Bản tin 8H: Người đàn ông nổ súng bắn chết nữ sinh lớp 11 rồi chạy vào rẫy tự sát

Rẫy nơi nghi can nổ súng tự sát. Ảnh: Phước Tuấn/VnExpress.
Rẫy nơi nghi can nổ súng tự sát. Ảnh: Phước Tuấn/VnExpress.
TPO - Tối 11/8, nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Thảo (17 tuổi, ngụ xã Bình Sơn - Long Thành, Đồng Nai) đã bị đối tượng tên Trung bắn chết. Đối tượng sau đó chạy vào rẫy tự sát.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm qua (11/8), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và mở rộng ra các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ… Dự báo, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ vĩ Bắc kết hợp với hiệu ứng gió phơn nên ngày hôm nay (12/8) các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi cao trên 37 độ; ở vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Sau ngày 13/8 nắng nóng có khả năng dịu dần ở các tỉnh miền Trung và kết thúc ở Bắc Bộ. 

Vào khoảng 18h20 ngày 11/8, tại địa bàn ấp 11, xã Bình Sơn (huyện Long Thành, Đồng Nai) thanh niên tên Trung (34 tuổi) đã bất ngờ sử dụng súng bắn nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Thảo (17 tuổi) ngụ cùng xã khiến Thảo tử vong. Sau khi bắn Thảo, Trung trốn khỏi hiện trường và chạy vào rẫy. Nhận được tin báo hàng trăm cán bộ chiến sỹ Công an Đồng Nai đã tập trung lực lượng vây bắt. Đến khoảng 22 giờ tối cùng ngày lực lượng công an đã phát hiện đối tượng tự sát trong rẫy cách hiện trường vụ án mạng khoảng 1 km. Nguyên nhân dẫn đến sự việc được cho là do mâu thuẫn tình cảm. Hiện vụ việc đang được công an khẩn trương làm rõ. 


Sáng 11/8, vấn đề tuyển sinh của các trường sư phạm là một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm tại Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học mới do Bộ GD&ĐT tổ chức. Để nâng cao chất lượng đầu vào, người đứng đầu ngành giáo dục cho rằng, ngành sư phạm cần học tập kinh nghiệm ngành công an, quân đội từ việc giao chỉ tiêu cho tới phân công công tác khi ra trường. (Xem chi tiết)

Khoảng 15h45 ngày 11/8, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đắk Lao (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) chiếc xe khách giường nằm mang BKS 76B (nhà xe Ba Tín) do tài xế Hồ Quốc Duy (sinh năm 1978) điều khiển đang lưu thông theo hướng từ Đắk Nông đi Quảng Ngãi đã va chạm với xe máy cày đang đậu bên đường và xe tải BKS 48C-035.59 do tài xế Nguyễn Công Hoàng điều khiển đang qua đường. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe khách có khoảng 30 hành khách. Vụ tai nạn đã làm phụ xe tải và khoảng 4-5 người (chưa rõ danh tính) trên xe khách bị thương. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Mil.


Chiều 11/8, nguồn tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh này vừa phát hiện một xe ô tô vận chuyển nhiều kiện hàng hóa là đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực, bị cấm, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đó là xe ôtô mang BKS 29C-chở 8 kiện hàng, bên trong là đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực, tất cả hàng hóa trên đều không có tem 
hợp quy. (Xem chi tiết)

Việc Triều Tiên vừa tuyên bố sẽ bắn 4 tên lửa để tạo nên “đám lửa bao trùm” đảo Guam của Mỹ được đánh giá sẽ tạo nên tình huống thử thách uy tín của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi cả thế giới đang nhìn xem họ sẽ thực sự làm gì ngoài những trận “võ mồm”. Đối với ông Kim, nếu không thực hiện kế hoạch phóng thử 4 tên lửa đến vùng biển quanh đảo Guam như tuyên bố hôm 10/8 thì đó sẽ là sai lầm có thể làm mất quyền lực của ông, các nhà phân tích nhận định. Đối với ông Trump, sau khi tung ra những lời cảnh cáo quyết liệt không kém, một vụ phóng tên lửa thành công của Triều Tiên sẽ khiến ông bẽ mặt, buộc phải chấp nhận lựa chọn cực kỳ khó khăn là hành động quân sự, New York Times đưa tin. (Xem chi tiết)


Phó Chủ tịch Ủy ban quốc phòng Đuma quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Yuri Shvutkin tuyên bố việc Mỹ xây dựng trung tâm tác chiến hải quân tại Ukraine đang gây ra quan ngại, cũng như việc Mỹ xây dựng các căn cứ quân sự là đe dọa đến đời sống hòa bình của toàn châu Âu. Ông Shvutkin nhận định căn cứ của Mỹ xuất hiện tại Ukraine sẽ khiến tình hình căng thẳng càng leo thang. Việc Mỹ đặt căn cứ tại Ukraine không phù hợp với đời sống hòa bình không chỉ của Ukraine, Mỹ và Nga, mà còn của tất cả các quốc gia tại châu Âu. Chủ tịch Ủy ban quốc phòng và an ninh Hội đồng Liên bang Nga Frants Klintsevich cũng gọi hành động của Mỹ là "bước đi thiếu thiện chí và đi ngược lại luật pháp Ukraine". Ông Klintsevich cảnh báo hành động trên sẽ để lại hậu quả cho cả Mỹ và Ukraine.


Viktor Ozerov – quan chức Thượng viện Nga cho biết hệ thống phòng không ở khu vực Viễn Đông nước này đã được tăng cường và đặt trong tình trạng báo động cao kể từ sau khi Triều Tiên liên tục tiến hành thử tên lửa đạn đạo. “Những gì đang xảy ra quanh khu vực bán đảo Triều Tiên đã làm gia tăng nhu cầu bổ sung các biện pháp bảo vệ lãnh thổ nước Nga. Lực lượng không quân và vũ trụ Nga đã được củng cố ở khu vực Viễn Đông”, ông Ozerov cho biết. (Xem chi tiết)


Tối 11/8, một vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc xảy ra tại thành phố Alexandria của Ai Cập. Theo Bộ Y tế nước này, vụ tai nạn làm ít nhất 49 người chết và 179 người bị thương. Theo Bộ Giao thông Vận tải Ai Cập, vụ tai nạn xảy ra khi một chiếc tàu chạy từ thủ đô Cairo tới thành phố Alexandria đã đâm vào phía sau một chiếc tàu chạy từ thành phố Port Said tới Alexandria, tại trạm Khorsid, thuộc thành phố Alexandria. Các nạn nhân của vụ tai nạn được đưa tới các bệnh viện gần đó để điều trị. Lực lượng vũ trang Ai Cập đã quyết định mở các bệnh viện quân sự trong phạm vi toàn thành phố Alexandria để nhận nạn nhân của vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.