Bản tin 8H: Người đàn ông ngồi trong tủ lạnh để trốn cách ly

Bản tin 8H: Người đàn ông ngồi trong tủ lạnh để trốn cách ly
TPO - Lực lượng chức năng Quảng Trị vừa phát hiện một người đàn ông trốn trên cabin của xe ô tô để không bị đưa đi cách ly khi đi qua chốt kiểm soát phương tiện tại khu vực cửa khẩu.

Chiều 7/7, lực lượng chức năng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị kiểm tra ôtô mang BKS 15C do ông Phạm Quang Hưng (44 tuổi, trú tại huyện Gia Lộc, Hải Dương) điều khiển nhập cảnh vào Việt Nam. Lúc này, nhà chức trách phát hiện ông Nguyễn Văn Lợi (42 tuổi, trú tại An Sơn, Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) đang trốn trong tủ lạnh trên cabin của ôtô. Được biết, ông Lợi là tài xế điều khiển phương tiện xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cho Công ty Cổ phần Hải Dương. Ông Lợi trốn trong tủ lạnh để tránh cách ly phòng COVID-19.


Tối 7/7, ông Võ Chí Thiện, Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, khoảng 17h cùng ngày, ba du khách là bà Bùi Thị Luyến, Lê Thị Thi (54-55 tuổi, đều ở Hà Nội) và bà Đậu Hồng Lạc (58 tuổi, ở TP HCM) trong lúc tắm biển bị sóng cuốn ra xa bờ. Lúc này, anh Tôn Thất Tường, hướng dẫn viên du lịch, lao xuống cứu, nhưng không kịp. Ba người lần lượt được đưa lên bờ trong tình trạng tím tái, tử vong. Nam hướng dẫn viên du lịch cũng kiệt sức. Được biết, 3 nạn nhân thuộc đoàn 33 du khách do công ty du lịch ở TP Vũng Tàu đưa đến nghỉ tại resort ven biển tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (8/7), nắng nóng chuyển sang trạng thái gay gắt và đặc biệt gay gắt ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 đến 17 giờ. Các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc bộ hôm nay tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 , nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. (XEM CHI TIẾT)


Sáng 8/7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến thời điểm này đã có 345/369 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 93,5% tổng số ca bệnh. Trong đó, bệnh nhân nam phi công người Anh sẽ được tổ chức tiễn ra viện vào ngày 11/7, để ngày 12/7 trở về Anh. Tối muộn ngày 7/7 có thêm 03 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - Vũng Tàu được công bố khỏi bệnh Thông tin của các bệnh nhân như sau: BN340 (33 tuổi, nam); BN341 (35 tuổi, nam); BN350 (36 tuổi, nam). (XEM CHI TIẾT)


Ngày 7/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Văn Sáng, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai. Ông Sáng vi phạm các quy định về công tác cán bộ; cố ý làm trái, vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Nhà nước trong đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công và đầu tư, xây dựng cơ bản, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 7/7, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng đã ký quyết định chỉ định Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long- quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Trước đó, trong sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với đồng chí Nguyễn Thanh Long. Ông Nguyễn Thanh Long được bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Y tế sau 8 tháng bà Nguyễn Thị Kim Tiến rời vị trí Bộ trưởng bộ này. Ông Nguyễn Thanh Long sinh năm 1966, quê Nam Định, là giáo sư - tiến sĩ y khoa, chuyên về bệnh truyền nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG