Bản tin 8H: Nghi trộm tiền, bé gái bị mẹ và ông bà ngoại trói bêu trên xe tải

Bé gái bị trói tay vào phía sau thùng xe tải cạnh quốc lộ để bêu xấu vì nghi trộm tiền . (Ảnh: L.T/TT)
Bé gái bị trói tay vào phía sau thùng xe tải cạnh quốc lộ để bêu xấu vì nghi trộm tiền . (Ảnh: L.T/TT)
TPO - Một bé gái 11 tuổi ở Quảng Bình bị chính mẹ và ông bà ngoại trói trên xe tải bêu ngoài đường chỉ vì nghi ăn trộm tiền.

VTC News đưa tin ngày 30/5, chiều ngày 29/5, một bé gái bị trói 2 tay vào thùng xe tải đỗ bên lề quốc lộ 1 (đoạn qua thôn 10, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình), bên cạnh có tấm bảng ghi “Phạt trộm”. Mẹ và ông bà ngoại của bé gái cũng ở đó, dùng nhiều lời lẽ đe nẹt cháu với nội dung nghi cháu lấy trộm tiền. Sau đó vì mọi người phản ứng dữ dội, cháu bé mới được cởi trói cho vào nhà. Qua xác minh, bé gái tên P.T.T. (11 tuổi) sống cùng với mẹ tên N.T.M và ông ngoại tên C. nhiều năm ở địa chỉ trên. Bà ngoại tên Ch. thừa nhận hành vi trói cháu vì T. từng vài lần lấy trộm tiền. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.


Ngày 30/5, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã tuyên dương nam sinh D.Q.V. (Trường THCS Lê Thị Cẩm Lệ, TP Bạc Liêu) cùng các bạn của em này vì có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc. Trước Tết Canh Tý, V. cùng nhóm bạn đi chơi ở quảng trường Hùng Vương (phường 1, TP Bạc Liêu) thì phát hiện một thanh niên trộm điện thoại của người dân rồi bỏ chạy. Nam sinh lớp 8 cùng hai người bạn đuổi theo tên trộm và tri hô để mọi người xung quanh vây bắt nghi can giao cho công an.


Ngày 30/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính 9 triệu đồng đối với N.V.H. (21 tuổi, trú tại Phú Lương, Thái Nguyên) vì có hành vi điều khiển xe máy bằng chân. Tại cơ quan công an, N.VH. thừa nhận vào ngày 26/5 anh ta dùng chân lái xe máy trên tuyến quốc lộ Thái Nguyên - Chợ Mới. Ngoài ra, H. còn không đội mũ bảo hiểm và sử dụng điện thoại di động khi lái xe.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (31/5), khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày mai (1/6), nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ và gia tăng ở các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ. Riêng vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ ngày mai có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. (XEM CHI TIẾT)


Sáng ngày 31/5, Bộ Y tế cho biết, sang ngày thứ 45 Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Tính đến nay 279 bệnh nhân đã được chữa khỏi, tương ứng với tỷ lệ khỏi bệnh đạt 85%. Hiện còn 49 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Đa số các bệnh nhân đều có sức khoẻ ổn định. Hiện có 9 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 17 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. (XEM CHI TIẾT)


Theo thống kê của Cục CSGT – Bộ Công an, trong nửa tháng (từ 15-30/5) tổng kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT toàn quốc lập biên bản xử lý hơn 194.300 trường hợp. Trong đó, 71,2% tài xế lái xe máy, 14% xe tải và container, 3,7% xe khách, 7,89% ô tô cá nhân. 12.853 trường hợp bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, tạm giữ 30.279 phương tiện các loại. Đáng chú ý, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý 9.952 lái xe vi phạm nồng độ cồn và 143 lái xe dương tính với ma túy. Nửa tháng này xảy ra 425 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 186 người, bị thương 305 người. (XEM CHI TIẾT)


Ông Nguyễn Thanh Ngọc (Phó Bì thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh), vừa thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, trao quyết định điều động, bổ nhiệm bà Trần Thị Mỹ Linh (Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình) đến công tác tại Báo Tây Ninh, giữ chức vụ Tổng biên tập báo Tây Ninh từ ngày 1/6/2020. Như vậy sau hơn 2 năm, kể từ thời điểm năm 2018, Tổng biên tập tiền nhiệm về nghỉ hưu, báo Tây Ninh nay mới có Tổng biên tập mới. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG