Bản tin 8H: Người chơi ở Hà Nội vừa trúng Vietlott hơn 3 tỉ đồng

Kết quả xổ số Vietlott ngày 5/10.
Kết quả xổ số Vietlott ngày 5/10.
TPO - Kỳ quay 340 loại hình Power 6/55 đã có một khách hàng tại Hà Nội may mắn trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 3,3 tỷ đồng.

Một người chơi ở Hà Nội vừa trúng Vietlott hơn 3 tỉ đồng. Tại kỳ quay số mở thưởng thứ 340 loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối 5/10, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm ra được 1 chiếc vé của người chơi may mắn có các số trùng khớp với giải Jackpot 2, trị giá 3.359.683.250 đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng Vietlott tối 5/10 được xác định gồm: 10 - 29 - 30 - 31 - 37 - 51 và con số đặc biệt là 50. Được biết, tấm vé trúng Jackpot 2 được phát hành tại điểm bán hàng số 89 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội thuộc đại lý Mega Billions.


Sau một tháng rà soát, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) xác định có 1.500 thửa đất nằm trong 377 sổ đỏ đã cấp nhầm cho người dân ở xã Bình Khương suốt 16 năm qua. Vụ việc được tổ công tác của huyện tăng cường về cơ sở phát hiện trong lúc làm hồ sơ, thủ tục chuyển đổi mục đích, chuyển nhượng quyền sử dụng các thửa đất cho dân. Theo hồ sơ, năm 2003, chính quyền xã Bình Khương thực hiện dự án đo vẽ lại toàn bộ diện tích đất trên địa bàn để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (còn gọi là sổ đỏ) cho người dân. Thời điểm này, địa phương đã lập bản kê thửa đất không đúng chủ sở hữu dẫn đến việc cấp nhầm giấy chứng nhận.


Hà Nội rào chắn đường Quốc Tử Giám để làm đường sắt Nhổn-Ga Hà Nội. Để phục vụ thi công ga ngầm S11 (ga Văn Miếu) tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội, từ ngày 5/10, Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông đoạn từ ngã ba phố Quốc Tử Giám - Văn Miếu kéo dài 195m về phía phố Ngô Sỹ Liên. Sau khi rào chắn, sẽ có đường tránh cho các phương tiện lưu thông 2 chiều, đoạn đường tránh sẽ có chiều rộng 7m, bề rộng vỉa hè 1 - 2m. Phạm vi rào chắn có chiều dài 195m, chiều rộng 18,7m bao gồm toàn bộ đường và vỉa hè, theo ghi nhận của TTXVN.


Sẩy chân xuống kênh, bé trai 7 tuổi chết đuối. Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 10h sáng ngày 6/10, em Đ.H.T. (SN 2012, trú tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cùng nhóm bạn chơi tại trạm bơm kênh T9 thuộc thôn Tây Vinh, xã Tùng Lộc. Trong lúc cùng nhóm bạn đứng chơi trên bờ, em T. không may bị sẩy chân rơi xuống kênh. Thấy bạn gặp nạn, nhóm trẻ trên chạy đi tìm người lớn cứu giúp, tuy nhiên khi được vớt lên thì em T. đã tử vong. Được biết, gia cảnh của em T. rất khó khăn, nhà có 4 người thì bố mẹ và em gái đều mang bệnh.


Hôm nay (ngày 7/10), Hội nghị Trung ương 11 chính thức khai mạc. Dự kiến, trong một tuần làm việc, Trung ương thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, nhất là các dự thảo văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng XIII. Cụ thể: Dự thảo Báo cáo Chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, bổ sung, phát triển năm 2011, (Cương lĩnh 2011); Dự thảo Báo cáo về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển 5 năm 2021 - 2025… (XEM CHI TIẾT)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ Thứ Bảy (12/10), một đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa sẽ đổ xuống nước ta, làm nền nhiệt các tỉnh miền Bắc giảm xuống. Nền nhiệt các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có thể giảm khoảng 5-6 độ, xuống còn dưới 25 độ, trời trở lạnh. Các tỉnh vùng núi phía Bắc, nền nhiệt sẽ giảm sâu hơn, nhiều nơi trời trở rét (nhiệt độ xuống dưới 20 độ). Đợt không khí lạnh này cũng kèm theo mưa dông, lốc và gió giật ở các tỉnh Miền Bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 10, không khí lạnh từ phía Bắc sẽ có xu hướng hoạt động mạnh dần và tác động đến khu vực Miền Bắc nước ta, tập trung trong nửa cuối tháng. (XEM CHI TIẾT)


Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ. Ngày 6/10, tại Công an tỉnh Bến Tre, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Võ Hùng Minh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre. Đại tá Võ Hùng Minh (SN 1966), quê quán huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG