Bản tin 8H: Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi nới lỏng phong tỏa Qatar

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Ảnh: AFP/TTXVN).
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Ảnh: AFP/TTXVN).
TPO - Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson kêu gọi Saudi Arabia, Các tiểu Vương quốc Arap thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập nới lỏng phong tỏa cho Qatar.

Đồng Tháp xin lỗi việc để lộ thông tin người tố cáo. Ngày 9/6, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức xin lỗi người đàn ông 59 tuổi tố cáo hai lãnh đạo UBND TP Cao Lãnh nhưng bị Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Dương lộ tên trong quyết định thụ lý giải quyết vụ việc. Tại buổi tiếp xúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng nhìn nhận việc sơ suất làm lộ danh tính người tố cáo. Ngoài xin lỗi, ông Hùng cho biết UBND tỉnh sẽ yêu cầu công an bảo vệ người này cùng gia đình. 


Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo các Sở, ngành liên quan xử lý dứt điểm vụ việc cán bộ, công chức Sở Tài nguyên và Môi trường đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu công khai việc xử lý trên phương tiện thông tin đại chúng. Đây là chỉ đạo thứ hai của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về vụ việc này. Trước đó, giữa ông Diệp Xuân Vinh, Chi Cục phó Chi cục Quản lý đất đai và ông Cao Minh Phương, Trưởng Phòng Tài nguyên nước có những mâu thuẫn, xích mích gây ra một số hậu quả như: đập phá đồ đạc và khiến một người bị thương. Sở TN-MT tỉnh Kon Tum cũng đã kỷ luật cảnh cáo 2 ông này vì vi phạm đạo đức cán bộ công chức. (Xem chi tiết) 


Tông vào đuôi xe container, hai thanh niên ngất lịm. Chiều tối 9/6, hai thanh niên chở nhau trên xe máy BKS 81B1-430.36 lưu thông theo hướng đường Đồng Văn Cống đi cảng Cát Lái, TP.HCM. Đến vòng xoay Mỹ Thủy, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, chiếc xe này tông vào một xe container chạy cùng chiều. Cú tông mạnh khiến hai người văng xuống đường, bất tỉnh tại chỗ. Hai nạn nhân sau đó được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Một số người dân cho biết, trước khi xảy ra tai nạn, hai người này chạy xe máy tốc độ cao, lạng lách trên đường Đồng Văn Cống, phía sau có người đuổi theo và tri hô “cướp”. (Xem chi tiết)


Ngủ dậy phát hiện bạn gái nằm cạnh chết tím tái. Chiều 9/6, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ cái chết của chị P.T.N. (31 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Theo cơ quan điều tra, chị N. sống cùng một người bạn gái tại phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi (khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An). Tối 8/6, bạn trai của chị N. đến chơi và ngủ lại qua đêm. Sáng 9/6, anh này gọi chị N. dậy đi làm nhưng không thấy trả lời, kiểm tra thì phát hiện chị này đã ngưng thở, người tím tái. Sự việc sau đó được trình báo đến Công an địa phương.


Lầu Năm Góc hoan nghênh Nga giúp bình ổn tình hình tại Syria. Reuters đưa tin, ngày 9/6, Lầu Năm Góc cho biết Nga đã rất tích cực giúp đỡ trong việc làm bình ổn tình hình gần thị trấn At Tanf, miền Nam Syria, chỉ một ngày sau khi Mỹ bắn hạ một máy bay không người lái của lực lượng ủng hộ chính quyền Syria tại khu vực này. Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis, tình hình At Tanf đã bình ổn trong ngày qua chủ yếu nhờ vào nỗ lực của Nga trong việc chuyển những quan ngại của Mỹ cho những lực lượng ủng hộ chính quyền Syria trong khu vực. Ông Davis nói thêm, hiện quân đội Mỹ và Nga đang có nhiều cuộc trao đổi ở cấp cao.


Thái độ bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về kết quả bầu cử Anh. Reuters đưa tin, ngày 9/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi kết quả bầu cử Anh, trong đó Thủ tướng Theresa May không giành được đa số quá bán, là "đáng ngạc nhiên". Ông Trump đưa ra nhận xét trên khi trả lời một câu hỏi của phóng viên trong một sự kiện chụp ảnh ở Phòng Bầu dục, song không bình luận gì thêm.


Reuters đưa tin, ngày 9/6, văn phòng Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, bà May không thay đổi vị trí các bộ trưởng hàng đầu trong chính phủ. Theo đó, Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond và Ngoại trưởng Boris Johnson, Bộ trưởng Nội vụ Amber Rudd, Bộ trưởng Quốc phòng Michael Fallon và Bộ trưởng phụ trách Brexit David Davis giữ nguyên các vị trí của mình. Văn phòng thủ tướng không đưa ra thêm thông báo về các vị trí bộ trưởng khác.


Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi các nước vùng Vịnh nới lỏng phong tỏa Qatar. Ngày 9/6, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson kêu gọi Saudi Arabia, Các tiểu Vương quốc Arap thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập nới lỏng phong tỏa cho Qatar. Ngoại trưởng Mỹ cho biết, phong tỏa đã làm cản trở các hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực và chiến dịch chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Việc này cũng làm suy yếu các hoạt động kinh doanh của Mỹ trong khu vực và gây ra các hậu quả về nhân đạo.

MỚI - NÓNG