Bản tin 8H: Ngừng bắn 'nghỉ lễ' tại Đông Ukraine từ 30/4

Đặc phái viên của Chủ tịch Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) Martin Saidic. (Nguồn: belta.by)
Đặc phái viên của Chủ tịch Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) Martin Saidic. (Nguồn: belta.by)
TPO - Nhóm tiếp xúc về Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn tại Donbass bắt đầu từ nửa đêm 30/4 nhân dịp lễ Phục sinh và ngày Quốc tế lao động 1/5.

Liên quan tới vụ cá chết hàng loạt tại Quảng Bình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, đây là lần đầu tiên Việt Nam đối mặt với một hiện tượng cá chết bất thường trên diện rộng, nên các cơ quan địa phương và trung ương vào cuộc còn rất lúng túng. Các nhà khoa học đầu ngành Việt Nam đã vào cuộc nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể về hiện tượng cá chết bất thường. Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, các cơ quan chức năng đang làm ngày làm đêm nhằm đáp ứng yêu cầu mà người dân mong muốn, đồng thời đề nghị người dân hết sức yên tâm, bình tĩnh và tin tưởng các cơ quan chức năng. (Xem chi tiết)


Ngày 29/4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng hỗ trợ ngư dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả do thủy, hải sản chết bất thường tại một số tỉnh miền Trung. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động rà soát các khoản nợ vay của người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do hiện tượng thủy, hải sản chết bất thường tại một số tỉnh miền Trung, kịp thời thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, xem xét miễn, giảm lãi vay…


3h30 phút ngày 30/4, xe khách mang biển kiểm soát Nam Định chạy tuyến Tây Ninh - Nam Định khi đến đường tránh TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã va chạm với 3 xe tải chạy cùng chiều phía trước. Xe khách chở 25 người bị văng xuống ruộng, lật ngang ở vị trí cách lề đường khoảng 4 mét. Vụ tai nạn làm một cháu bé 3 tuổi trú tại tỉnh Hà Tĩnh tử vong, 10 người bị thương được chuyển cấp cứu tại về bệnh viện 115 Nghệ An. (Xem chi tiết)


Bộ Tài chính bác đề xuất tăng phí với ô tô lưu thông trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình của do Tổng Cty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC – chủ đầu tư). Theo Bộ Tài chính, căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế, xã hội hiện nay chưa nên tăng mức phí cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình. Trước đó, VEC đề xuất Chính phủ cho tăng phí từ 1.500 đồng/km/xe tiêu chuẩn (xe dưới 12 chỗ ngồi) hiện nay lên 2.000 đồng/km. (Xem chi tiết)


Tập đoàn Casino Group của Pháp - đơn vị sở hữu thương hiệu Big C tại Việt Nam vừa cho biết đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về việc bán Big C Việt Nam cho Tập đoàn Central Group của Thái Lan. Casino tiết lộ giá trị doanh nghiệp của Big C Việt Nam đạt một tỷ euro (tương đương 1,14 tỷ USD). Tập đoàn này cũng cho biết sau thương vụ này sẽ thu về 920 triệu euro, xấp xỉ 1,04 tỷ USD (khoảng 23.300 tỷ đồng). (Xem chi tiết)


Nhóm tiếp xúc về Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn tại Donbass bắt đầu từ nửa đêm 30/4 nhân dịp lễ Phục sinh và ngày Quốc tế lao động 1/5. Đặc phái viên của Chủ tịch Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) Martin Saidic cho biết như trên sau cuộc họp của Nhóm tiếp xúc ngày 29/4 tại Minsk (Belarus). Ông Saidic nhấn mạnh thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng và bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ mang tính lâu dài. Ông cho biết nếu lệnh ngừng bắn được tuân thủ từ nửa đêm 30/4, các bên sẽ tiến hành các cuộc tham vấn ngay sau đó.


Ngày 29/4, Nhà Trắng cho biết Mỹ và Nga đang ​nỗ lực để khôi phục ngừng bắn ở Syria, bất chấp vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào một bệnh viện tại Aleppo trong tuần qua. Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nêu rõ: "Chúng tôi hy vọng rằng bằng việc làm mới thỏa thuận ngừng bắn... có thể một lần nữa tạo động lực hướng tới lệnh ngừng các hoạt động thù địch được tuân thủ trên diện rộng". Cũng theo Nhà Trắng, tần suất các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn đã gia tăng, hủy hoại các nỗ lực đẩy nhanh đàm phán chính trị về Syria.


Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết ngày 29/4, trường hợp tử vong đầu tiên liên quan đến virus Zika trên lãnh thổ Mỹ đã được ghi nhận tại Puerto Rico. Theo CDC, bệnh nhân trên "tử vong do các biến chứng liên quan đến tình trạng tiểu cầu trong máu sụt giảm nghiêm trọng (thrombocytopenia)".


Ngày 29/4, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Trung Quốc đã từ chối yêu cầu của Mỹ về việc cho phép cụm tàu sân bay USS John C. Stennis dẫn đầu thực hiện chuyến thăm và cập cảng Hong Kong. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Anna Richey-Allen, một tàu chiến khác của Mỹ là USS Blue Ridge hiện đang cập cảng ở Hong Kong. Washington hy vọng chuyến thăm này sẽ tiếp tục diễn ra như bình thường.


Một chiếc trực thăng Eurocopter EC-225 chở theo 13 người trở về từ giàn khoan dầu ngoài khơi bờ biển phía tây Na Uy đã gặp nạn trên đảo Turoey hôm 29/4. Hiện 11 thi thể đã được tìm thấy trong khi 2 người khác vẫn mất tích. Người phát ngôn cảnh sát Morten Kronen cho biết chiếc trực thăng “hoàn toàn vỡ vụn”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG