc này, xe tải chạy tới không tránh kịp nên đâm thẳng vào khiến hai nạn nhân tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 8/3, trên tuyến quốc lộ 1A qua thôn Trà Bình Đông, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. (Xem chi tiết)


Trưa 8/3, ngọn lửa bùng phát thiêu rụi 4 nhà dân ở thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) khiến nhiều người phải sơ tán. Đám cháy xảy ra giữa khu dân cư ở phường Hòa Thuận, khiến hàng trăm người hốt hoảng. Công an tỉnh huy động bốn xe chữa cháy chuyên dụng và hơn 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, sơ tán hàng chục hộ dân cùng tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm. Do trời nắng nóng, gió thổi mạnh, ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan nhanh khiến việc chữa cháy gặp khó khăn. Mất hơn một giờ, đám cháy mới được khống chế.


Chiều 8/3, trong lúc đào móng xây nhà, gia đình ông Nguyễn Tiến Lộc ở xã Tân Hợp (Hướng Hóa, Quảng Trị), tìm thấy hai bộ hài cốt của các liệt sĩ thuộc sư đoàn 304. Nhận thông tin, Ban chỉ huy quân sự huyện Hướng Hóa đã tới khai quật được hai bộ hài cốt nằm cách mặt đất khoảng 50 cm, cách nhau 1,5 m. Đi kèm hài cốt có đầy đủ túi tử sĩ, tăng võng, cúc áo, dây giày, dây dù và nhiều đạn. Nhà chức trách xác định đây là hài cốt các liệt sĩ thuộc sư đoàn 304. Các hài cốt được đưa về khu văn hóa tâm linh huyện Hướng Hóa chờ truy điệu. Huyện đội lên kế hoạch tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực này trong những ngày tới.


Học sinh nghỉ học một buổi phụ đạo phải đóng phạt 100 ngàn đồng. Học sinh nào không có tiền đóng phạt thì chấp nhận để thầy đánh đòn bằng roi. Đó là hình thức phạt học sinh của hai thầy giáo là thầy Trần Văn Thiện, chủ nhiệm lớp 12A8 và thầy Vũ Văn Hiến, chủ nhiệm lớp 12A1 (cả hai đều dạy môn toán) trường Tiểu học- Trung học Cơ sở - Trung học phổ thông (TH - THCS - THPT) Ngô Thời Nhiệm, thành phố Mới, tỉnh Bình Dương. Theo phản ánh của nhiều học sinh và phụ huynh lớp 12A1 và 12A8 với Tiền Phong ngày 6/3, thầy Thiện và thầy Hiến đã đưa ra mức hình phạt đối với học sinh nghỉ học trong giờ phụ đạo (từ 16 giờ 45 phút đến 18 giờ 45 phút) là phạt tiền 100 ngàn đồng, số tiền này được dùng để nuôi heo đất dành cho liên hoan cuối năm. Nếu học sinh nào không có tiền đóng phạt thì thay bằng... đánh đòn. (Xem chi tiết)


Kẻ tình nghi thứ 6 trong vụ giết hại chính trị gia đối lập Boris Nemtsov, đã tự sát sau khi đụng độ với lực lượng cảnh sát trong một cuộc vây bắt ở Chechnya. Beslan Shavanov, 30 tuổi, nghi phạm thứ 6 trong vụ giết hại chính trị gia đối lập Nga Boris Nemtsov, ẩn náu trong một tòa nhà ở thủ đô Grozny, Chechnya, khi cơ quan chức năng đến bắt giữ y hôm 7/3, kênh truyền hình nhà nước Russia 24 của Nga cho biết. Cảnh sát triển khai lực lượng bao vây nhưng Shavanov đã phát hiện ra và cố gắng bỏ trốn. Y ném lựu đạn chống trả quyết liệt trước khi tự sát.


Khoảng 5.000 binh sĩ và 400 khí tài quân sự đã được Na Uy huy động vào cuộc tập trận quy mô nhất của nước này kể từ năm 1967, tại hạt Finnmark, sát biên giới Nga trên vòng Bắc Cực. Theo trang Sputnik, cuộc tập trận mang mật danh "Joint Viking" sẽ bắt đầu vào hôm nay (9/3) ở phía Bắc của Na Uy, gần biên giới Nga. Trung tá Aleksander Jankov, một phát ngôn viên của lực lượng vũ trang Na Uy, cho biết, ngoài 5.000 binh sĩ, tất cả các loại vũ khí hiện đại nhất của Na Uy sẽ được sử dụng trong cuộc tập trận này. (Xem chi tiết)


Quân đội Ukraine ngày 8/3 cho biết, họ đã hoàn thành giai đoạn thứ tư rút các vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến ở Donbass. Trong khi đó, ly khai miền Đông tuyên bố đã hoàn thành việc rút vũ khí hạng nặng trước đó 1 ngày. Theo thỏa thuận Minsk, hai bên cần tạo ra một vùng đệm rộng ít nhất 50km đối với các loại đạn pháo có kích cỡ lớn hơn 100mm, 70 km đối với các hệ thống rocket đa nòng và 100 km đối với các rocket và tên lửa hạng nặng hơn với bắn tầm xa hơn. (Xem chi tiết)


Ngày 8/3, tại Học viện Malaysia Airlines, bang Selangor, hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) đã tổ chức tưởng niệm một năm ngày chiếc máy bay MH370 mất tích, để tưởng nhớ các đồng nghiệp. Tham dự lễ tưởng niệm có hàng trăm quan chức, nhân viên của MAS và thân nhân của phi hành đoàn trên chuyến bay xấu số. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành MAS Mohamed Nor Yusof nói rằng, Malaysia Airlines chấp nhận thực tế về sự mất mát và tưởng nhớ đến 12 bạn bè và đồng nghiệp thân yêu, những người đã bỏ lại người thân và đồng nghiệp của mình khi chiếc MH370 mất tích cách đây vừa tròn một năm.


Ngày 8/3, lực lượng an ninh Ai Cập đã vô hiệu hóa một quả bom gần tư dinh Bộ trưởng Nội vụ Magdi Abdel Ghaffar tại quận Nasr City ở phía Đông Bắc thủ đô Cairo. Ông Abdel Ghaffar mới được bổ nhiệm hôm 5/3 vừa qua để thay thế người tiền nhiệm Mohamed Ibrahim trong đợt cải tổ nội các bất ngờ chỉ 1 tuần trước khi Hội nghị Phát triển Kinh tế Ai Cập dự kiến diễn ra từ ngày 13-15/3 tới tại thành phố nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ. Hồi tháng 9/2013, cựu Bộ trưởng Nội vụ Mohamed Ibrahim từng thoát chết trong vụ đánh bom xe bất thành khi vừa rời khỏi nhà riêng tới nơi làm việc.


Cảnh sát hạt West Yorkshire ở Anh hôm 8/3 cho biết, họ đang truy tìm hung thủ tấn công, hiếp dâm một thiếu nữ 18 tuổi tại trạm xe buýt ở thành phố Leeds (Anh) vào đêm 6/3. Nạn nhân bị tấn công từ phía sau khi đứng gần một trạm xe buýt ở Beeston Hill, Leed. Nghi phạm sau đó lôi cô gái vào một khu vườn và thực hiện hành vi đồi bại. Nạn nhân sau đó được phát hiện trong tình trạng bị thương nghiêm trọng, bị vứt bỏ trong vũng máu. Sở cảnh sát West Yorkshire cho biết, đang truy tìm hung thủ, được xác định là một người đàn ông châu Á khoảng 20 tuổi, dáng người nhỏ và tóc màu đen. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG