Bản tin 8H: Người đàn ông bị vợ con trói, đánh vì đòi ngủ chung lúc say rượu

Người đàn ông bị vợ và con trói, đánh gây bức xúc. Ảnh cắt từ clip
Người đàn ông bị vợ và con trói, đánh gây bức xúc. Ảnh cắt từ clip
TPO - Bực tức vì chồng uống rượu say về chửi bới do không được ngủ chung, vợ và con trai trói ông này rồi cầm dép đánh liên tiếp vào mặt.

Ngày 26/8, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông trung tuổi bị trói tay chân nằm lăn lộn dưới đất, bên cạnh là một nam thanh niên và một người phụ nữ được cho là con trai và vợ của người bị trói liên tục chửi bới, tát, dùng dép và các vật dụng khác đánh vào mặt, đầu. Tối cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) xác nhận, sự việc xảy ra vào tối 25/8 tại nhà ông L.Đ.T. (47 tuổi, xã Nam Phương Tiến). Do ông T. say rượu, chửi bới vợ con thậm tệ vì không cho ngủ chung, vợ là bà C.T.H. (47 tuổi) và con trai út (học lớp 11) trói và đánh công T. Sau khi xảy ra vụ việc, ông T. bị thương nhẹ ở miệng, mặt và không phải nằm viện. Ông T. cũng không có đơn thư đề nghị cơ quan công an giải quyết sự việc.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/8, Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên chịu ảnh hưởng kết hợp với hiệu ứng phơn nên có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến ngày 28/8. Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.


Mai Chiến Thắng, học sinh Trường THCS Tích Lương (thành phố Thái Nguyên), sau khi phúc khảo bài thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đã có kết quả tăng từ 0,5 lên 9,75 điểm. Lý giải về vụ việc này, ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, cho biết nguyên nhân là do trong quá trình cán bộ chấm thi, khi ghi điểm vào “Phiếu thống nhất điểm” đã ghi không rõ ràng, cụ thể là “điểm số 9,5” giống “điểm số 0,5," do đó bộ phận nhập điểm đã nhập thành 0,5 điểm. Được biết, Thắng là học sinh giỏi toàn diện nhiều năm ở bậc THCS, đặc biệt học tốt môn Toán.


Chiều 26/8, UBND TP Đà Nẵng cho biết vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Trục vớt và xây dựng công trình thủy Nguyễn Thanh Hùng 400 triệu đồng và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, tổng số tiền phải nộp là 752 triệu đồng. Trước đó, ngày 8/6, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an TP Đà Nẵng phát hiện Công ty này có biểu hiện xả thải trực tiếp ra môi trường trong quá trình trục vớt một tàu chở nguyên liệu sản xuất xi măng tại khu vực cảng biển Đà Nẵng. Ngày 10/6, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an TP Đà Nẵng cùng đơn vị liên quan bắt quả tang hành vi đổ xuống biển chất thải của Công ty, yêu cầu tạm ngừng hoạt động trục vớt.


Sáng 27/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không có ca mắc mới nào được ghi nhận. Đây là sáng thứ 7 liên tiếp không có ca bệnh. Tính đến 6h sáng nay Việt Nam có tổng cộng 687 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 547 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 70.916 người. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này đã có 632 /1.034 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 26/8, thông tin từ UBND xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, (Nghệ An) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3,5 triệu đồng đối với ông H. V. L. (SN 1974, trú tại xóm Bắc Phượng Sơn, xã Xuân Thành) về hành vi không chấp hành cách ly theo quy định trong lĩnh vực y tế. Trước đó, ngày 12/8, ông H. V. L. từ Đà Nẵng trở về nên phải đi cách ly tập trung theo quy định ở trường mầm non xã Xuân Thành. Cách ly được 10 ngày thì ông L. đã tự ý trèo tường ra ngoài để về nhà. Hiện ông L. đã bị đưa trở lại khu cách ly. (XEM CHI TIẾT)


Từ 0 giờ ngày 27/8, các địa phương trên cả nước chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 (đợt 1). Hà Nội, Hưng Yên, TPHCM... là những tỉnh, thành công bố điểm thi sớm nhất. Bộ GD&ĐT cho biết, điểm thi sẽ được công bố đồng loạt, dữ liệu điểm thi được công bố cho các cơ quan báo chí để cung cấp thông tin rộng rãi đến thí sinh, đồng thời đảm bảo để thí sinh tiện tra cứu, hoàn toàn miễn phí. Sau khi có điểm thi, Bộ GD&ĐT sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe. Đồng thời, các trường đại học công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.