Bản tin 8H: Ngủ dậy, cô gái hay tin mình… chết vì tai nạn giao thông

TPO - Vừa ngủ dậy, một cô gái trẻ ở Nghệ An bàng hoàng khi thấy thông tin đăng tải trên mạng kèm hình ảnh mình đã chết trong một vụ tai nạn giao thông.

Chiều ngày 28/6, chị Trần Thị M.D. (21 tuổi, trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, sinh viên một trường trên địa bàn TP Vinh) ngủ dậy cầm điện thoại lên thì hoảng hồn vì thấy có nhiều tin nhắn điện thoại, tin nhắn facebook đến để chia buồn vì "sự ra đi đột ngột". Hỏi ra mới biết, trên trang page Công an Nghệ An Online có đăng dòng thông tin "Va chạm ôtô, một nữ sinh trú xã Nghi Xuân tử vong tại chỗ", kèm theo hình ảnh hiện trường tai nạn, ảnh cá nhân và ảnh một đám tang có di ảnh của D. Chiều ngày 29/6, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này chỉ lập tài khoản Facebook Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm từ người dân, còn trang Công an Nghệ An Online không phải của đơn vị này.

Bản tin 8H: Ngủ dậy, cô gái hay tin mình… chết vì tai nạn giao thông ảnh 1 Những thông tin sai sự thật về chị M.D. được đang tải trên page Công an Nghệ An Online.

Nhiều tỉnh miền Bắc đón mưa “vàng” ngày hôm nay (30/6). Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén dịch chuyển dần xuống phía Nam, sáng sớm nay ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông (lượng mưa phổ biến 20-40mm/12 giờ). Các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm/12 giờ, có nơi trên 80mm/12 giờ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo, trong đêm nay, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm/12 giờ, có nơi trên 120mm/12 giờ. Nhiệt độ tại Bắc Bộ đã giảm khoảng 2-3 độ so với hôm qua.


Ngày 29/6, Sở GD&ĐT Nghệ An công bố kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và trường THPT Chuyên Phan Bội Châu. Cụ thể, sau khi điểm thi tại địa phương này được công bố, có 441 đơn đề nghị phúc khảo bài thi của thí sinh. Qua chấm lại, có 4 bài thi được thay đổi điểm. Trong đó, môn Toán, có 1 thí sinh thi Trường THPT Quỳ Hợp 2 được thay đổi điểm từ 1 điểm lên 6 điểm; 1 học sinh thi Trường THPT Phan Thúc Trực được thay đổi từ 7,75 điểm lên 8,42 điểm; 1 thí sinh thi vào Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn được thay đổi từ từ 7,50 lên 8,25 điểm; thí sinh còn lại, được thay đổi môn Ngữ văn từ 2,42 lên 3,75 điểm. Ngoài ra, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu cũng có trường hợp của một thí sinh từ Trường THCS Lê Hồng Phong (Hưng Nguyên) được thay đổi từ 8 điểm lên 9.5 điểm.


Bé trai 15 tuổi đi làm thuê bị điện giật bỏng 70% ở Đắk Lắk. Tối 29/6, bác sĩ Y Bliu Arul, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Bá Vũ (15 tuổi, trú phường An Bình, thị xã Buôn Hồ) bị bỏng nặng do bị điện giật. Theo vị này, qua thăm khám, bệnh nhân Vũ bị bỏng 70%. Theo bố nạn nhân, Vũ nghỉ học từ năm lớp 6 vì bố mẹ ly hôn, vào ở nhà cô ruột tại Buôn Ma Thuật học nghề cửa sắt. Ngày 28/6, trong lúc phụ giúp làm mái hiên thuê cho một người dân, Vũ bị điện giật và được mọi người đưa đi cấp cứu.


Quảng cáo “tín dụng đen” ở Huế bị phạt đến 100 triệu đồng. Ngày 29/6, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế , ông Phan Thiên Đinh, ký vào văn bản hướng dẫn thực hiện xử phạt hành chính một số hành vi vi phạm quy định về quảng cáo, rao vặt. Trong đó, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ xử phạt hành vi quảng cáo, rao vặt hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định (bao gồm cả hành vi quảng cáo "tín dụng đen"): Từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi phát, rải tờ rơi; từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với người cơ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi.


Ông Hoàng Công Thủy làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ. Ngày 28/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị lần thứ 18, khóa XVIII, tiến hành bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã bầu đồng chí Hoàng Công Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2015 - 2020 với số phiếu tuyệt đối 46/46 phiếu, đạt 100%. (XEM CHI TIẾT)


Từ 1/7, lương cơ sở áp dụng với cán bộ, công nhân viên chức nhà nước, lực lượng vũ trang sẽ tăng từ 1,39 nghìn đồng/tháng lên 1,49 nghìn đồng/tháng. Theo đó, hiện lương bộ trưởng có 2 bậc, bậc 1 hệ số là 9,7; bậc 2 có hệ số lương 10,3. Tương đương mức lương thực nhận theo lương cơ sở hiện hành tương ứng là 13.483.000 đồng/tháng và 14.317.000 đồng/tháng.Từ 1/7 tới, với mức lương cơ sở mới, lương thực nhận mỗi tháng của bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ bậc 1 sẽ là 14.453.000 đồng/tháng, bậc 2 là 15.347.000 đồng/tháng. Tăng tương ứng gần 1 triệu đồng mỗi tháng so với lương tháng 6/2019. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.