Bản tin 8H: Ngoại trưởng Mỹ, Nga điện đàm về xung đột Ukraine

Lực lượng ly khai khai hỏa giao tranh với quân đội Ukraine ở Debaltsevo, ngày 13/2. (Nguồn: AFP)
Lực lượng ly khai khai hỏa giao tranh với quân đội Ukraine ở Debaltsevo, ngày 13/2. (Nguồn: AFP)
TPO - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ngày 18/2 đã điện đàm để thảo luận về tình hình thực thi thỏa thuận hòa bình vừa đạt được ở Minsk nhằm chấm dứt xung đột tại miền Đông Ukraine.

Vào 2h ngày 19/2 (Mồng một Tết) rất nhiều người dân đã tới các đình, chùa để cầu mong các điều hạnh phúc, viên mãn đến với gia đình trong dịp năm mới. Người Việt tin rằng đi lễ chùa đầu năm không đơn giản để ước nguyện mà đó còn là thời gian để mọi người tìm về với chốn tâm linh sau những ngày tháng vất vả mưu sinh. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết, trong năm 2014, ngành thông tin và truyền thông có nhiều hoạt động tuyên tuyền về biển đảo. Nổi bật nhất là hoạt động Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Trong năm 2015, Bộ sẽ tiếp tục tiến hành triển lãm tại nhiều nơi cả trong nước và nước ngoài. Việc trưng bày ở nước ngoài sẽ giúp kiều bào thấy rõ bằng chứng lịch sử và pháp lý của chúng ta, để cùng chung sức với người dân trong nước, bạn bè quốc tế lên tiếng bảo vệ tính chính nghĩa, chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam.


Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam nhân dịp đầu Xuân năm mới chia sẻ: "Mặc dù có sự lên xuống của nền kinh tế vĩ mô Việt Nam nhưng sau 3 năm, đến nay lạm phát đã được duy trì ở mức thấp, tỷ giá cũng tương đối ổn định, giá trị tiền đồng đã có sự đảm bảo cao hơn, huy động tiền đồng cũng đang tăng, thanh khoản không còn là vấn đề khó khăn đối với hệ thống ngân hàng nữa".


Vào lúc 16 giờ 5 phút chiều 18/2, đoạn đường sắt nơi vừa xảy ra vụ tai nạn trật bánh tàu SE13 tại km 538+525 giữa khu gian 2 ga Lệ Kỳ-Long Đại (thuộc xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) hôm 16/2 vừa qua đã được sửa chữa hoàn thành và cho phép tàu chạy với vận tốc cũ 70 km/h. Để việc sửa chữa vượt tiến độ cho phép, Công ty quản lý đường sắt Quảng Bình phải huy động ba đội duy tu với gần 200 cán bộ, công nhân làm việc với cường độ cao ba ca/ngày bất chấp thời tiết không ủng hộ cho công việc.


Ngày 18/2, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã kêu gọi triển khai một lực lượng gìn giữ hòa bình do Liên Hợp Quốc ủy nhiệm tới giám sát thỏa thuận ngừng bắn mong manh tại miền Đông Ukraine. Bộ Tng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong ngày 18/2 đã có 22 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương do giao tranh với phe ly khai thân Nga tại thị trấn Debaltsevo, miền Đông Ukraine trong vài ngày qua.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ngày 18/2 đã điện đàm để thảo luận về tình hình thực thi thỏa thuận hòa bình vừa đạt được ở Minsk nhằm chấm dứt xung đột tại miền Đông Ukraine. Bộ trưởng Lavrov đã chỉ ra tầm quan trọng của đối thoại trực tiếp giữa Kiev với Donetsk và Luhansk, trong đó có việc nhanh chóng chấm dứt đụng độ vũ trang ở khu vực Debaltsevo, đồng thời tái khẳng định nghĩa vụ của chính quyền Ukraine là tiến hành cải cách hiến pháp và cung cấp cho Donbass một quy chế đặc biệt.


Canada đã có kế hoạch mở rộng danh sách các biện pháp trừng phạt chống lại Nga với lý do “Nga tiếp tục vi phạm chủ quyền Ukraine”. Theo Ngoại trưởng Canada, lệnh trừng phạt có thể được mở rộng cho một số cá nhân và công ty Nga. Lần gần đây nhất Canada mở rộng danh sách các lệnh trừng phạt vào Nga diễn ra vào tháng 12/2014. Theo đó, Canada đã ban hành lệnh cấm đi lại với 11 công dân Nga và 9 người Ukraine. Trong số đó có Phó Chủ tịch Duma Quốc gia, người đứng đầu đảng “Nước Nga thống nhất” Vladimir Vasilyev. (Xem chi tiết)


Indonesia và Tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport xác nhận, hai bên đang tiến hành các cuộc đàm phán về hợp đồng tiêm kích Su-35 từ Moscow. Tuyên bố kể trên được đưa ra trong thời gian đoàn chuyên gia của Tập đoàn Rosoboronexport tham dự triển lãm Aero India-2015, khai mạc ngày 18/2 tại Bangalore, Ấn Độ. Tư lệnh Không quân Indonesia hy vọng nguyện vọng mua tiêm kích Su-35 của lực lượng Không quân nước này sẽ được chính phủ đáp ứng. (Xem chi tiết)


Ngày 18/2, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố Tehran có thể đáp trả các biện pháp trừng phạt của Phương Tây bằng việc ngừng xuất khẩu khí đốt tự nhiên tới những nước này. Ông Khamenei cho biết kẻ thù đang lạm dụng công cụ trừng phạt để cản trở sự tiến bộ của Iran, cách duy nhất để chống lại các biện pháp trừng phạt và sức ép của Phương Tây là xây dựng một nền kinh tế vững mạnh, nếu không kẻ thù sẽ ra thêm điều kiện trong quá trình đàm phán hạt nhân.


Ngày 18/2, các nguồn tin nhân đạo và quan chức địa phương cho biết khoảng 20-30 người tham dự một đám tang đã thiệt mạng khi một máy bay không xác định oanh tạc một ngôi làng trên biên giới Niger-Nigeria. Vụ oanh tạc hôm 17/2 diễn ra trong bối cảnh Niger tham gia chiến dịch tấn công trong khu vực trên nhằm vào các tay súng Boko Haram.

MỚI - NÓNG