Bản tin 8H: Người Anh gốc Việt bị buộc tội khủng bố ở Mỹ

Cảnh sát Mỹ. (Nguồn: AP)
Cảnh sát Mỹ. (Nguồn: AP)
TPO - Truyền thông Mỹ ngày 1/1 đưa tin Phạm Quang Minh, một người Anh gốc Việt, bị buộc tội khủng bố ở New York (Mỹ) và sẽ bị đưa ra tòa án liên bang Mỹ xét xử vào tháng 2 tới.

Chiều 1/1, một nhóm người ở xã Hoàng Giang, Hoàng Sơn (đều ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa) đến làm việc tại lò vôi của gia đình ông Thong ở thôn Yên Bái , xã Hoàng Giang. Đến gần 17h cùng ngày, một người làm công cho gia đình ông Thong ngạt khí, bị ngất. Tám người đang đứng ở ngoài lò vôi chạy vào trong lò cứu giúp đồng nghiệp, nhưng sau đó số người này cũng bị ngất xỉu. Cả 9 người đều được đưa đi cấp cứu nhưng đã có 8 người bị tử vong, 1 người hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 22h ngày đầu năm mới 1/1/2016, tại đoạn đường thuộc Quốc lộ 6A, đoạn chạy qua cầu Tân Trượng (thị trấn Xuân Mai, Hà Nội), người dân hốt hoảng khi nghe thấy tiếng va chạm lớn cùng tiếng la hét. 4 người đang nằm la liệt trên đường, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Một số người dân đã đuổi theo một chiếc xe tải vì cho rằng có liên quan đến vụ tai nạn. khoảng 2km, xe tải mới chịu dừng lại. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 16h ngày 1/1, một nam thanh niên ngoài 20 tuổi, tay cầm dao, tay cầm dây thừng vừa chạy trên phố Tô Hiệu (phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) vừa la hét. Phía sau, lực lượng cảnh sát cùng nhau truy đuổi đối tượng này. Chạy tới cổng phụ công viên Nghĩa Đô, đối tượng liền trèo rào, chạy vào quán café nằm trong công viên cố thủ. Hai giờ sau, cảnh sát đã khống chế đối tượng và đưa người này vào bệnh viện.


Các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết, bệnh viện vừa cứu chữa cho bé trai L.Q.K. (13 tuổi, ngụ ở Đắk Nông) bị rắn lục cắn. Cậu bé được chuyển đến từ bệnh viện địa phương với chẩn đoán rắn cắn rối loạn đông máu nặng. Người nhà cho biết, trước đó 1 tuần, K. đi chơi về tối, bị rắn núp trong lùm bò ra cắn ở chân phải.Về nhà, bé cho biết bị rắn cắn, người nhà đưa bé tới "thầy rắn" trong địa phương đắp thuốc nam, hứa 3 ngày sẽ khỏi. Tuy nhiên, đến ngày thứ 6 bé K. vẫn nặng thêm, khiến gia đình phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. (Xem chi tiết)


Sau khi có dự án xóa bỏ cây thuốc phiện, đồng bào vùng rẻo cao thuộc xã Mường Lống (Kỳ Sơn, Nghệ An) đã chuyển sang trồng đào và mận tam hoa từ chục năm nay. Cây đào là nguồn thu nhập chính của hàng trăm hộ gia đình nơi đây, nhưng năm nay do nở sớm nên bà con có nguy cơ bị mất trắng vụ đào này. Một cán bộ xã Mường Lống cho biết, do tập quán của đồng bào vùng sâu vùng xa không biết kỹ thuật chăm sóc, kèm theo khí hậu khắc nghiệt nên bà con chỉ biết đứng bất lực chứng kiến hoa đua nhau nở sớm. (Xem chi tiết)


Truyền thông Mỹ ngày 1/1 đưa tin Phạm Quang Minh, một người Anh gốc Việt, bị buộc tội khủng bố ở New York (Mỹ) và sẽ bị đưa ra tòa án liên bang Mỹ xét xử vào tháng 2 tới. Cáo trạng hồi năm 2012 cho rằng Phạm Quang Minh đã đi từ Anh đến Yemen vào năm 2010 và được mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda ở bán đảo Arập đào tạo. Tuy nhiên, người này đã từ chối không nhận tội có dính líu đến Al-Qaeda. Người đàn ông này đã bị dẫn độ từ London (Anh) sang Mỹ hồi tháng 3/2015.


Trong một động thái thể hiện quyết tâm của Chính phủ Mỹ nhằm đối phó với tình trạng bạo lực súng đạn tràn lan tại nước này, ngày 1/1, giới chức Mỹ cho hay Tổng thống Barack Obama sẽ ban hành các quy định mới về kiểm soát súng đạn vào tuần tới. Ngay trong cuộc làm việc đầu tiên sau khi kết thúc kỳ nghỉ cuối năm và đón Năm mới 2016, Tổng thống Obama sẽ có buổi làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Lorreta E. Lynch trong ngày 4/1 để hoàn tất một gói các hành động hành pháp mới liên quan tới vấn đề súng đạn để công bố trong tuần tới.


Ngày 1/1, Pháp đã tiến hành các cuộc không kích vào các cơ sở dầu mỏ gần Raqqa, thành trì của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian nêu rõ, đã nhận được phản hồi từ các chiến dịch được thực hiện suốt đêm qua nhằm vào một số cơ sở dầu mỏ (gần Raqqa) và vẫn đang tiếp tục. Tuyên bố trên của ông Le Drian được đưa ra trong khi thực hiện chuyến thăm tới một căn cứ quân sự ở Jordan, nơi mà 2 chiếc máy bay chiến đấu đa năng Mirage 2000 của Không quân Pháp cất cánh vào đêm 31/12/2015 để triển khai các cuộc không kích.


Cuộc tập trận chung Ấn Độ-Pháp có tên gọi “Exercise Shakti 2016” sẽ được tổ chức tại thao trường Mahajan ở khu vực Bikaner của Rajasthan (Ấn Độ) trong tháng này. Cuộc tập trận sẽ tập trung vào các chiến dịch chống khủng bố được tiến hành ở địa hình bán đô thị theo sự ủy nhiệm của Liên hợp quốc. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Trung tá Manish Ojha cho biết đây là cuộc tập trận song phương lần thứ ba giữa Ấn Độ và Pháp.


Một vụ đánh bom xe liều chết xảy ra ở thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 1/1 nhằm vào một nhà hàng Pháp nổi tiếng tập trung đông người nước ngoài. Chưa có xác nhận về thương vong trong vụ tấn công trên. Nhà chức trách an ninh Kabul cho biết nhà hàng Le Jardin bị tấn công nằm ở khu vực Qala-e-Fathullah trung tâm Kabul, chủ sở hữu là một người Afghanistan. Một quan chức phương Tây cho biết Taliban đã nhận gây ra vụ nổ.

MỚI - NÓNG